
Giao dịch cực kỳ sôi động trong sáng nay với lực mua mạnh mẽ, giúp hai sàn có phiên giao dịch trên 1.000 tỷ đồng sau gần 6 tuần chờ đợi.
HSX khớp lệnh đột biến với 908,1 tỷ đồng, tăng gần 90% so với hôm qua. HNX cũng khớp 281,4 tỷ đồng, tăng 2,7 lần phiên trước. VN-Index tăng 1,71%, VN30-Index tăng 1,61% và HNX-Index tăng 1,02%, HNX30-Index tăng 1,75%.
Khá lâu rồi thị trường mới được chứng kiến một phiên giao dịch sôi động như vậy. Không chỉ thanh khoản đột biến mà giá cũng tăng rất tốt trên diện rộng. Độ rộng mở rộng rất tích cực với 24 mã trần, 120 mã tăng trên HSX và 13 mã trần, 87 mã tăng trên HNX.
Giao dịch có phần bất ngờ khi chỉ trong 10 phút đầu đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã được đẩy bật qua mốc 500 điểm, đạt 501,41 điểm. Mức tăng tới gần 1,8% của VN-Index trong thời gian ngắn như vậy là rất hiếm hoi, nhất là khi thị trường còn đang chưa rõ ràng về xu thế, thanh khoản mới được cải thiện nhẹ trong phiên chiều qua.
Độ nóng bất thường của VN-Index đầu phiên có phần xuất phát ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB chỉ trong 3 phút sau khi kết thúc đợt mở cửa đã được kéo bật lên 30.200 đồng, tương đương tăng tới 2,72% so với tham chiếu. VNM chậm hơn nhưng đến 9h20, tức là khoảng 5 phút sau khi bước vào đợt liên tục cũng nhảy tót lên 131.000 đồng, tăng 3,97% so với tham chiếu. MSN đến 9h30 tăng 1,82%. GAS đến 9h28 tăng 3,64%, BVH tăng 1,94%...
Độ rộng của HSX thời điểm này cũng khá tốt nhưng mức tăng của hai chỉ số là quá lớn, chủ yếu được kéo bằng những mã vốn hóa hàng đầu. Thanh khoản trong ít phút đầu phiên cũng chưa có gì chắc chắn. Điều này làm nảy sinh nhiều nghi ngờ trong biến động tăng giật cục và áp lực bán ra lập tức tăng rất nhanh.
VN-Index sau khi đạt đỉnh trước 9h30 đã có gần một tiếng điều chỉnh liên tục sau đó, trả lại gần hết mức tăng đầu phiên. Thanh khoản tăng nhanh do hoạt động bán ra ồ ạt. Tuy nhiên độ rộng lại không thay đổi nhiều và số cổ phiếu giảm giá ít biến động. Áp lực bán ra chủ yếu gây sức ép thu hẹp mức tăng ở các cổ phiếu và một số khác bị đè trở lại tham chiếu.
Tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy nhiều yếu tố tích cực trong đợt điều chỉnh này. Đầu tiên là thanh khoản được cải thiện rất tốt và khối lượng dư mua trên tham chiếu ở những mã tăng mạnh đều lớn. Một số cổ phiếu vốn hóa hàng đầu điều chỉnh trở lại tham chiếu hoặc sát tham chiếu như VCB, BVH, VNM, GAS, còn lại vẫn giao dịch bình thường. VN30-Index chỉ điều chỉnh trong khoảng 30 phút và từ sau 10h trở đi đã bắt đầu dao động đi ngang hẹp, báo hiệu giá đã ở ngưỡng cân bằng.
Trên sàn HNX quá trình điều chỉnh kéo dài hơn, tới tận sát 11h do ảnh hưởng của dao động lớn tại các mã dẫn dắt. ACB, PVS và SHB, ba cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới HNX-Index lùi lại tham chiếu và nằm im ở đây trong hơn 1 tiếng. PVX, SCR, VND, VCG bị xả hàng khá mạnh và thu hẹp mức tăng nhưng giá vẫn trên tham chiếu. Nhìn chung nhóm cổ phiếu đầu cơ của HNX giao dịch tích cực với thanh khoản tăng cao và giá vẫn tăng nhẹ ngay cả trong thời gian toàn thị trường điều chỉnh.
Đợt bùng nổ cuối cùng diễn ra trong 30 phút cuối phiên sáng. Hầu như tất cả các cổ phiếu dẫn dắt đợt tăng đầu phiên đã mạnh trở lại và thêm vào đó là hiện tượng tăng giá đồng loạt ở các cổ phiếu khác. Đợt tăng này có chất lượng hơn nhờ độ rộng thị trường mở rộng và thanh khoản được hỗ trợ theo thời gian. Với mức thanh khoản rất cao, nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn và đẩy mạnh mua vào.
Rổ VN30 của HSX tới lúc kết thúc phiên sáng chỉ còn 4 mã giảm, trong khi nhịp điều chỉnh mạnh giữa phiên khiến 9 mã giảm và 11 mã lùi về tham chiếu. Chốt phiên sáng, các mã vốn hóa hàng đầu chỉ còn BVH, STB, VIC, MBB là đứng tham chiếu. Sàn Hà Nội chỉ có PVI giảm giá, còn lại đều tăng.
Thanh khoản của riêng rổ VN30 sáng nay tăng hơn 2 lần so với hôm qua nhưng chủ yếu nhờ nhà đầu tư trong nước. Tỉ trọng khối lượng mua của khối ngoại trong rổ này chỉ chiếm hơn 8% trong khi phiên trước là trên 13%. Các giao dịch mua lớn của nhà đầu tư nước ngoài xuất hiện tại DPM, EIB, GAS, HPG, IJC, OGC, PVD, VCB và VSH. Không có khối lượng bán ra của khối này nhưng rất có thể con số này không nhỏ vì hiếm có phiên nào giá đột ngột biến động mạnh như vậy.
Giá trị giao dịch bất ngờ tăng hơn 2 lần so với hôm qua tính chung cả hai sàn khớp lệnh là điều tích cực nhất sáng nay. Điều này cho thấy nhà đầu tư có kỳ vọng rất cao vào thị trường.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.