Phiên sáng nay thị trường tiếp tục điều chỉnh nhưng tỏ ra khá bình tĩnh. Thanh khoản tăng nhẹ trở lại và độ rộng tích cực hơn phiên trước.
Cả hai sàn sụt giảm nhẹ trong khoảng một tiếng giao dịch đầu tiên. Mức giảm giá không mạnh và cung cầu tương đối cân bằng ở vùng giá dưới tham chiếu. Hôm nay là này cuối cùng cho các quỹ cơ cấu danh mục. Người mua tiếp tục tỏ ra thận trọng nhưng lực cầu cũng đã phục hồi ở một số cổ phiếu.
Sàn HSX đã có trụ tăng giá ở vài mã lớn như BVH, VNM, VIC cùng một số cổ phiếu khác như HAG, KDC, MBB, REE. Về cuối phiên sáng, độ rộng đã có chuyển biến tích cực theo hướng thu hẹp số cổ phiếu giảm giá. HSX ghi nhận 9 mã trần, 60 mã tăng với 10 mã sàn, 104 mã giảm. VN-Index tăng nhẹ 0,03% trong khi VN30-Index vẫn giảm 0,06%.
Thực tế HSX đã có một đợt phục hồi khá mạnh. So với mức đáy lúc 10h, VN-Index cũng lấy lại được gần 0,9% và tiến sát trở lại mức 500 điểm. VN30-Index cũng phục hồi gần 0,79% so với đáy.
Thị trường đã xuất hiện lực mua tốt hơn ở các cổ phiếu nóng giảm sâu. Biến động đáng chú ý xuất hiện ở REE, PPC. REE đã tăng 0,41% so với tham chiếu, một mức phục hồi rất đáng chú ý. PPC thậm chí tăng mạnh tới 3,17%. Hoạt động bắt đáy ở bộ đôi cổ phiếu này đem lại hiệu quả rõ rệt hơn so với CSM, PET, DRC hay HSG dù mức điều chỉnh mấy tuần qua không chênh lệch bao nhiêu.
Số cổ phiếu lớn thuộc rổ VN30 còn giảm giá vẫn chiếm áp đảo với 16 mã, nhưng ảnh hưởng lớn nhất chỉ có VCB, CTG, DPM, HPG, HSG. GAS, MSN, PVF, STB, VSH, EIB duy trì được mức tham chiếu mặc dù vẫn giảm giá đầu phiên.
Hai chỉ số của sàn này thể hiện xu thế phục hồi giá là nổi trội trong nửa sau của phiên giao dịch. Mức độ hồi phần lớn mới giúp cổ phiếu quay lại tham chiếu, nhưng thị trường khá bình tĩnh và đặc biệt đợt giảm đầu phiên diễn ra “nhẹ nhàng”. Thanh khoản không biến động mạnh trong thời gian này thể hiện áp lực cắt lỗ vẫn mang tính kỹ thuật là chính, không có sự hoảng loạn nào.
Giao dịch của khối ngoại vẫn không có gì đặc biệt. Phía mua, số liệu cho thấy quy mô giao dịch là nhỏ và tập trung vào số ít cổ phiếu như CSM, HPG, VCB. Trong khi phía bán ra không có số liệu nhưng giao dịch lớn có thể vẫn xuất hiện ở PVF, HAG, PPC. Các cổ phiếu này gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và thanh khoản đạt khá cao.
Sự phục hồi cũng diễn ra khá tương đồng trên HNX, chỉ khác ở chỗ sàn Hà Nội không có cổ phiếu trụ là các mã vốn hóa lớn. ACB, SHB, PVS mạnh nhất cũng chỉ với tới tham chiếu. Bù lại, khá nhiều cổ phiếu đầu cơ có biểu hiện mạnh như BVS, KLS, LAS, PGS, VGS. Mức độ ảnh hưởng của các mã này ngay trong rổ HNX30 cũng nhỏ nên sức kéo đối với chỉ số là thấp. HNX-Index chốt phiên sáng vẫn giảm 0,53% so với tham chiếu và HNX30-Index giảm 0,67%. Ngay trong rổ HNX30 cũng chỉ có 8 mã tăng giá và 11 mã giảm giá.
Yếu tố thanh khoản có dấu hiệu cải thiện nhẹ đi cùng với sóng hồi khá dài nửa cuối phiên tiếp tục ủng hộ cho xu hướng tăng của thị trường. So với sáng hôm qua, độ phục hồi bền hơn và độ rộng tốt hơn. HSX khớp lệnh tăng nhẹ 12%, đạt 494,9 tỷ đồng. HNX khớp cũng tăng 10%, đạt 139,4 tỷ đồng.
Xu hướng phiên cuối tuần thường là bị chốt lời mạnh. Tuy nhiên tuần này thị trường sụt giảm khá mạnh từ đầu tuần nên lực bán từ phía nhà đầu tư trong nước có xu hướng giảm. Ẩn số còn lại là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tâm lý thận trọng trong giao dịch cuối cùng của khối ngoại cũng khiến thị trường trầm lắng hơn.