
VN-Index chỉ may mắn thoát khỏi giá đỏ trong vài phút cuối phiên khi BVH được kéo khỏi giá sàn. Tuy nhiên thanh khoản trên cả hai sàn vẫn sụt giảm tới 20% so với hôm qua.
Những thông tin kết quả kinh doanh bắt đầu tác động lên thị trường theo cả hai chiều. Một số cổ phiếu có phản ứng tiêu cực, số khác bị chốt lời thuần túy do giá đã tăng quá cao, trong đó nổi bật là các mã bảo hiểm.
Những con số lợi nhuận quý 2 thực ra đã xuất hiện rải rác trong vài ngày qua nhưng chỉ ảnh hưởng lên các cổ phiếu cụ thể. Vẫn chưa có một trào lưu đầu cơ để đón trước mạch thông tin này. Một số báo cáo còn gây thất vọng cho thị trường.
Giao dịch điển hình sáng nay xuất hiện ở HCM khi công ty này báo cáo kết quả doanh thu giảm 31% cùng kỳ, lợi nhuận giảm 45%. Bao nhiêu kỳ vọng vào HCM trong đợt tăng tháng 6 rốt cục đã tan biến. HCM sáng nay bị bán tháo khiến giá giảm 3,4%, mạnh nhất kể từ phiên rơi chạm đáy giữa tháng 5 vừa qua.
SSI tối muộn hôm qua cũng ra tin lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng trên 55% cùng kỳ. Tuy nhiên giá cổ phiếu này chỉ bật tăng trong ít phút và hiện vẫn đang bị chặn bán tham chiếu.
Nhóm chứng khoán đã không gây bất ngờ nào lớn về kết quả kinh doanh theo hướng tích cực. Các cổ phiếu trong nhóm này đều yếu trong phiên: VND giảm 0,71%, SHS tham chiếu, KLS giảm 1,08%, BVS giảm 1,99%.
Nhóm cổ phiếu đáng chú ý nhất, dù không có thông tin về kết quả kinh doanh đặc biệt là bảo hiểm. Cổ phiếu bảo hiểm đồng loạt bị bán tháo mạnh mẽ chưa từng thấy kể từ đầu năm. Đã có lúc từ BVH đến BIC, BMI đồng loạt giảm chạm sàn.
Chốt phiên sáng, BVH đang giảm 4,1% nhờ một số giao dịch phút chót đẩy giá thoát khỏi mức giảm sàn 6,56%. BIC cũng thoát sàn trong 3 lệnh mua cuối cùng, nhưng giá vẫn giảm 6,12%. BMI kém nhất, vẫn đang bị chặn bán giá sàn 57.220 cổ phiếu.
Đà bán tháo ở các cổ phiếu bảo hiểm hôm nay mới tăng lên mạnh nhưng áp lực đã xuất hiện từ tuần trước, khi tất cả các cổ phiếu nhóm này bị chốt lời do đã tăng quá cao. Hiện tượng bán ra hôm nay, thậm chí là bán sàn, chỉ là kết quả của hoạt động chốt lời thông thường. Với mức tăng hàng chục phần trăm chỉ trong vài tuần, kể cả kết quả kinh doanh tốt cũng khó còn lực nâng đỡ giá.
Nhóm cổ phiếu mạnh nhất và là trụ đỡ của thị trường sáng nay tập trung vào ngân hàng. Dầu khí lác đác vài mã tăng nhưng không theo nhóm ngành.
VCB kéo VN-Index rất tốt trong sáng nay khi tăng 0,81%, nhất là lúc GAS điều chỉnh. VNM cũng được đẩy tăng giá kỹ thuật bằng các lệnh mua 10 cổ phiếu, nhưng ảnh hưởng không lớn. BID cùng tăng 0,8%, CTG tăng 0,9%, EIB tăng 0,7%, MBB tăng 0,63%, SHB tăng 1,15%. Riêng STB giảm 0,53%, ACB giảm 0,92%.
Ở các nhóm cổ phiếu còn lại, chỉ có các đại diện lớn tăng giá. Chẳng hạn VN30 có thêm VIC tăng 1,41%, trong khi HAG giảm 0,54%. PVD tăng 1,14%, PVB tăng 0,27% là hai mã duy nhất trong nhóm dầu khí tăng, còn lại đứng tham chiếu.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,15% với 98 mã tăng/83 mã giảm. VN30 tăng 0,13% với 12 mã tăng/12 mã giảm. HNX-Index giảm 0,06% với 67 mã tăng/70 mã giảm, HNX30 tăng 0,08% với 9 mã tăng/7 mã giảm.
Nhìn vào độ rộng thì thị trường cũng khá cân bằng trong phiên sáng nay. Các cổ phiếu vốn hóa lớn bù trừ cho nhau. Tuy nhiên với một phiên phản ánh kỳ vọng kết quả kinh doanh mà thị trường không bứt phá một cách rõ ràng thì giao dịch tương đối thất vọng.
Ngoài ra, thanh khoản sáng nay lần đầu tiên xuống sát 1.000 tỷ đồng, mức thấp nhất 45 phiên. Hai sàn chỉ khớp lệnh được 1.008,1 tỷ đồng, giảm 20% so với sáng hôm qua. 3 cổ phiếu duy nhất trên toàn thị trường giao dịch lớn hơn 50 tỷ đồng giá trị là HPG, HCM, CTG và SSI. Tuy nhiên mức giao dịch này cũng kém xa so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân với cường độ ổn định, HSX khớp được 91,3 tỷ đồng, xấp xỉ sáng hôm qua. Tuy nhiên phần lớn lượng vốn này chỉ tập trung tại SSI (15,2 tỷ), HPG (7,3 tỷ), BVH (5 tỷ), CTG (4,9 tỷ), BID (4 tỷ), còn lại đều thấp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.