
Bất chấp độ rộng thị trường đã thu hẹp lại với số lớn cổ phiếu điều chỉnh giảm sáng nay, tác động từ GAS, VNM và một số cổ phiếu lớn khác đã giúp VN-Index tăng lên mức 559,97 điểm.
Trong phiên, VN-Index đã có lúc lên tới 604,64 điểm, tương đương với mức đỉnh ngày 23/4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 tháng, VN-Index mới lại vượt lên trên 600 điểm. Để rơi xuống mức 508 điểm, VN-Index đã trượt dốc trong 33 phiên, nhưng để phục hồi trở lại lên trên 600 điểm, thời gian lên tới 49 phiên.
VN-Index đã không thể duy trì đà tăng tốt trong những phút đầu phiên do số lớn cổ phiếu rơi vào trạng thái điều chỉnh. Tuy mức độ giảm không lớn, nhưng lại diễn ra trên diện rộng. Thị trường thiếu động lực từ số đông nên tác động của một số cổ phiếu lớn chỉ đủ để duy trì trạng thái tích cực chứ không thể đột phá.
Độ rộng hai sàn đều thu hẹp. HSX ghi nhận 86 mã tăng, 107 mã giảm. HNX có 48 mã tăng, 96 mã giảm. Hai rổ blue-chips cũng không thực sự tích cực. VN30 có 8 mã tăng, 16 mã giảm. HNX30 có 4 mã tăng, 13 mã giảm.
Tuy nhiên chỉ số ở hai sàn khác biệt lớn. VN-Index tăng 0,62%, VN30-Index tăng 0,18% trong khi HNX-Index giảm 0,22% và HNX30-Index giảm 0,15%. Khác biệt này do tác động của các cổ phiếu lớn khác biệt.
Sàn HSX có vai trò lớn của GAS và VNM. Đặc biệt VNM được kỳ vọng lớn từ thị trường khi xuất hiện thông tin phát hành cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu này tiếp tục có thanh khoản đột biến. Phiên thứ 6 tuần trước, VNM đã giao dịch lớn nhất 10 phiên. Sáng nay, VNM lại giao dịch tiếp trên 417.000 cổ phiếu nữa, tương đương 52,6 tỷ đồng, đứng thứ 4 HSX về giá trị.
VNM đầu phiên thậm chí tăng 4,51%. Đây cũng là thời điểm VN-Index được kéo lên tận 604,64 điểm. Tuy nhiên lực cầu đã không thể duy trì được sức ép khiến giá điều chỉnh dần. Chốt phiên sáng, VNM vẫn còn tăng 3,01%, mạnh nhất trong rổ VN30.
GAS là cổ phiếu thứ hai ảnh hưởng lớn lên VN-Index. Đây cũng là cổ phiếu tạo sự khác biệt lớn giữa VN-Index và VN30-Index. GAS chốt phiên sáng tăng 1,82%, thuộc nhóm mạnh nhất thị trường và chỉ đứng sau VNM về giá trị khớp lệnh. Khoảng 50,9 tỷ đồng đã đổ vào GAS chỉ riêng phiên sáng.
Giống VNM, GAS đầu phiên tăng rất tốt, hợp sức với VNM đẩy VN-Index tăng mạnh. Lực bán tại GAS cũng tăng dần theo thời gian và giá thu hẹp mức tăng. Dòng tiền là vấn đề then chốt ở cả hai cổ phiếu này. Áp lực bán không nhỏ vẫn chưa áp đảo được lượng cầu. Giá tăng tốt và thanh khoản lớn là dấu hiệu rõ rệt nhất của dòng tiền.
Rổ VN30 sáng nay giao dịch không tốt. Ngoài VNM, rất ít cổ phiếu đạt được mức tăng đáng kể. PVD tăng 2,81%, REE tăng 1,41% là hai mã duy nhất đáng chú ý. HAG, KDC, PPC, VSH, VIC đều tăng rất nhẹ.
Mặc dù vậy HSX vẫn còn tích cực hơn HNX. Sàn Hà Nội thiếu vắng các cổ phiếu trụ chủ lực. ACB, PVS, SHB đều dậm chân ở tham chiếu. VCG, VND cũng không thay đổi. Trong khi đó PGS giảm 1,23%, KLS giảm 1,63%, BVS giảm 1,49%, SCR giảm 1,08%... Độ rộng của HNX30 đã hẹp, những mã tăng lại đều là các cổ phiếu vốn hóa thấp hơn hẳn số giảm.
Điểm tích cực trong sáng nay là dòng tiền vẫn được duy trì tốt ở các blue-chips. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ giảm 1% so với sáng phiên thứ 6, chủ yếu do giá giảm. Giá trị khớp lệnh tại HNX giảm khoảng 6% trong khi HSX tăng 1%.
Tại HSX, trong số 10 cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất, chỉ có vài mã không thuộc rổ VN30 như FLC, HQC, GAS còn lại là các mã quen thuộc như SSI, VNM, FPT, HPG, REE, VIC, PVD. 10 cổ phiếu này chiếm 49% tổng giá trị khớp của toàn sàn HSX. Như vậy dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh vào các blue-chips.
VN-Index vượt 600 điểm trong bối cảnh tác động mạnh của GAS và VNM khiến đà tăng chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên đa số các cổ phiếu giảm giá trong rổ blue-chips chỉ ở mức độ nhẹ, ngoại trừ CSM, DRC, HSG. Những mã này đã đã đạt mức tăng mạnh trong hai tuần qua và đang rơi vào trạng thái bị chốt lời. Dòng tiền vẫn là điểm nhấn đáng chú ý. Hàng ngàn tỷ đồng đang tiếp tục đổ vào thị trường thể hiện mối quan tâm lớn của nhà đầu tư.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.