
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
21/09/2016, 12:22
Thị trường vẫn duy trì được nhịp độ giao dịch tích cực sáng nay với độ rộng ổn định và thanh khoản tăng dần
Thị trường vẫn duy trì được nhịp độ giao dịch tích cực sáng nay với độ rộng ổn định và thanh khoản tăng dần. Các trụ không quá mạnh nhưng vẫn thay nhau nâng đỡ chỉ số.
VN-Index khép lại phiên sáng với mức tăng nhẹ 0,4%. Chỉ số đã trượt xuống một chút trong 30 phút cuối phiên sau khi có được hành trình leo dốc khá ấn tượng từ sau 10h. Do khối lượng cổ phiếu bắt đáy cuối tuần trước đã sẵn sàng giao dịch, thị trường không xuất hiện những đợt đẩy giá nóng.
Sàn HSX chứng kiến 110 cổ phiếu tăng giá và 100 mã giảm giá. Các blue-chip cũng cân bằng; VN30 có 15 mã tăng/10 mã giảm và chỉ số này tăng 0,34%.
VNM tiếp tục là cổ phiếu dẫn dắt thị trường sáng nay với mức tăng 1,76% so với tham chiếu. VNM cũng giống VN-Index, đạt tụt lùi một chút trong 30 phút cuối phiên, từ đỉnh cao 138.900 đồng về 138.400 đồng. Điểm tích cực là khối ngoại đã giảm áp lực bán đáng kể, tạo điều kiện cho bên mua đẩy giá lên.
Tổng khối lượng bán ra ở VNM sáng nay từ tài khoản ngoại là 213.960 cổ phiếu, tương đương 29,6 tỷ đồng, mua vào 117.160 cổ phiếu, tương đương 16,2 tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch mua bán chỉ tương ứng 12% và 22% thanh khoản sáng nay. Như vậy vai trò của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đi đáng kể.
VNM tăng giá đẩy VN-Index khoảng 1,7 điểm hay 0,27%. Cổ phiếu này còn được trợ giúp từ GAS tăng 1,21%, VIC tăng 1,41%, BVH tăng 0,16%. Nhìn chung các trụ tuy có mã tăng, nhưng ảnh hưởng cũng khá cân bằng. Chẳng hạn MSN lại giảm 0,14%, VCB giảm 0,53%, CTG giảm 0,29%, BID giảm 0,63%. Vai trò của các cổ phiếu khác như HPG, HSG, MWG, GMD, PVD, SSI lại khá cao.
Các blue-chip vẫn tiếp tục tạo nền tảng quan trọng cho sàn HSX với sự ổn định tốt. Nhóm cổ phiếu nhỏ sau phiên tăng nóng hôm qua đã chững lại. Vẫn còn vài cổ phiếu kịch trần hoặc tăng trên 4%, nhưng tổng thể là yếu: VNMidcap đang giảm 0,04%, VNSmallcap chỉ tăng 0,39%.
Sàn HNX được hưởng lợi bất ngờ từ diễn biến của ACB. Cổ phiếu này tăng vọt 2,92% sau khi hôm qua đóng cửa ở mức thấp nhất trong 13 tháng. ACB đóng góp gần như toàn bộ điểm tăng của HNX-Index, chỉ số đang tăng 0,84% dù chỉ có 88 mã tăng/75 mã giảm.
Rổ HNX30 chỉ ghi nhận 9 mã tăng/10 mã giảm và chỉ số tăng 0,48%, nhẹ hơn nhiều mức tăng chung do các mã lớn cũng bị giới hạn vốn hóa. Ngoài ACB, các cổ phiếu tăng như PVS, PVI, BCC, VND, NTP cũng chỉ nhỉnh hơn số giảm một chút.
Điều khá ấn tượng sáng nay là thanh khoản vẫn được duy trì ở mức khá cao. Do là ngày T 3 của lượng cổ phiếu lớn bắt đáy về tài khoản, áp lực bán tăng cao hơn nên nếu không có sức mua đủ lớn, thị trường sẽ bị ảnh hưởng.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng đạt 1.543,9 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với sáng hôm qua. Mức tăng này hầu hết là nhờ VN30, rổ giao dịch tăng 20% về giá trị. VNM, HPG và FLC đang chiếm tới 43% giá trị của rổ này.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm cường độ giao dịch qua khớp lệnh. Sức ép bán trực tiếp trên sàn khớp lệnh yếu đi giúp giảm cung, tạo điều kiện cho thị trường dễ tăng. Tuy nhiên khối này cũng xả lớn qua thỏa thuận, chẳng hạn VCB bị bán tới 1 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị bán tính cả thỏa thuận trên HSX khoảng 135,6 tỷ đồng, mua 85,5 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán 25,5 tỷ và mua 10,3 tỷ đồng.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: