
Dao động khá nhiều trong phiên khai xuân nhưng sức mua tốt cuối cùng cũng kéo VN-Index vượt qua ngưỡng 700 điểm sáng nay. Sức mạnh được củng cố từ các blue-chip khi VN30-Index tăng mạnh nổi bật.
Chỉ số của nhóm blue-chip trên sàn HSX chốt phiên sáng vượt tham chiếu 0,72% trong khi VN-Index mới tăng 0,47%. Nhóm vốn hóa trung bình qua chỉ số Midcap tăng “bệt”, chỉ trên tham chiếu 0,25%. Nhóm vốn hóa nhỏ khá hơn một chút nhưng vẫn dưới mặt bằng chung, chỉ tăng 0,41%.
Các blue-chip thật sự trở thành động lực quan trọng nhất của thị trường với 20 mã tăng giá/7 mã giảm giá. 4 cổ phiếu kéo VN-Index khỏe nhất cũng chính là 4 mã hàng đầu của rổ.
VNM đang tăng 1,32% so với tham chiếu và thanh khoản cũng dẫn đầu nhóm blue-chip, khớp trên 88 tỷ đồng. Giá VNM cũng đã vượt được đỉnh tháng 12 và đang đứng cao nhất 30 phiên.
VIC tăng 1,43%, lấy lại được khoảng một nửa mức giảm trong 8 phiên gần nhất, tuy nhiên thanh khoản hơn đuối. MSN tăng 2,18%, mạnh nhất trong nhóm 10 mã vốn hóa hàng đầu. GAS tăng 0,67%, ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tục.
4 cổ phiếu lớn này đóng góp hơn 2,3 điểm cho VN-Index hay 0,35% điểm tăng. Ngoài ra còn phải kể tới BVH tăng 1,8%, CTG tăng 0,81%, MWG tăng 2,63%, BID tăng 0,89%.
Các cổ phiếu tăng khỏe nhất trong rổ VN30 là HAG và HNG lại không có nhiều ảnh hưởng. HAG chốt phiên sáng tăng 5,07% và HNG tăng 6,71%. Cả hai mã này đều có được động lực tăng từ việc tăng giá hàng thành phẩm và đã có lúc cùng kịch trần.
Độ rộng của sàn HSX phản ánh một xu thế tăng rộng sáng nay với 137 mã tăng/83 mã giảm. Rất tiếc là có một số cổ phiếu lớn kìm hãm đà như SAB giảm 1,25%, BHN giảm 2,22%, STB giảm 1,96%, VCB giảm 0,25%. Bộ đôi cổ phiếu bia khiến VN-Index mất 0,97 điểm, gần bằng sức kéo của VNM.
Sàn HNX không được dòng tiền chú ý và cũng không có trụ nào nổi bật. ACB đang tăng 0,85% nhưng vẫn là cổ phiếu lớn duy nhất đáng chú ý. Nếu không có ACB, có lẽ HNX-Index khó tăng được vì mức tăng hiện tại cũng chỉ 0,12% và HNX30 còn giảm 0,18%. Độ rộng của HNX30 rất tệ với 14 mã giảm/5 mã tăng. HNX có 65 mã tăng/63 mã giảm.
Mặc dù chỉ là phiên khởi động đầu năm mới nhưng thanh khoản sáng nay khá tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.086,4 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên sáng cuối cùng trước kỳ nghỉ. So sánh này có phần khập khiễng vì những ngày cuối năm giao dịch thường chậm. Tuy vậy sáng nay vẫn là phiên thanh khoản lớn nhất trong 7 phiên trở lại đây.
Mức thanh khoản sáng nay có sự đóng góp khá lớn của VNM và ROS, chiếm khoảng 21% giá trị thị trường, nhưng nếu trừ đi hai cổ phiếu khớp lớn nhất này thì toàn bộ phần còn lại của hai sàn vẫn có thanh khoản tăng hơn 20%. Như vậy thanh khoản tăng không chỉ do 2 cổ phiếu nói trên.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có phiên khai xuân “xuống tiền” sôi động. Một phần khá lớn giao dịch của khối ngoại được thực hiện qua thỏa thuận DHG (81,1 tỷ đồng) và VNM (6,2 tỷ đồng). VNM cũng được mua rất tốt trực tiếp qua khớp lệnh.
Tuy nhiên nếu tính theo mức mua ròng thì sáng nay chỉ có VNM và SSI là đáng kể. Khối ngoại cũng đang bán ròng qua khớp lệnh khá mạnh với HAG, HPG, DXG, DCM, VCB, KBC, HNG. Tính chung HSX đang bị bán ròng nhẹ gần 5 tỷ đồng và HNX bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng, tập trung vào VCG.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.