
Một lượng tiền cực lớn tiếp tục nhảy vào bắt đáy trong phiên sáng nay nhưng không sao đỡ nổi khối lượng hàng xả quá lớn. Đợt đua giá xanh tiếp tục làm kẹt lại một lượng lớn nhà đầu tư.
Kỳ vọng lớn được thổi bùng lên đầu phiên hôm nay khi phản ứng của cơ quan chức năng lẫn những nhân vật trong cuộc tỏ ra nhanh nhạy. Tóm lại là những tin đồn bắt bớ là không đúng. Với suy luận này, những ai bán tháo hôm qua đã bị lừa. Chắc chắn một phần dòng tiền thoát ra đã nhanh chóng quay lại sửa sai, cộng với khối lượng nhà đầu tư bắt đáy tăng lên thêm. Thanh khoản đạt con số kỷ lục.
Giá trị khớp lệnh mở cửa của HSX ngay đầu phiên đã đạt gần 66 tỷ đồng, tương đương gần 5 triệu đơn vị. Đây là đợt mở cửa mạnh mẽ nhất trong vòng 27 phiên. VN-Index giật tăng trở lại 1,11%. HNX-Index cùng thời điểm còn tăng tới 2,22%. Sự hưng phấn hồ hởi quay lại như thể cơn sóng gió đã qua.
Tuy nhiên thị trường vẫn như tiềm ẩn nỗi bất an mơ hồ. Rất có thể nguyên nhân của phiên sụt giảm bất ngờ hôm qua không phải xuất phát từ tin đồn, mà là hành động thoát hàng cộng hưởng. Một bằng chứng là ngay cả khi thông tin đã rõ ràng, giá phục hồi mạnh, thậm chí nhiều mã quay lại tăng sát trần, khối lượng bán ra vẫn ồ ạt. Nếu như nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn, an tâm hơn với thông tin, tại sao khối lượng bán ra vẫn nhiều như vậy?
Phiên sáng nay cả hai sàn tạo một bull-trap rất lớn với nhiều lần dao động tăng giảm khó lường. Cho đến khoảng 10h30 cả hai chỉ số chính của hai sàn đã lại quay đầu giảm điểm, bốc hơi toàn bộ mức phục hồi đầu phiên. Thị trường liên tục tạo các đỉnh phục hồi mới trong quá trình giảm, nhưng đỉnh sau vẫn thấp hơn đỉnh trước trong khi thanh khoản tăng quá mạnh. Thanh khoản cực lớn mà giá không tăng được thì rất có thể khối lượng bán ra đã lấn át khả năng mua.
HSX khớp sáng nay vọt lên mức 1.148,4 tỷ đồng, một mức cao choáng váng, tăng 50% so với sáng hôm qua và là kỷ lục trong chẵn 40 tuần gần nhất. Ngay cả phiên đỉnh cao ngày 9/1 vừa qua cũng chỉ khớp được 1.117,9 tỷ đồng.
Dòng tiền vào cực mạnh nhưng VN-Index vẫn giảm 0,43% và VN30-Index giảm 0,48%. Mức giảm này không phải là quá mạnh, nhưng thực tế HSX đã trải qua những diễn biến rất xấu. So với lúc đỉnh phục hồi, VN-Index bốc hơi 2,56%, VN30-Index bốc hơi 2,65%. Mức giảm này là rất lớn và rất nhiều cổ phiếu tạo các bull-trap với mức lỗ lớn ngay trong phiên.
Rổ VN30 sáng nay thanh khoản tăng 81% và lúc cao điểm, toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều tăng giá. Tuy nhiên đến lúc kết thúc phiên sáng, đã có 21 mã giảm giá và chỉ 6 mã tăng. May mắn là số tăng giá có cả VNM, MSN, VCB, nếu không mức giảm của HSX còn mạnh hơn nữa.
Khối ngoại quay lại khá tích cực ở rổ này, mua vào 2,28 triệu cổ, tương đương chiếm hơn 9% thị phần. BVH, DPM, GAS, GMD, HAG, HPG, MBB, OGC, PVD, SSI, VCB là những mã được mua nhiều nhất, nhưng cũng không ngăn cản được xu thế giảm giá.
Trên HNX, xu hướng giảm cũng tương đồng về mặt thời gian với HSX. May mắn nhất cho sàn này là ACB, SHB vẫn còn tăng giá, giúp HNX-Index chỉ giảm 0,69% so với tham chiếu. HNX30-Index giảm tới 1,03%. Biên độ giảm trong phiên của HNX-Index thực tế cũng lên tới 2,85% và HNX30-Index giảm 4,54%. Cùng là một dạng bull-trap như trên HSX, nhưng mức độ lớn hơn nhiều trên HNX.
Thanh khoản của HNX cũng tăng 54% so với hôm qua, đạt xấp xỉ 695 tỷ đồng. Đây cũng là kỷ lục trong 40 tuần của sàn này. Khối ngoại mua vào khớp lệnh không lớn tại PVS, PVX, VCG.
Xu hướng bắt đáy sáng nay rất mạnh, phù hợp với chuyển biến tích cực về tâm lý sau khi các tin đồn được đính chính. Tuy nhiên cũng có một lượng lớn tiền bị kẹt lại ở các giá cao sau khi khối lượng bán ra quá nhiều, khiến giá giảm trở lại. Tổng cộng hai sàn đã khớp 1.843,4 tỷ đồng chỉ trong buổi sáng mà hai sàn vẫn chứng kiến 266 mã giảm giá, chỉ có 115 mã tăng giá. Thời điểm đầu phiên, hai con số này đã đảo ngược cho nhau.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.