
Cả phiên sáng hai sàn giao dịch với tốc độ chậm chạm chán nản hết sức. Một số cổ phiếu lớn tăng giá nhưng nhìn chung tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.
Giảm giá xăng hay CPI thấp không tạo được hiệu ứng rõ rệt nào. Dòng tiền tham gia một cách thận trọng với cung cầu đều yếu. Không có lấy giao dịch đột biến nào đáng chú ý.
Trong trạng thái thị trường buồn chán như vậy, những cổ phiếu tăng trần tỏ ra rất “phản cảm”. HSX ghi nhận 14 mã trần thì nhiều mã chỉ khớp được từ vài chục tới vài ngàn cổ phiếu như CIG, CMG, CNT, HU1, OPC, TMS… Những mã này thậm chí còn chỉ được đặt mua vài trăm cổ giá thấp nhưng vẫn duy trì được giá khớp trần. Không nhiều cổ phiếu đạt khối lượng tương đối chấp nhận được như BGM, CMX, VIP. Thực ra ngay cả những cổ phiếu khớp khá cao này cũng không đảm bảo được cung cầu chắc chắn.
Sàn Hà Nội cũng có 16 mã trần trong tình trạng tương tự. Chi phí vốn giao dịch chỉ quanh quẩn vài chục triệu đồng nhưng tạo hiệu ứng giá rất mạnh. Thậm chí có mã còn khớp 1 lô giá trần và còn một lô dư mua sàn như MKV, SJM, TLC, VAT. Các cổ này đã không tác động gì nhiều tới chỉ số, nhưng tạo cảm giác về một độ rộng của thị trường không thực chất.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,63% với 14 mã trần, 55 mã tăng và 24 mã sàn, 94 mã giảm. VN30-Index giảm 0,83% với 16 mã giảm và 6 mã tăng. Một vài mã lớn có phản ứng tăng yếu như BVH, HSG, FPT. Rổ VN30 suy giảm phản ánh đúng diễn biến của thị trường hơn khi ngay cả những mã thanh khoản hàng đầu cũng chỉ nhận được dòng tiền vào yếu ớt.
Rổ VN30 khớp lệnh giảm khoảng 5% về khối lượng so với phiên trước. Dẫn đầu về thanh khoản là CII, đạt trên 23,8 tỷ đồng khớp lệnh. Tuy nhiên CII sáng nay sau thông tin phát hành xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi lãi suất 13,2%/năm. Giá giảm 5,45%, mạnh nhất rổ VN30, khiến giá rơi về mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012.
Nhóm cổ phiếu lớn tuy có mặt BVH, DRC, FPT, HSG, PNJ, VSH nhưng lực đỡ là không nhiều. EIB, GAS, MBB, MSN, VNM đứng giá trong khi CTG, DPM, HAG, GMD, OGC, SSI, STB, VCB và VIC giảm khá nhiều. Giá trị khớp lệnh của HSX giảm khoảng 8% so với phiên trước. Không chỉ nhà đầu tư trong nước giảm giao dịch mà cả khối ngoại cũng đứng ngoài.
Toàn bộ rổ VN30 không có mã nào được mua quá 100.000 đơn vị trong sáng nay. Tỉ trọng khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm hơn 7% thanh khoản của rổ, trong khi phiên trước kỳ nghỉ là trên 12%. VCB, SBT, HPG, HAG, GAS, DPM vẫn là những mã được mua nhiều nhất, thậm chí tỉ trọng rất cao trong thanh khoản nhưng giá không có chuyển biến tích cực.
Sàn Hà Nội thanh khoản có tăng 16% so với phiên trước nhưng vẫn ghi nhận phiên thứ 3 liên tục không vượt quá được 100 tỷ đồng, chỉ đạt 98,8 tỷ đồng. Mức giao dịch khá tốt này cũng đã phụ thuộc quá lớn vào SHB và SCR. Hai cổ phiếu này chiếm 36% tổng giá trị của sàn.
HNX-Index giảm 0,65% và HNX30-Index giảm 0,85%. Ngoài 16 cổ phiếu khớp trần, HNX còn có 47 mã tăng nhưng đều không thuộc nhóm dẫn dắt. ACB đôi lúc có giao dịch tăng giá nhưng tương quan cung cầu không hề bền vững. Những mã lớn khác như BVS, KLS, PVS, PVX, SHB, VCG, VND chỉ tăng trong vài phút đầu phiên và hiện đều khá yếu: Không còn mã nào tăng giá cho tới lúc kết thúc phiên sáng, thậm chí hầu hết đều bị chặn bán khối lượng lớn ở tham chiếu. PVS, BVS, PVX, SCR, VCG đang giảm giá.
Nhìn vào diễn biến của các chỉ số trên hai sàn, mức giảm lúc tạm nghỉ đã là kết quả khả quan sau nửa đầu phiên giao dịch rất kém. Giá có phục hồi nhưng đa số không lấy lại được tham chiếu. Tâm lý thận trọng bao trùm và với việc dòng tiền quá yếu như vậy, người mua không có lý do gì phải vội vã.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.