
Phiên điều chỉnh mà rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi đã xảy ra sáng nay với mức độ khá nhẹ. Giá tuy biến động nhưng mức thay đổi không lớn và lượng cầu mua vào rất tốt, đẩy thanh khoản tăng mạnh.
Nhiều cổ phiếu đã tăng liên tục trong hai tuần qua và mức lợi nhuận ngắn hạn khá tốt. Ngoài ra, việc đáy được tạo hình chữ V khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về mức độ quá nóng do chưa có các phiên điều chỉnh. Đến phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu bắt đầu gặp những ngưỡng kháng cự và áp lực chốt lời tăng lên. Tuy nhiên dòng tiền vào mua cũng rất tốt, đã đẩy thanh khoản thị trường tăng cao nhất trong 8 phiên sáng gần đây, tính theo giá trị giao dịch.
Liên tục các nhịp tăng giảm diễn ra đan xen trong phiên sáng thể hiện sự tranh chấp trong quan điểm ngắn hạn với thị trường. Các đợt mua vào xen kẽ sau những đợt bán ra khá mạnh. VN-Index được GAS và các cổ phiếu khác nâng đỡ nên chỉ có một lần duy nhất điều chỉnh xuống dưới tham chiếu rõ rệt. Ngược lại, VN30-Index có tới hai nhịp giảm khá mạnh.
Cổ phiếu GAS cũng là nguyên nhân của đợt giảm đầu tiên với VN-Index khi giảm xuống mức 91.000 đồng, dưới tham chiếu 0,55%. Tuy nhiên đó là lần giảm giá duy nhất. Toàn bộ thời gian còn lại, GAS duy trì mức tăng ổn định trên 1%, ngay cả khi thị trường có một đợt xả thứ hai trong nửa sau của phiên sáng. VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,28%.
Các cổ phiếu blue-chips biến động nhiều hơn và nhanh hơn. Độ rộng của rổ này thay đổi liên tục và chốt phiên sáng, chỉ số chung chỉ tăng 0,02% so với tham chiếu. Có 8 mã tăng và 13 mã giảm, các blue-chips chỉ ở mức ổn định chứ không thực sự mạnh. Duy nhất BVH, CII, HPG, DPM tăng giá nổi bật, còn lại chỉ tăng kỹ thuật về cuối phiên.
Ngược lại, số cổ phiếu giảm giá cũng không gây được sức ép đáng chú ý nào. FPT, HAG, HSG, OGC, PET, ITA là những mã giảm hơn một bước giá, còn lại đều chỉ giảm mức tối thiểu.
Sàn HNX sáng nay cũng giao dịch khá cân bằng. Mức giảm ở điểm số lớn hơn sàn HSX chủ yếu do thiếu cổ phiếu trụ tăng. HNX-Index giảm 0,38%, HNX30-Index giảm 0,99% do ACB giảm 1,27%, PVS giảm 1,13%. Các mã đầu cơ lớn giảm không mạnh như VCG. Riêng PVX giảm 2% và SCR giảm 2,33%.
Khả năng điều chỉnh trong phiên hôm nay là điều không mấy bất ngờ. Luôn xuất hiện những đợt chốt lời ngắn hạn như vậy sau nhiều phiên tăng liên tiếp, đặc biệt là trong quá giá trình phục hồi từ đáy. Nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào khá tốt và đây chính là nguyên nhân tạo nên những biến động liên tục trong phiên sáng.
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường đã tăng trên 13%, đạt 1.353,1 tỷ đồng. Đây không phải là mức thanh khoản đột biến, nhưng đang tăng một cách rõ rệt kể từ đầu tuần này. Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua nhiều hơn.
HNX sáng nay xuất hiện nhiều giao dịch mua lớn của khối ngoại tại KLS, VCG, VND. Ở HSX, HAG, HPG, IJC, OGC, STB, VCB, VIC, VSH được mua mạnh. Khối ngoại chiếm khoảng 11% khối lượng giao dịch của rổ VN30.
Nhìn từ phiên sáng nay, dòng tiền vào mua đã hấp thụ khá tốt áp lực chốt lời ngắn hạn và khối lượng bán ra cũng không quá lớn. Thị trường tuy không có sự bứt phá nào, nhưng giao dịch ổn định và cân bằng. Cả người mua lẫn người bán đều hài lòng và thanh khoản rất dễ dàng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.