
Động lực cho phiên bùng nổ hôm qua đã được lý giải khi thông tin thành lập công ty mua bán nợ chính thức được công bố. Tuy nhiên phản ứng hôm nay cho thấy nhà đầu tư đã bớt hưng phấn đi rất nhiều.
Không hẳn chiến thuật “tin ra là bán” được áp dụng trong phiên sáng nay vì số lớn cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng giá. Hiện tượng tăng giảm đan xen tạo sự phân hóa khá mạnh là do dòng tiền chọn lọc cổ phiếu hơn, nhất là khi khả năng mua dễ dàng hơn hôm qua rất nhiều.
Đà tăng của các chỉ số vẫn được duy trì ở hai sàn, nhưng “nhiệt độ” thị trường đã giảm. Chỉ có số ít cổ phiếu nhỏ còn kịch trần và độ rộng cân bằng hơn. HSX ghi nhận 17 mã trần, 78 mã tăng với 11 mã sàn, 71 mã giảm. HNX có 16 mã trần, 61 mã tăng đối lại 20 mã sàn, 66 mã giảm.
VN-Index tăng so với tham chiếu 0,62%, VN30-Index tăng 0,44%. HNX-Index tăng 0,91% và HNX30-Index tăng 1,09%. Thanh khoản cũng sụt giảm mạnh ở HSX tới 26%, đạt 675,7 tỷ đồng. HNX tăng 12%, đạt 313,9 tỷ đồng.
Giao dịch ở hai sàn sáng nay có khác biệt khá rõ. HNX dường như nhận được sự quan tâm lớn hơn của dòng tiền và giao dịch tại nhóm dẫn dắt cũng sôi động hơn, các chỉ số tăng điểm tốt hơn trên HSX. Tuy nhiên dù khối lượng giao dịch tăng mạnh nhưng vì phần lớn cổ phiếu ở HNX có thị giá quá thấp nên giá trị khớp lệnh không đột biến. Mặt khác giá trị tăng trên HNX chủ yếu là do một nhóm nhỏ cổ phiếu hút dòng tiền mạnh.
Giao dịch nổi bật ở HNX là SHB với trên 13 triệu cổ phiếu trong sáng nay, tương đương 93,9 tỷ đồng. Có lúc tăng giá gần 4,3%, SHB góp phần quan trọng vào đẩy điểm số ở HNX-Index và nhất là HNX30-Index. ACB không thể hiện hết ảnh hưởng ở HNX30-Index nhưng cũng là động lực quan trọng nhất tạo sóng trên sàn này đầu phiên. Thanh khoản của ACB cũng bất ngờ tăng gấp 6 lần phiên trước.
Trong khoảng 20 phút đầu phiên sáng, ACB bất ngờ được đẩy lên mạnh mẽ, tăng tới 8,13% so với tham chiếu. Rất hiếm có phiên nào ACB đạt mức tăng mạnh như vậy. Không chỉ thế, SHB, PVS, PVX, SCR, BVS cũng tăng tốt trong thời gian HSX còn đang dồn lệnh cho đợt mở cửa. Đây là thời điểm HNX bùng nổ nhất và hai chỉ số đều tạo đỉnh.
Ngoài ACB, những cổ phiếu đầu cơ hàng đầu ở HNX cũng đồng thời là những mã dẫn dắt về thanh khoản trên sàn này như SHB, SCR, KLS, PVX, VCG. Có 7 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng thì tỉ trọng tính chung của những mã này chiếm tới 70% tổng giá trị của cả sàn. Thanh khoản ở HNX có tăng nhưng đích đến của dòng vốn lại rất tập trung.
Trên HSX, giao dịch cũng khá mạnh mẽ nhưng không còn vẻ sôi động như hôm qua. Sự phân hóa là rất rõ ràng. Ngay trong rổ VN30 lúc yếu nhất cũng có 18 mã giảm giá và hiện thu hẹp lại còn 10 mã và 12 mã tăng giá. Điểm lợi thế là các mã tăng giá có mặt những cổ phiếu lớn như VCB, VNM, VIC, BVH và thêm cả GAS. Khi ngay cả những blue-chips lớn cũng gặp phải áp lực bán mạnh và nhiều mã điều chỉnh giảm so với tham chiếu thì các cổ phiếu nhỏ dao động rất mạnh, nhiều mã sụt giảm mạnh so với hôm qua.
Thanh khoản của HSX sụt giảm mạnh so với phiên trước và trở lại mức bình thường của hai phiên cuối tuần trước. Các chỉ số dao động nhẹ và không hình thành sóng tăng giảm rõ rệt nào trong phiên. Cổ phiếu biến động ít hơn, giao dịch chậm lại và thanh khoản giảm. Đó là những biểu hiện của sự bình tĩnh trở lại sau phiên giao dịch có phần kích động quá mức.
Từ góc độ Index thì HSX không có đột biến nhưng điều chỉnh cũng không rõ ràng. Phần lớn thời gian chỉ số đi ngang. Ngược lại, HNX tăng mạnh đầu phiên nhưng càng về cuối phiên càng đuối. HNX-Index lúc chốt phiên sáng đã điều chỉnh khoảng 1,25% so với đỉnh cao đầu phiên. HNX30-Index cũng điều chỉnh 1,87%.
Thanh khoản sụt giảm sáng nay do nhà đầu tư trong nước tỏ ra thận trọng trở lại, không còn đua giá nhiều như hôm qua. Mặt khác, cũng có thể phần lớn dòng vốn đầu cơ đã mua vào trong phiên trước và cầu tiềm năng đã yếu đi một chút. Trong rổ VN30 của HSX, thanh khoản giảm gần 30% so với sáng qua và nhà đầu tư nước ngoài chỉ giảm mua gần 10%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.