
Thanh khoản đã tăng nhẹ trong sáng nay khi người bán hạ giá nhiều hơn đầu giờ. Tuy nhiên tín hiệu bắt đáy chưa đủ mạnh để kích thích cầu nâng giá nhiều hơn.
Tổng giá trị khớp lệnh trên HSX đã đạt 439,8 tỷ đồng, tăng 31% so với hôm qua và chỉ thấp hơn mức giao dịch của phiên đầu tuần. HNX cũng đạt trên 200 tỷ đồng, tăng 71%. Nhìn vào mức tăng theo phần trăm thì thị trường có vẻ đã sôi động hơn, nhưng con số tuyệt đối vẫn chưa cho tín hiệu rõ ràng về dòng tiền lớn.
Cả hai sàn trong buổi sáng có thể chia ra làm hai giai đoạn giao dịch khác biệt. Đầu tiên là tình trạng bán hạ giá kéo dài trong phân nửa thời gian và sau đó là nhịp phục hồi chậm chạp một cách đáng nản. Số liệu thanh khoản cho thấy phần lớn quy mô khớp lệnh của sáng nay đạt được là trong đợt giảm giá đầu tiên, tức là thanh khoản hình thành do người bán hạ giá.
Việc hạ giá sớm đã tạo sự thất vọng không nhỏ. Thị trường tiếp tục đón nhận tin tốt về việc giảm giá xăng dầu, nhưng phản ứng đầu tiên lại là bán ra. Có lẽ nhà đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng nâng đỡ của những thông tin như vậy trong bối cảnh này. Đáng chú ý nữa là ngay cả khi giá bán được hạ xuống, cầu vẫn rất thờ ơ và không cho thấy một sự ham hố cần thiết.
Dĩ nhiên việc “ăn hàng” từ từ cũng có thể xem là điểm tích cực. Vấn đề là cần những tín hiệu rõ ràng hơn để người cầm tiền đứng ngoài cảm nhận được về một lực cầu mạnh. Đợt phục hồi trong nửa cuối phiên sáng nay phải nói là cực chậm, giao dịch rất chán nản. Chỉ số hai sàn phục hồi do các cổ phiếu lớn bớt giảm và được nâng lên chậm rãi từng bước giá. Như đã nói ở trên, thanh khoản trong giai đoạn phục hồi là không cao.
Xét trên Index thì HSX có mức hồi tốt hơn. VN-Index lấy lại được khoảng 0,63% so với đáy, trong khi HNX-Index phục hồi được 0,6%. Độ rộng của HSX không thể coi là tốt, với 133 mã giảm, 10 mã sàn trong khi chỉ có 7 mã trần và 31 mã tăng. Tuy nhiên đà kéo tốt của VCB – phục hồi tới 1,35% so với giá thấp nhất – nửa cuối phiên sáng đã tác động tốt đến chỉ số. Ngoài ra việc GAS được kéo trở lại tham chiếu cũng đã cất đi được một gánh nặng. PVD, STB, SSI cũng góp phần triệt tiêu ảnh hưởng ở những cổ phiếu giảm giá khác.
Với HNX, đà phục hồi hầu như không nhờ cổ phiếu nào tăng giá mà chỉ nhờ việc bớt giảm giá. Duy nhất SHB khớp được 100 cổ giá xanh ngay trước lúc tạm nghỉ không gây tác động nào đáng kể. Còn lại VND, PVX, ACB, KLS, PVS… cố gắng hồi lại về gần tham chiếu đã là thành công lớn. Nói chung HNX không có được đầu tàu dẫn dắt nổi bật nào. Một phần nữa là dòng tiền vào HNX vẫn ở mức quá yếu.
Trên hai sàn cũng có một vài cổ phiếu giao dịch tích cực dù không hẳn là tăng giá. STB và SSI trên HSX là ví dụ. Hai cổ phiếu này thanh khoản dẫn đầu sàn và giá có chuyển biến theo hướng tăng dần. Đặc biệt là SSI đạt mức tăng rất khá so với đáy, khoảng 1,4% và khối lượng khớp riêng buổi sáng đã gấp đôi cả phiên hôm qua. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực ở một vài cổ phiếu đơn lẻ hơn là trên bình diện chung.
Chưa thể lạc quan gì với thị trường vào lúc này, dù nửa cuối phiên buổi sáng đã co hẹp mức giảm đáng kể. Khả năng mua dưới tham chiếu đã nâng đỡ được một số cổ phiếu, nhưng đa số đều thất bại khi cố gắng vượt qua tham chiếu. Ngay cả SSI đã có lúc được chặn mua tham chiếu và khớp vào giá xanh nhưng rốt cục lượng hàng xả ra vẫn lớn hơn và ép giá lùi trở lại. Thị trường vẫn trong trạng thái dao động chưa rõ phương hướng và cung cầu tiếp tục yếu như vậy thì khó có thể tạo nổi một chuyển biến khác biệt nào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.