
Sáu phiên tăng điểm liên tục của VN-Index đã kết thúc sáng nay khi chỉ số này giảm 0,41%, tụt xuống dưới mức 600 điểm. Thị trường vẫn không khác lắm phiên hôm qua, điểm tiêu cực hơn là thiếu vắng lực đỡ từ các mã lớn.
Hôm qua GAS, VNM đã giúp VN-Index vượt trên 600 điểm khá dễ dàng trong khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. Sáng nay độ rộng thị trường tiếp tục thu hẹp nhưng các cổ phiếu lớn đã không còn tăng nữa. VN-Index mất mốc 600 điểm như là một hệ quả tất yếu của điều này.
HSX chứng kiến 57 mã tăng, 119 mã giảm. Rổ VN30 có duy nhất 3 mã tăng là GMD, FPT và HAG, trong khi số giảm lên tới 20. VN-Index giảm còn 598,59 điểm. HNX-Index giảm 0,39% với 63 mã tăng và 89 mã giảm. HNX30-Index giảm 0,6%.
GAS chốt phiên sáng dừng ở tham chiếu nhưng thực ra hôm nay là một phiên điều chỉnh. Phần lớn thời gian GAS giao dịch dưới tham chiếu và bị đè bán khối lượng lớn ở tham chiếu. Tuy nhiên mức giảm của GAS trong phiên không lớn, chỉ ở bước giá tối thiểu dưới tham chiếu. Thanh khoản của GAS cũng tụt giảm rất mạnh, chỉ khớp 84,220 cổ phiếu, tương đương 9,5 tỷ đồng, đứng thứ 18 ở HSX. Thanh khoản kém và giá giảm nhẹ, GAS cũng không phải chịu một áp lực bán lớn.
VNM có phiên sáng giảm 1,44% sau hai phiên liền trước tăng gần 8%. VNM đang ở mức giá cao nhất trong 3 tháng và hiện tượng chốt lời là bình thường. Cũng giống GAS, thanh khoản của VNM sáng nay rất thấp, khớp lệnh chỉ hơn 68.000 cổ phiếu, chưa tới 9,5 tỷ đồng giá trị.
Khi GAS và VNM không còn lực đẩy nữa, thị trường suy yếu một cách tự nhiên. Ngay từ phiên hôm qua, VN-Index tăng điểm chủ yếu là do hai mã này tăng giá còn độ rộng đã thu hẹp đáng kể. Thị trường sáng nay hoàn toàn bình thường như phiên trước, chỉ khác là các mã trụ hết đà tăng. Thêm vào đó là MSN giảm 1,09%, VCB giảm 1,15%, BVH giảm 0,94%, DRC giảm 1,85%...
Việc VN-Index vượt 600 điểm nhờ và mã lớn thì khi chỉ số này tụt xuống dưới 600 điểm cũng do các mã lớn tác động cũng là một diễn biến công bằng. Hơn nữa, độ rộng thị trường ủng hộ thực tế điều chỉnh thì việc điểm số tăng cũng khó thuyết phục được nhà đầu tư.
Sàn Hà Nội cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ nét hơn của PVS. Cổ phiếu này giảm 1,46% sáng nay sau khi đã giảm 0,6% phiên hôm qua. PVS là trụ cột của HNX trong tuần trước với mức tăng giá trên 15%. Quy mô vốn hóa lớn của PVS đã giúp HNX-Index vượt qua mức 80 điểm ngay cả khi số lớn cổ phiếu khác ở sàn này điều chỉnh.
Sáng nay HNX không nhận được sự đồng thuận ở các cổ phiếu lớn. Ngoài PVS, VCG, VND, KLS, SCR, BVS, PGS cũng giảm giá. Độ rộng của rổ HNX30 cũng rất xấu với 4 mã tăng và 17 mã giảm.
Thanh khoản thị trường có dấu hiệu yếu đi. Giá trị khớp lệnh hai sàn giảm 29% so với sáng hôm qua, chỉ còn 983,8 tỷ đồng. Trong đó, HSX giảm tới 31%, giao dịch 731,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là sàn này thiếu vắng các giao dịch quy mô lớn ở ngay cả các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh. HAG dẫn đầu sàn với 94,1 tỷ đồng và FLC đứng thứ hai với 85,9 tỷ đồng. Hai mã này bỏ rất xa mã thứ 3 là FPT với 49,1 tỷ đồng. Ngay cả SSI, cổ phiếu có thanh khoản lớn hôm qua, sáng nay cũng chỉ giao dịch chưa tới 29 tỷ đồng và đã đứng thứ 4 trên sàn.
Quy mô giao dịch giảm cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn nhiều khi VN-Index tiệm cận đỉnh 600 điểm. Tuy nhiên có một thực tế là tuy chỉ số này quay lại đỉnh cũ, có rất ít cổ phiếu đạt được tiến triển giá tương tự. Khi chỉ số không tăng trưởng cùng với đa số cổ phiếu hay ít nhất là các blue-chips lớn thì mức độ tin cậy không cao.
Một điểm tích cực có thể nhìn nhận trong phiên sáng nay là áp lực bán ngắn hạn cũng không lớn. Với lực cầu tương đối kém, nếu người bán tăng cường xả hàng, mức sụt giảm trên giá sẽ lớn hơn nhiều. Chẳng hạn HSX30 có 20 mã giảm giá và HNX30-Index giảm 0,33% nhưng cũng chỉ có 5 mã giảm quá hai bước giá so với tham chiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.