
Nhà đầu tư đã tranh nhau bán ra sáng nay khiến cổ phiếu giảm giá la liệt và số lớn giảm sàn. Thanh khoản tăng vọt lên mức cao nhất 6 phiên.
Dường như nhà đầu tư đã ngấm cảm giác thua lỗ hoặc bị bán bắt buộc nên sức ép hôm nay rất mạnh. Không chỉ với các blue-chips, hàng loạt cổ phiếu rớt giá sâu và rất hiếm cổ phiếu có khả năng trụ lại được.
VN-Index chốt phiên sáng giảm tới 1,89%, tương đương 12,46 điểm, mức biến động chỉ đứng sau phiên sáng ngày 24/6 vừa rồi. Chỉ số rơi xuống 647,11 điểm, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2016.
VN30-Index cũng tụt giảm 1,6% với tất cả các trụ lớn nhất đều giảm. Đây chính là sức ép mạnh nhất lên thị trường vì một khi các blue-chips giảm, ảnh hưởng tâm lý là rất lớn.
Đầu tàu VNM đang giảm 0,64% và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra ròng. Hôm nay VNM chính thực được mở room trên hệ thống giao dịch, với khoảng 612,13 triệu cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên khối ngoại lại bán 331.480 cổ phiếu và chỉ mua vào 237.350 cổ phiếu.
VNM thậm chí có lúc sụt giảm 3,18% chủ yếu do nhà đầu tư trong nước bán ra. Đó là thời điểm VN-Index tạo đáy sâu nhất trong buổi sáng tại 630,49 điểm, giảm 2,26%. Mức giảm này thường chỉ thấy trong các đợt khủng hoảng hoặc giải chấp.
Lực cầu bắt đáy VNM đã thu hẹp mức giảm nhưng các cổ phiếu lớn khác thì không. Do đó VN-Index hầu như không phục hồi được rõ rệt trong suốt 1 tiếng cuối phiên.
Nguyên nhân là do GAS giảm quá mạnh, tới 4,76% và chỉ còn cách giá sàn 2 bước giá. VCB giảm 3,6%, CTG giảm 2,25%, BID giảm 1,13%, VIC giảm 0,99%, BVH giảm 3,31%, MSN giảm 1,48%. Các cổ phiếu “to đầu” nhất đều mất giá quá mạnh.
Rổ Vn30 ghi nhận 4 cổ phiếu tăng giá/24 mã giảm. Các mã tăng không có vai trò lớn như FLC tăng 1,67% nhờ 10 cổ mua cuối cùng; KBC tăng 1,85%; ITA tăng 1,96%; PPC tăng 0,66%.
Toàn sàn HSX có 181 mã giảm giá, trong đó 26 mã sàn, 46 mã khác tăng. Độ rộng quá hẹp và mất đi sức mạnh ở nhóm blue-chips khiến đà bán tăng mạnh ở nhóm vừa và nhỏ. Những mã đang bị bán tháo tới tấp là CSV, HAX, SMC, EVE, PAC, TDC, QBS, KSH…
Sàn Hà Nội giảm nhẹ hơn một chút, HNX-Index mất 1,29%, HNX30 mất 1,44%. Độ rộng sàn này cũng rất hẹp với 146 mã giảm/45 mã tăng, HNX30 là 25 mã giảm/1 mã tăng. Không có nhóm cổ phiếu nào trụ lại nâng đỡ cho HNX.
Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt tăng vọt phiên này. Tổng giá trị khớp lệnh lên tới 1.886,8 tỷ đồng, tăng 23% so với sáng hôm qua và ở mức cao nhất 6 phiên. Tuy nhiên khác với các phiên của tuần trước, mức giao dịch cao hôm nay lại là do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu.
3 mã giao dịch lớn nhất thị trường phiên sáng là VNM, HPG và HSG đều giảm rất mạnh. Đặc biệt HSG giảm tới 3,37%, HPG giảm 2,67%, tăng tốc manh sau khi đã đạt đỉnh rất cao trong sóng vừa rồi.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mua đuối, chỉ có SSI, DLG, DIG là tương đối lớn. Phía bán HAG, ITA, CTG bị xả mạnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.