
Cả trăm cổ phiếu giảm giá sáng nay, trong đó có vài mã vốn hóa lớn khiến VN-Index sụt giảm rất nhanh, về sát mức 500 điểm. Không có gì đảm bảo chỉ số sẽ đứng vững lần thứ hai kể từ phiên hôm qua nếu các mã vốn hóa lớn tiếp tục giảm mạnh.
Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 0,49%, chỉ còn 500,22 điểm. Mức điểm này thậm chí còn thấp hơn sáng hôm qua (500,51 điểm). Độ rộng của HSX thu hẹp đáng kể với 9 mã sàn, 107 mã giảm và 5 mã trần, 38 mã tăng. Rổ VN30 đỏ rực với 22 mã giảm giá và chỉ 3 mã tăng giá là PVF, VIC và VSH.
Rổ VN30 không còn là lực đỡ cho thị trường được nữa, nhưng một vài cổ phiếu lớn nhất vẫn có tác dụng nhất định. Tiêu biểu là VIC và MSN. VIC trong phiên tăng giá khá tốt, lúc cao nhất trên tham chiếu tới 3,05%. Tuy nhiên cổ phiếu này cũng chịu sức ép không hề nhỏ, bất chấp việc khối ngoại vào mua đỡ gần 200.000 đơn vị. VIC kết thúc phiên sáng chỉ còn tăng 1,53%, là mã vốn hóa lớn duy nhất tăng.
MSN tuy đến lúc tạm nghỉ chỉ còn ở ngưỡng tham chiếu nhưng cổ phiếu này cũng có vai trò không nhỏ. Trong suốt thời gian của phiên sáng kể từ sau 10h, MSN đã duy trì trạng thái tăng giá liên tục. Nhiều thời điểm MSN tăng tới 1,19% so với tham chiếu. Ngay cả việc MSN không còn sụt giảm nữa cũng đã đỡ gánh nặng cho VN-Index rất nhiều.
Hai cổ phiếu lớn duy nhất là VIC và MSN cũng không cưỡng lại được sức kéo của quá nhiều cổ phiếu khác giảm giá. VNM mất 0,68%, GAS giảm 0,72%, VCB giảm 0,75%, BVH giảm 0,48%, DPM giảm 0,24%. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu tầm trung khác cũng sụt mạnh như DRC, FPT, GMD, HAG, HSG, KDC, PGD, PVD, REE. VN30-Index giảm 0,57%.
HSX sáng nay rất buồn tẻ vì giá giảm trên diện rộng, lại không có giao dịch nào tạo hứng cho thị trường. Một số cổ phiếu nhỏ tăng giá không thể tô sáng hơn bảng điện. Đa số mã tăng sáng nay đều nằm trong nhóm cổ phiếu nhỏ, nhưng cũng không nhiều cổ phiếu có thanh khoản đủ cao như CMX, FCN, HQC.
PVF, mã nổi bật hôm qua sáng nay cũng giao dịch bình thường trở lại. Sức cầu không còn mạnh mẽ dứt khoát nữa, mà chỉ đủ để đỡ quanh tham chiếu. PVF càng về cuối phiên sáng càng yếu đi và chỉ còn tăng được một bước giá trên tham chiếu, tương đương 1,45%.
Khối ngoại giao dịch rất ít trong rổ cổ phiếu lớn. Lượng mua tập trung vào DPM, HPG, VIC. VNM sau hai phiên bị khối này bán ròng hôm nay cũng đã được mua lại một chút với khối lượng 59.100 cổ phiếu, quá thấp so với trên 600.000 cổ phiếu được bán ròng trong 5 phiên vừa qua.
Sàn Hà Nội sáng nay cũng suy giảm liên tục mặc dù mức độ có nhẹ hơn HSX. Độ rộng thu hẹp với số giảm giá cao hơn 2 lần số tăng giá. HNX-Index đang giảm 0,3% và HNX30-Index giảm 0,63%. Cũng giống như Vn30, rổ HNX30 chỉ có LAS tăng khá tốt nhưng vốn hóa lại không lớn. PVX tăng một bước giá trên tham chiếu, khoảng 2,38% cũng là nhờ vài giao dịch cuối cùng, còn phần lớn thời gian chỉ ở tham chiếu.
Nhìn chung thị trường sáng nay giao dịch thiếu sức sống, vận động một cách chậm chạp và không có dấu hiệu hào hứng nào đáng chú ý. Nhà đầu tư chấp nhận đứng quan sát khiến thanh khoản giảm mạnh. HSX mới khớp được 348,3 tỷ đồng, giảm 16% so với sáng hôm qua. Giá trị giao dịch của rổ VN30 cũng giảm xấp xỉ 12%. HNX khớp 74,2 tỷ đồng, giảm 13%. Rổ HNX30 giao dịch giảm 21%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.