
Thị trường trở nên yếu đi trong 30 phút cuối phiên sáng nay và nếu không nhờ một số cổ phiếu lớn tăng giá, mức độ điều chỉnh còn mạnh hơn.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,22%, VN30-Index giảm 0,05%, HNX-Index tăng 0,34% và HNX30-Index tăng 0,56%.
Đầu phiên sáng, cả hai sàn tiếp tục điều chỉnh sâu hơn hôm qua, các chỉ số sụt giảm và giao dịch khá yếu. Mức độ phân hóa rất mạnh, thậm chí cầu tụt áp. Rổ VN30 tạo đáy khoảng 9h30 với 22 mã giảm. Mức giảm giá không lớn nhưng trên diện rộng và xuất hiện ở hầu hết những cổ phiếu lớn nhất.
Đợt điều chỉnh nhẹ không xuất phát từ sức ép bán ra mạnh mà do cung cầu cân bằng yếu. Lực mua hơi đuối, có lẽ không có động lực đua giá cao sau khi thị trường giao dịch bình thường trở lại cuối phiên trước. Mức độ điều chỉnh nhẹ và thanh khoản yếu cho thấy giá dao động tăng giảm do cung cầu tại một thời điểm.
Đợt phục hồi sau đó diễn ra bình thường nhưng xuất hiện một số cổ phiếu nổi trội. Trong rổ VN30, các mã lớn gao dịch tương đối chậm trừ REE và PPC. Hai cổ phiếu này bất ngờ biến động trái chiều và thể hiện lực cầu khác nhau. REE và PPC cùng giảm giá trong nửa đầu phiên nhưng REE giao dịch tốt hơn hẳn PPC. REE nhảy lên vị trí dẫn đầu HSX về thanh khoản với trên 56,7 tỷ đồng giao dịch trong phiên sáng. Cổ phiếu này cũng tăng giá rất tốt, lúc cao nhất tới 4,56% so với tham chiếu. Ngược lại, PPC nỗ lực hết sức cũng không lấy lại được mốc tham chiếu và hiện đang giảm 2,97%, trong khi REE mặc dù có điều chỉnh trở lại vẫn tăng 2,49%.
HSX tăng tốc phục hồi từ hơn 10h và động lực vẫn xuất phát từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. HNX30-Index đạt đỉnh lúc 10h30 với 21 mã tăng giá. Đóng góp vào số kịch trần có PVF. Biến động của cổ phiếu này lại có liên quan mật thiết tới PPC. PVF dự kiến bán 5 triệu PPC trong vài ngày tới và với mức tăng giá rất mạnh của PPC từ đầu năm đến nay, thị trường diễn giải rằng đây có thể là một thương vụ thành công, dù yếu tố quan trọng nhất là giá vốn thì không rõ ràng. PPC sụt giảm mạnh trong khi PVF tăng trần.
HSX sau đợt phục hồi khá tốt giữa phiên đã điều chỉnh trở lại trong 30 phút cuối. VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng nhẹ chủ yếu là nhờ GAS đang tăng 2,63%. Thực tế GAS cũng đã yếu đi nhiều. Mức tăng tốt nhất của GAS khi VN-Index đạt đỉnh là 4,39% so với tham chiếu. VN30-Index không tính GAS nên đã giảm xuống dưới tham chiếu. Rổ VN30 cũng chỉ còn 14 mã tăng, trong đó trụ cột là VNM, FPT, GMD, HSG và REE. VN-Index so với đỉnh cũng điều chỉnh 0,64% và VN30-Index điều chỉnh 0,58%.
Trên sàn Hà Nội, giao dịch khá tốt và hầu hết giá đi ngang sau đợt tăng cùng nhịp giữa phiên với HSX chứ không điều chỉnh trở lại. Nguyên nhân chính là các mã lớn của sàn này tương đối yếu. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế là sức đẩy giá trong đợt phục hồi chỉ giúp một giá mã tăng trên tham chiếu, còn lại chỉ đạt được mức đóng cửa hôm qua. ACB, SHB, VCG, VND, PVX loanh quanh tham chiếu trong khi BVS, KLS, PGS, SCR tăng giá cũng đủ bù đắp cho sự giảm giá của PVS.
Xét về độ rộng thì hai sàn sáng nay khá cân bằng, dù ảnh hưởng của vốn hóa lên Index có khác. HSX ghi nhận 21 mã trần, 82 mã tăng và 9 mã sàn, 66 mã giảm. VIC, VCB, MSN, HAG, HPG kiềm chế gần như toàn bộ số tăng giá nóng ở những mã nhỏ nên hai chỉ số tăng yếu. HNX có 8 mã trần, 66 mã tăng và 9 mã sàn, 62 mã giảm, cân bằng như lại có số mã tăng giá vốn hóa lớn trội hơn.
Thanh khoản thị trường phiên này không nổi bật dù dòng tiền vào vẫn khá. HSX khớp lệnh tăng nhẹ 9%, đạt 736,2 tỷ đồng và HNX giảm 16%, đạt 265 tỷ đồng. Quy mô giao dịch của HSX tăng do REE, GAS, PPC tăng thanh khoản, trong khi HNX hôm qua phụ thuộc nhiều vào SHB và sáng nay cổ phiếu này giao dịch yếu hơn hẳn.
Mức độ phân hóa cổ phiếu khá cao tạo cho thị trường những cơ hội dao động giá khác nhau và Index không đóng vai trò quan trọng. Một số mã lớn có ảnh hưởng tới chỉ số khiến HSX có biểu hiện thiếu tích cực. Tuy nhiên trong 30 phút cuối phiên, nhiều mã tăng rất khá như REE, GMD bắt đầu tỏ ra đuối sức trước khối lượng bán ở các bước giá rất cao. Những mã tăng giá cho tới lúc kết thúc phiên sáng thực tế đã thu hẹp đáng kể mức tăng. HNX giao dịch khá chậm và không có cổ phiếu dẫn dắt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.