
Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy niêm yết đối với PVF. Những nhà đầu tư vẫn mạo hiểm định giá cổ phần của ngân hàng mới mà PVF sẽ được đổi ngang ở mức cao. Giá PVF được đẩy lên kịch trần 4.200 đồng/cổ phiếu.
PVF cuối tuần trước đã lập kỷ lục giao dịch lớn chưa từng có trong lịch sử. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có mua vào trên 1,62 triệu PVF, nhưng bán ra gần 16,2 triệu. Quỹ ETF đã thực hiện giải phóng xong áp lực với PVF và đối tượng nước ngoài mua vào là nhà đầu tư bình thường. Phần lớn giao dịch hôm đó của PVF thuộc về nhà đầu tư trong nước.
Với khối lượng giao dịch trên 24 triệu nhưng PVF có vẻ như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư dài hạn. Giá tiếp tục đẩy lên mức trần ngay từ sớm và thanh khoản cũng không hề nhỏ. Hôm nay không rõ khối ngoại có còn xả PVF nữa hay không nhưng áp lực bán là không lớn. PVF được chặn mua giá trần 1,72 triệu cổ phiếu và khối lượng giao dịch ở mức 2,53 triệu đơn vị.
Rất khó để biết được mức 4.200 đồng là rẻ hay đắt nếu được chuyển đổi thành cổ phiếu của PVCombank. Nhưng việc kéo giá PVF lên càng cao chỉ càng thiệt cho người mua. Do đó có thể nhu cầu mua với PVF sáng nay là có thực vì việc “làm giá” PVF không mang lại lợi lộc gì cho người sở hữu cổ phiếu này sau chuyển đổi.
Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên thị trường không chịu ảnh hưởng của lực cầu ngoại đột biến. Đa số cổ phiếu, nhất là trong rổ VN30 giảm giá nhẹ. Thị trường không quá xấu nhưng giao dịch tỏ ra rất thận trọng, không rõ các lực lượng sẽ phản ứng như thế nào khi cầu ngoại giảm đi.
Ngoài PVF có được lực đỡ riêng, tác động của việc khối ngoại mua suy yếu thể hiện khá rõ ở những cổ phiếu lớn khác. Cổ phiếu STB là ví dụ điển hình. Cuối tuần trước, đợt đóng cửa khối ngoại đổ ra mua hàng triệu cổ phiếu, kéo giá STB lên kịch trần. Nếu nhìn biến động thuần túy một phiên thì rõ ràng STB đang có đột biến rất tốt.
Tuy nhiên sáng nay lại sụt giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa. Thanh khoản cực thấp, mới ở mức 39.700 cổ phiếu, tương đương 676 triệu đồng. Người bán ra chấp nhận hạ giá STB tới 2,76%. Rõ ràng những ai đã tranh thủ lực đẩy của khối ngoại hôm qua và xả hàng, ngay hôm nay đã hưởng lợi không tồi.
Hàng loạt cổ phiếu cuối tuần trước còn được khối ngoại mua “xỉ” bất kể giá thì sáng nay đều giảm trở lại. VCB đang -1,57%, mạnh hơn cả mức tăng phiên trước. DRC hết cầu ngoại, thanh khoản rất thấp và giá giảm 1,48%. DPM cũng mới giao dịch 125.420 đơn vị, giá giảm 0,47%. HAG giá giảm 1,95%, HSG giảm 1,28%. Ở HNX, SHB cũng đang giảm 2,94%, PVS giảm 0,66%.
Một số cổ phiếu vẫn đang có đà tăng giá thì lại không nằm trong số những mã được khối ngoại cơ cấu danh mục lớn. FPT đang tăng 0,69%, OGC tăng 2,33%, PET tăng 0,94%, PVD tăng 1,63%.
Những cổ phiếu nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh, sáng nay khi “cơn xả” dứt, giá lập tức bật tăng. Điều này cũng dễ hiểu vì phiên cuối tuần trước khi khối ngoại xả hàng triệu cổ phiếu mà giá vẫn được nâng đỡ thì sáng nay khi áp lực này mất đi, giá sẽ được đà bật lên.
PPC phiên cuối tuần trước trụ giá thành công trong cơn lũ xả hàng với thanh khoản cũng cao kỷ lục trong lịch sử kể từ khi lên sàn. Sáng nay thanh khoản cũng tương đối cao nhưng áp lực bán đã giảm rất nhiều. Giá PPC đang tăng 1,57%, đem lại một chút lợi nhuận ngắn hạn cho những người dũng cao bắt đáy hôm qua.
IJC sáng nay gần như kiệt cung, được bên mua đánh lên với khối lượng giao dịch khá nhỏ, chỉ tốn chưa tỉ 3 tỷ đồng. IJC đã tăng kịch trần trong phiên phiên trước giảm 3,4%. Phiên trước cũng là đáy thấp nhất trong lịch sử của IJC. Nhà đầu cơ giao dịch thành công ở IJC được thể đẩy giá cực mạnh hôm nay.
Trên HNX, một số cổ phiếu cũng tăng rất nóng như thể “trả bữa” cho đợt giảm vừa rồi dưới sức ép bán ra của khối ngoại. VCG khớp trên 2 triệu cổ phiếu, giá cũng đang kịch trần. VCG đang ở quanh mức giá thấp nhất kể từ đầu năm và lực bán ra của khối ngoại đã gần như chấm dứt.
Biến động giá cổ phiếu ở cả hai sàn sáng nay không đồng nhất và cũng không có xu thế rõ rệt. Các phản ứng trái ngược nhau đã diễn ra ở hai nhóm cổ phiếu đối lập sau phiên đầu tiên giao dịch mà không có tác động của ETF. Những mã được khối ngoại mua mạnh có biểu hiện giảm, trong khi các mã bị xả trước đó hôm nay được thể tăng.
Phần còn lại của thị trường vẫn giao dịch vô hướng trong trạng thái thanh khoản thấp. Trong tuần trước thị trường chú ý quá nhiều đến hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF, nhưng thực tế chỉ một số mã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Các cổ phiếu khác vẫn vận động theo cách riêng nhưng nhận được mối quan tâm hạn chế.
VN-Index chốt phiên sáng nay giảm nhẹ 0,29%, VN30-Index giảm 0,41%. HNX-Index tăng nhẹ 0,03% và HNX30-Index giảm 0,43%.
Biến động các chỉ số cho thấy nhóm cổ phiếu lớn suy yếu nhiều hơn mặt bằng chung. Ngoài ra, thanh khoản của hai rổ này cũng giảm mạnh. VN30 mới khớp 108,1 tỷ đồng, giảm 40% so với sáng phiên trước, thậm chí trong cả thời điểm khối ngoại chưa mua mạnh. Lần đầu tiên trong năm 2013 rổ VN30 không đóng góp tới một nửa giá trị khớp lệnh trong một phiên ở sàn HSX.
Rổ HNX30 cũng giao dịch giảm 22% về giá trị, đạt 58,8 tỷ đồng. Sáng nay HNX30 vẫn duy trì được thanh khoản nhờ VCG, SHB và FIT giao dịch ổn định.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.