
Giao dịch trở nên tích cực trong phiên đầu tiên thoát khỏi gánh nặng xả hàng từ nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt các cổ phiếu bị xả mạnh tuần trước đã bật tăng, trong khi nhà đầu tư tiếp tục cắt lỗ các khoản đầu cơ ở những mã được quỹ VNM mua.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,7% với 184 mã tăng và 61 mã giảm. VN30-Index tăng tới 1,08% nhờ 22 mã tăng, 5 mã giảm. Ảnh hưởng quan trọng nhất tới VN30 là những cổ phiếu được quỹ VNM mua vào theo yêu cầu tái cân bằng danh mục.
MSN đã có phiên sáng rất yếu, giá giảm 2,91% và thanh khoản co hẹp đáng kể. MSN đã làm thất vọng rất nhiều nhà đầu cơ tranh thủ “đánh quả” trong tuần trước. Tất cả các giao dịch ngắn hạn T 3 kể từ khi quỹ VNM công bố khối lượng bổ sung MSN vào danh mục, đều là cắt lỗ.
Một nguyên nhân rất lớn dẫn đến phiên bật tăng hết biên độ ngày 17/3 chính là kế hoạch mua vào hơn 8 triệu cổ của quỹ VNM. Tuy nhiên với thanh khoản rất kém của MSN (so với khối lượng cần mua) khối ngoại đã không đổ tiền vào mua trực tiếp qua khớp lệnh nhiều mà có cả thỏa thuận. Phiên cuối tuần trước, lợi dụng lực chốt mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã mua được nhiều với giá tốt. Bù lại hầu như tất cả chiến thuật đầu cơ ăn theo giao dịch của khối ngoại đều phá sản.
MSN sáng nay giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn tới các chỉ số, đặc biệt khi GAS, VNM không đóng góp gì vào điểm số do đứng tại tham chiếu. VIC cũng là cổ phiếu có phản ứng ngược tương tự MSN. Chiến thuật đầu cơ ngắn hạn tuy ít rủi ro hơn MSN nhưng cũng không đem lại nhiều hiệu quả. VIC sáng nay giảm 1,27% so với tham chiếu.
HAG, cổ phiếu được quỹ VNM mua vào với khối lượng khá lớn sáng nay cũng rớt. Tuy nhiên mức giảm của HAG khá khiêm tốn, chỉ 0,68%. Điểm khác của HAG so với các mã khác là ngay từ trước khi quỹ VNM mua, đây đã là tâm điểm của dòng tiền trong nước. Trước khi quỹ này bán ra, một lượng lớn cổ phiếu cũng đã bị tổ chức nước ngoài khác xả và nhà đầu tư trong nước mua vào. Giao dịch của HAG ít bị ảnh hưởng từ các giao dịch đầu cơ như VIC, MSN.
PVT là cổ phiếu duy nhất mà chiến lược đầu cơ theo tin đem lại chiến thắng. Tính đến phiên cuối tuần trước, khi mà nhà đầu cơ có điều kiện xả lượng hàng tích lũy từ đầu tuần, lợi nhuận vẫn đạt gần 12%. Đến sáng nay thanh khoản của PVT đã sụt giảm mạnh và giá cũng giảm 2,23%.
Trên HNX, VCG cũng có một tuần đầu cơ không thực sự thành công, tuy nhiên rủi ro cũng không quá lớn. Sáng nay VCG tăng nhẹ 0,58%.
Phần còn lại của thị trường là diễn biến tăng giá mạnh trên diện rộng của đa số cổ phiếu, đặc biệt là các mã bị quỹ VNM xả hàng lớn. Nhà đầu tư dường như đã đánh giá tích cực khi áp lực bán ra ở những mã này sẽ suy yếu.
Giao dịch đặc biệt mạnh trong rổ VN30 sáng nay là OGC, cổ phiếu cũng nằm trong diện bán bớt của quỹ VNM. OGC tăng giá rất mạnh ngay từ sớm và kịch trần sau ít phút. Trong suốt cả tuần trước OGC được đầu cơ ngược, tức là nhà đầu từ mua vào khi dự kiến quỹ VNM sẽ bán ra. Chiến thuật này lại hiệu quả với mức tăng tuần trước khoảng 7,9%.
Nếu như áp lực bán của khối ngoại còn không đè nổi giá OGC giảm thì khi áp lực này hết, giá có thể tăng mạnh. Có lẽ đó là những suy luận thường thấy và là động lực để sức mua tăng mạnh tại OGC sáng nay. Điều này cũng tương tự ở hàng loạt cổ phiếu khác như BVH, DPM, VCB, PVD, HPG…
Sàn HNX cũng có được một phiên giao dịch mạnh mẽ khi xu thế tăng giá áp đảo. HNX-Index tăng 1,91% nhờ 193 mã tăng và 58 mã giảm. HNX30-Index tăng 3,12% với 24 mã tăng và 3 mã giảm. ACB, SHB, PVS tăng mạnh đã đảm bảo cho các chỉ số một mặt bằng tốt, chưa kể đến tất cả các mã đầu cơ hàng đầu như VCG, VND, KLS, BVS, SCR đều tăng mạnh.
Thanh khoản cũng là một yếu tố tích cực trong sáng nay. Sáng hôm thứ 6 tuần trước, khi nhà đầu tư nước ngoài chưa giao dịch mạnh và nhà đầu tư trong nước cũng thận trọng, giá trị khớp lệnh chỉ ở mức trên dưới 2.000 tỷ đồng. Sáng nay quy mô khớp lệnh tăng 31%, đạt 2.641,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài không giao dịch mạnh sáng nay. HPG là cổ phiếu duy nhất được mua vào trên 100.000 đơn vị. HPG là điển hình cho việc quỹ VNM bán ra thì có nhà đầu tư nước ngoài khác mua vào.
Sau phiên giao dịch tới trên 6.800 tỷ đồng (tính cả thỏa thuận) hôm thứ 6, thị trường vẫn nhận được một lượng tiền rất lớn. Điều này đã hỗ trợ tâm lý đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.