
Ngay cả khi thị trường nguội đi một chút trong những phút cuối phiên, VN-Index vẫn đang chốt trên mức 720 điểm, đạt 721,06 điểm, tăng 0,21%.
Phiên giao dịch sáng nay khá kịch tính, chủ yếu vì chỉ số VN-Index đứng ngay sát ngưỡng kháng cự tâm lý 720 điểm mà cả tháng trời chưa vượt qua được. Sự kỳ vọng lớn ngày hôm nay được đặt lên vai các cổ phiếu blue-chip, vì nhóm nay đang mạnh nhất và có tiềm năng nhất đẩy chỉ số vượt qua ngưỡng này.
Các trụ lớn đã không gây thất vọng. VNM, GAS và nhóm ngân hàng tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu không bị SAB và VIC “phá đám” có lẽ đà tăng sẽ còn tốt hơn nữa.
VNM tiếp tục gây ấn tượng mạnh nhờ sức mua của nhà đầu tư nước ngoài quá khỏe. Cổ phiếu này tăng thêm 0,71% nữa với khối ngoại mua chiếm 45% lượng giao dịch. Cổ phiếu này đang dừng ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Động lực tăng giá cực nhanh từ đầu tuần hoàn toàn nhờ nhà đầu tư nước ngoài khởi động, trong khi đó nhà đầu tư trong nước chủ yếu bán ra.
GAS không thật sự xuất sắc, chỉ tăng 0,75% nhờ giá dầu phục hồi. Mức tăng này là quá nhẹ so với đà sụt giảm từ đầu tuần. Thậm chí 2 phiên tăng gần đây vẫn chưa lấy lại được mức giảm sâu hôm 22/3.
Nhóm tài chính tăng giá khá đều: BID tăng 1,43%, CTG tăng 1,08%, STB tăng 2,19%, MBB tăng 1,62%, BVH tăng 1,33%, SSI tăng 0,88%. Riêng cổ phiếu ngân hàng lớn nhất là VCB lại giảm 0,26% do bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá mạnh.
Sức ảnh hưởng của các trụ lớn là rất rõ: HSX chốt phiên sáng chỉ có 117 mã tăng/116 mã giảm nhưng VN-Index vẫn tăng được 0,21%. Rổ VN30 có 16 mã tăng/10 mã giảm nhưng mức tăng vẫn tới 0,36%.
Trong số các blue-chips, SAB giảm 1,09% là cổ phiếu tệ nhất. VIC giảm 0,47%, MSN giảm 0,31%, FPT giảm 0,63% kết hợp với VCB trở thành lự cản chính.
Thị trường gần như phụ thuộc vào các blue-chip và thanh khoản ở nhóm này rất lớn. Trong khi đó chỉ số Midcap đang giảm 0,31%, Smallcap tăng nhẹ 0,11%. Lẻ tẻ chỉ có vài mã tăng trần kém thuyết phục như PPI, QCG, DTA.
Sàn HNX trái lại, là một bất ngờ lớn, thậm chí hơi méo mó sáng nay. ACB tăng tới 3,21%, SHB tăng gần kịch trần 7,69% khiến chỉ số HNX-Index nhảy vọt 1,31%. Mức tăng này là quá mạnh so với độ rộng bình thường: 86 mã tăng/74 mã giảm. HNX30 cũng chỉ có 12 mã tăng/10 mã giảm nhưng chỉ số tăng 1,62%. Sàn HNX chỉ có khoảng 60 cổ phiếu tăng quá 1% mà thôi.
Thanh khoản sáng nay là điều ấn tượng rất mạnh. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt 2.575,9 tỷ đồng, tăng 22% so với sáng hôm qua. Cả ROS lẫn FLC không phải là động lực tăng thanh khoản vì 2 mã này đều giao dịch giảm đi. VNM, BID, ACB và SHB mới là các cổ phiếu đột biến về thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ tiền lớn vào thị trường. Sáng nay có nhiều blue-chips được mua mạnh như VIC, HPG, VNM, NT2, CTG… Phía bán ròng chỉ có PVD, SSI, VCB là đáng kể. Sàn HSX đang được mua ròng gần 97 tỷ đồng, HNX được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.