
Trước mức thanh khoản thấp đột biến sáng nay, câu hỏi đau đầu nhất hẳn là vì sao nhà đầu tư không chịu đẩy mạnh giao dịch?
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong phiên sáng chỉ có 605,6 tỷ đồng, mức giao dịch chỉ bằng riêng sàn HSX trong một phiên sáng thời điểm cách đây vài ngày. Trong số này, HSX đóng góp 406,6 tỷ đồng và HNX đóng góp gần 199 tỷ đồng.
Quy mô giao dịch thấp bất thường khiến cho các biến động giá trở nên phập phù và rất khó đoán. Thanh khoản sáng nay có thể được nhìn ở cả hai góc độ, tích cực lẫn tiêu cực tùy vào ý muốn chủ quan của người đánh giá.
Nếu nhìn nhận xuyên suốt một đợt sụt giảm mạnh vừa diễn ra và nhất là khối lượng bắt đáy giá rẻ về tài khoản, thanh khoản cực thấp này hẳn rất tốt. Người bán đã không còn muốn bán ra nữa. Ngược lại, điều gì khiến người mua sau suốt cả phiên sáng chứng kiến mức thanh khoản kém như vậy với ý nghĩa cạn cung lại chưa dám đẩy mạnh mua vào?
Cung cầu không gặp nhau trong phiên sáng nay chỉ cách biệt từ yếu tố tâm lý. Người mua hoàn toàn có thể nâng giá lên một chút và đẩy thị trường bật tăng, thậm chí sẽ rất mạnh khi mà khối lượng bán ra đã cạn kiệt. Ngược lại, người bán có thể chờ đợi một mức giá tốt hơn. Khi giá tăng lập tức lượng bán sẽ xuất hiện?
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,07%, VN30-Index tăng nhẹ 0,05%. HNX-Index giảm 0,04% và HNX30-Index giảm 0,13%. Mức tăng giảm thực ra không chắc chắn. Các cổ phiếu lớn chỉ cần một lượng tiền nhỏ hay một vài lô cổ phiếu cũng có thể thay đổi bước giá.
Độ rộng thị trường không thực sự tích cực. HSX có 74 mã tăng và 104 mã giảm. HNX có 62 mã tăng và 88 mã giảm. Một điều hơi bất ngờ là số mã trần rất ít, khoảng 15 mã hai sàn và cũng không có mã nào đạt thanh khoản đáng kể, kể cả tính luôn khối lượng dư mua trần hiện có.
Các mã đầu cơ dễ bùng nổ nhất trong điều kiện thị trường giằng co như vậy, nhưng việc thiếu vắng những cổ phiếu nóng tạo cảm giác thị trường rất bất thường. Các cổ phiếu đầu cơ biến động giá hoàn toàn dựa trên cung cầu và khi thị trường đi ngang, nếu dòng vốn nóng hoạt động mạnh, giá sẽ bật hẳn lên so với mặt bằng chung. Dòng vốn này cũng vắng bóng trong phiên sáng nay.
Liệu người mua hay người bán sẽ chấp nhận thua cuộc trước để phá vỡ tình trạng cân bằng rất mong manh hiện tại? Những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường sáng nay vẫn giao dịch với mức độ tranh chấp giá nhất định. Trên HSX, FLC giao dịch dẫn đầu với 3,95 triệu cổ phiếu, tương đương 45,6 tỷ đồng, giá giảm 5,04%. Trên HNX, về giá trị thì PVS dẫn đầu với 38,7 tỷ đồng tương đương 1,52 triệu cổ phiếu, giá tăng 1,59%. Hầu hết các mã còn lại đều giao dịch quá chậm và cả bên mua lẫn bên bán không bộc lộ rõ ý đồ.
Từ mức giao dịch hàng ngàn tỷ đồng trong các phiên sáng gần đây, quy mô co rút lại còn vài trăm tỷ trong tuần này, không thể nói là thị trường cạn tiền. Đúng hơn là tiền đang đứng ngoài quan sát và một mức nào đó là chặn mua giá thấp. Phía bán cũng vậy, không hẳn là lượng cung đã cạn kiện mà chỉ đang chờ đợi một biến động rõ ràng hơn. Việc bán giá thấp lúc này tạm thời không chịu sức ép nhiều, nhưng lượng hàng lớn vẫn có thể xuất hiện nếu giá được đẩy lên, hoặc xuất hiện một dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn và bán hạ giá hơn.
Thị trường cần một hành động kích thích vào lúc này. Tùy vào bên mua hay bên bán hành động trước để kiểm tra trạng thái tâm lý. Dù sao thì tình cảnh bập bênh như sáng nay cũng không thể kéo dài được.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.