
Việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng rất nhẹ được công bố sớm trong phiên cũng có thể coi là thông tin hỗ trợ, nhưng thị trường không cho thấy phản ứng rõ rệt nào.
Thông tin CPI không còn sức hấp dẫn bất ngờ như trước vì ngay cả việc CPI hai thành phố lớn âm đã được công bố trước đó cũng không tác dụng nhiều. Các dự đoán về CPI cả nước cũng khá sát. Lãi suất cũng đã giảm. Thị trường thường lạnh nhạt với những gì có thể dự đoán được.
Từ góc độ chỉ số thì phiên sáng nay cả hai sàn dao động không nhiều. Tuy nhiên, một số mã cá biệt đã có những biến động rất mạnh. Đầu tiên là một vài mã khoáng sản bất ngờ giao dịch đột biến không vì nguyên nhân cụ thể nào và cũng không mang dấu ấn ngành nghề. KSA, BGM, KSS, KTB tăng giá rất mạnh, tất cả đều có thời điểm kịch trần sớm. Lực cầu đầu cơ khá mạnh, tạo nên thanh khoản lớn. Cho đến hết phiên sáng, những cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá tốt dù vài điều chỉnh nhỏ đã xảy ra.
Trong nhóm cổ phiếu lớn của HSX, đột biến cũng xuất hiện tại GMD và HSG. GMD mở cửa hết sức bình thường ở giá tham chiếu nhưng chỉ vài phút sau đó bắt đầu được mua rất mạnh. Cổ phiếu này gần như tăng giá liên tục theo thời gian và đến quá 9h30 đã kịch trần và bắt đầu được chặn mua trần vài trăm ngàn đơn vị. GMD không có thông tin hỗ trợ nào đặc biệt và đã sụt giảm khoảng 28% kể từ cuối tháng 3 đến phiên hôm qua. Có thể xu hướng bắt đáy ở GMD được cộng hưởng vào một thời điểm.
HSG cũng có một phiên tăng giá thứ hai mạnh mẽ. Đến 10h20 HSG đã kịch trần ở mức 40.700 đồng. Khối ngoại là động lực quan trọng của đợt tăng này. Đến thời điểm HSG kịch trần, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 120.000 cổ phiếu, chiếm 36% tổng khối lượng khớp lệnh của HSG. Tuy nhiên không giống như GMD, HSG bị xả tương đối mạnh, chỉ duy trì giá khớp trần được qua 10h30 là bắt đầu giảm. Hiện HSG đã lùi về mức 40.300 đồng, tương đương điều chỉnh 1%. Mặc dù vậy cổ phiếu này vẫn tăng so với tham chiếu 5,77%.
Ngoài hai cổ phiếu nói trên, HSX nói chung và rổ VN30 nói riêng không có giao dịch nào khác đáng chú ý. Biến động tăng giá khá yếu và chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Rổ VN30 lúc cao điểm có 26 mã tăng giá và đến lúc kết thúc phiên sáng chỉ còn 16 mã. 6 mã khác giảm so với tham chiếu ở mức độ nhẹ. VN30-Index vẫn tăng 0,5% so với tham chiếu và VN-Index tăng 0,2%.
Mặc dù toàn bộ phiên sáng, cả hai chỉ số của HSX đều nằm trong trạng thái tăng điểm nhưng dòng tiền tham gia mua rất dè dặt. HSX chỉ khớp được 282,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với phiên trước. Xu hướng thanh khoản giảm dần này đã kéo dài sang phiên thứ 4 liên tục và càng lúc càng thấp.
Riêng thanh khoản của rổ VN30 GAS sáng nay có cải thiện nhẹ, tăng khoảng 6% so với hôm qua, chủ yếu là nhờ nhà đầu tư nước ngoài mua vào mạnh hơn. Trên 1,1 triệu cổ phiếu đã được khối này mua vào, chiếm hơn 18% khối lượng giao dịch được của rổ. Tỉ trọng này sáng hôm qua chỉ là hơn 13%. DPM, DRC, GAS, HPG, HSG, PVF, SBT, VSH là những mã được mua với khối lượng lớn nhất.
Sàn Hà Nội lại có một phiên sáng rất phập phù do thanh khoản quá yếu. Giá những cổ phiếu lớn thay đổi “xoành xoạch” do phần lớn đều ở ngưỡng ngấp nghé tăng giảm nên chỉ số dao động nhanh quanh tham chiếu. Chỉ có 69,5 tỷ đồng giá trị giao dịch được khớp trên HNX sáng nay, mức thấp giật mình kể từ đầu tháng 12 năm ngoái.
Không có cổ phiếu nào trên HNX được giao dịch quá 10 tỷ đồng, thậm chí cả những mã thanh khoản hàng đầu như SHB, PVX, SCR, VCG, VND cũng giao dịch rất kém. Cho đến lúc tạm dừng giao dịch, nhóm cổ phiếu lớn của HNX chỉ có PGS và PVI tăng nhẹ, ACB và SHB được chặn mua giá tham chiếu, còn lại BVS, KLS, PVS, PVX, SCR, VND tuy đứng tham chiếu nhưng là bị chặn bán tham chiếu và có thể giảm giá bất kỳ lúc nào. VCG đang giảm 1,05%. HNX-Index giảm 0,15% và HNX30-Index giảm 0,22%.
Thị trường sáng nay tuy không có biến động quá tiêu cực, nhưng lại tỏ ra trì trệ quá mức. Thanh khoản suy giảm thêm một mức nữa mặc dù có thời điểm giá tăng tốt nhờ đà của phiên trước. Thông tin hỗ trợ cũng không gây tác động đáng chú ý nào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.