Dư âm của phiên giao dịch bất ngờ cuối tuần không còn lại bao nhiêu, hàng loạt cổ phiếu lớn sụt giá mạnh trở lại nhấn chìm các chỉ số sáng nay.
VN-Index tạm dừng ở mức giảm mạnh bất ngờ: -1,74%. Vn30-Index giảm 1,2%. HNX-Index giảm 1,4% và HNX30-Index giảm 1,89%.
Độ rộng của cả hai sàn thu hẹp nghiêm trọng, thể hiện tình trạng giảm giá là xảy ra trên diện rộng. HSX có 10 mã sàn, 110 mã giảm với 13 mã trần, 46 mã tăng. HNX cũng ghi nhận số mã giảm cao gấp đôi số tăng, với 16 mã sàn, 95 mã giảm và 8 mã trần, 33 mã tăng.
Trên HSX, hiện tượng đè giá ở các cổ phiếu lớn làm trầm trọng thêm mức giảm ở điểm số, dù độ rộng cũng khẳng định trạng thái giảm là thực tế. Tuy nhiên nếu không có các mã vốn hóa lớn tham gia, mức giảm có thể nhẹ hơn. VNM giảm 0,75%,
GAS giảm 2,52%, MSN giảm 5,56%, VCB giảm 3,9%, VIC giảm 0,79%, BVH giảm 2,94%, DPM giảm 3,29%... Rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm mạnh.
Khoảng 30 phút đầu phiên sáng nay, VN-Index cố gắng vượt lên trên mức 500 điểm lần thứ 5 và nhanh chóng sụp đổ trước lực kéo quá lớn từ các mã vốn hóa hàng đầu. Các cổ phiếu này đột nhiên hứng chịu áp lực bán hạ giá rất mạnh, hơn hẳn nhưng phiên trước. Cũng chính những cổ phiếu này đã tăng giá đầu phiên kéo chỉ số lên. Điều đó thể hiện mức dao động rất mạnh ngay trong phiên sáng và một lực lượng lớn nhà đầu tư đã tranh thủ tâm lý hào hứng đầu phiên để bán ra.
Vẫn có sự phân hóa nhất định trong số các cổ phiếu, ngay cả ở rổ VN30. Lực đỡ xuất hiện nhưng không đủ để tạo nên sức cầu dàn trải. Chỉ số ít cổ phiếu được đỡ tốt để duy trì trạng thái tăng giá. DRC, GMD, HPG, IJC, OGC, PGD, PVF nằm trong số này. Một số mã khác chỉ còn được chặn đỡ ở tham chiếu như SSI, MBB, CTG. Một vài cổ phiếu nóng như PPC còn tăng giá nhưng không đáng kể.
Thông tin CPI tháng 6 tăng nhẹ 0,05% được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bán ra mạnh sáng nay. Thực tế biến động CPI là nằm trong dự đoán và với khí thế của phiên giao dịch cuối tuần trước, thông tin này không ảnh hưởng nhiều. Lực bán gia tăng mạnh tập trung ở các cổ phiếu lớn nên tình hình trở nên trầm trọng hơn đối với một phiên điều chỉnh.
Sau đợt xả hàng tuần trước, áp lực bán ra của nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn là ẩn số. Do không có số liệu giao dịch này trên HSX nên việc các blue-chips tiếp tục bị bán mạnh là khó giải thích. Toàn bộ khối lượng cần bán cực lớn cuối phiên trước đều đã được thanh khoản hết nên cũng không có khả năng “rơi rớt” lại trong phiên sáng nay. Nếu áp lực bán của khối ngoại vẫn còn thì là trên cơ sở giao dịch bình thường, không xuất phát từ hoạt động bán của quỹ. Phía mua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giao dịch khá mạnh CTG, DIG, HPG, PVD, VCB.
Trên sàn Hà Nội, các cổ phiếu lớn nhất cũng sụt giảm rất mạnh. Dẫn đầu là PVS, đang mất 4,57%. SHB giảm 1,45% và ACB giảm 1,23%. Nhóm cổ phiếu đầu cơ không đóng góp được gì nhiều ở phía đối trọng, mà ngược lại, VCG giảm tới 9,09%, đang rơi về sát giá sàn. PVX giảm 5,36%, BVS giảm 0,85% và VND giảm 1,09%. Rổ HNX30 chỉ duy nhất OCH đang tăng giá nhưng giao dịch không đáng tin cậy.
Thanh khoản của cả hai sàn tăng lên trong sáng nay xuất phát từ hoạt động bán giảm giá trên diện rộng hơn là sức mua tốt hơn. Thị trường chỉ có khoảng một giờ đầu tiên là duy trì được màu xanh trên hai chỉ số của HSX, còn HNX giảm liên tục. Khối lượng giao dịch tăng rất nhanh theo chiều giá giảm thể hiện nhu cầu cắt lỗ mạnh dần lên và tạo thanh khoản chính. HSX khớp 606,7 tỷ đồng, tăng 23% và HNX khớp 165,9 tỷ đồng, tăng 19%.
Thị trường đột nhiên yếu đi trong mối lo ngại mơ hồ về sự kiện đợt đóng cửa phiên trước. Thông thường khi hoạt động bắt đáy nở rộ tức là kỳ vọng giá phục hồi quay lại. Lực cầu không mạnh là dấu hiệu bất thường.