
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
24/08/2016, 12:57
VN-Index leo cao nhất lên 665,43 điểm, tương đương mức đỉnh hôm 19/8 vừa qua
Thị trường bất ngờ rực lên ngay đầu phiên sáng nay với mức tăng tối đa ở VN-Index tới gần 1%. Tiền ào ào đổ vào mua tạo cơ hội cho khối ngoại xả mạnh.
Thị trường không có thông tin hỗ trợ nào đặc biệt hôm nay nhưng sức cầu gia tăng mạnh mẽ. Các cổ phiếu trụ tăng mạnh từ rất sớm tạo nên cơn hưng phấn chớp nhoáng. VN30-Index tăng cao nhất 0,92% với chỉ 4 cổ phiếu tham chiếu, còn lại là tăng.
Sức đẩy lớn nhất đến từ các trụ: VNM có lúc tăng 2,1%, VCB tăng 2,83%, GAS tăng 1,57%. Các cổ phiếu vốn hóa trung bình khác như FPT, HPG, HSG, KDC cũng tăng dữ dội.
VN-Index leo cao nhất lên 665,43 điểm, tương đương mức đỉnh hôm 19/8 vừa qua. Tuy nhiên một lần nữa thị trường lại thất bại do áp lực bán xuất hiện rất nhanh. Kể từ khi tạo đỉnh lúc 10h, toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng, VN-Index trượt dài và chỉ còn tăng nhẹ 0,27% lúc chốt phiện. VN30 cũng chỉ còn tăng 0,09%.
Có thể thấy rổ blue-chips mất đà rõ ràng hơn ở những cổ phiếu trụ, dù vẫn còn 13 mã tăng/9 mã giảm. VNM vẫn đang tăng 0,7%, VCB tăng 1,89%, GAS tăng 0,79%. Tuy nhiên các cổ phiếu này đều thụt lùi đáng kể so với đỉnh. Những trụ yếu hơn thì cắm đầu giảm: MSN giảm 2,38%, BID giảm 1,21%. VIC, CTG, BVH bị ép xuống tham chiếu.
Hiện tượng trượt giá này diễn ra trên toàn thị trường chứ không riêng gì với các blue-chip. Chỉ số VNMidcap từ mức tăng 0,32% thành giảm 0,22%, HNX-Index từ tăng 0,49% còn tăng 0,04%, HNX30 từ đỉnh 0,71% còn 0,01%.
Rõ ràng đã phải có một sức ép bán ra rất lớn để thay đổi cục diện giá ở số đông. Sàn HSX vẫn ghi nhận 102 mã tăng/98 mã giảm, HNX có 68 mã tăng/78 mã giảm, HNX30 là 7 mã tăng/10 mã giảm. So với thời điểm đỉnh cao, độ rộng đã thu hẹp lại nhanh chóng và các mã còn trên tham chiếu cũng bị ép xuống đáng kể.
Thanh khoản gia tăng rất mạnh sáng nay với 1.430 tỷ đồng, cao hơn 31% so với sáng hôm qua. Đó là điều rất tích cực. Cung cầu phải rất dồi dào mới đem lại lượng vốn lớn như vậy khớp thành công.
Tuy thế những mã thanh khoản nhất đều có dấu hiệu bị xả. HPG dẫn đầu sàn HSX với 150,5 tỷ đồng khớp lệnh, giá tụt từ 50.500 đồng xuống 49.400 đồng. VNM thứ hai với 140,2 tỷ đồng, giá tụt từ đỉnh 146.000 đồng xuống 144.000 đồng. MWG thậm chí rơi từ 157.000 đồng xuống 152.000 đồng. Sàn HNX có PVS từ 22.200 đồng còn 21.800 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài có một đợt xả rất mạnh và đang bán ròng lớn sáng nay. Hàng trăm ngàn cổ phiếu bị bán ròng tại HBC, PVD, BID, VNM, MSN, PET, VIC, CTG. Phía mua ngoài NKG được thỏa thuận ròng 1 triệu cổ, chỉ có PVT, KMR được mua ròng nhẹ.
Diễn biến thị trường như sáng nay cũng đã diễn ra ít nhất là 3 lần kể từ khi VN-Index chạm mức cao nhất 668,52 điểm hôm 12/8 vừa rồi. Suốt thời gian này khối ngoại bán ròng rất lớn và hôm nay có thể cũng là một phiên bán ròng khủng. Chỉ tính riêng quy mô bán ròng trực tiếp gây sức ép lên giá bằng khớp lệnh trong 8 phiên VN-Index không vượt được 668 điểm đã là 1.449,4 tỷ đồng.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: