Sự hưng phấn vẫn chưa trở lại trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ. Sức mua giá cao đã yếu hơn hẳn so với phiên cuối cùng của tháng 4.
Kết thúc phiên sáng nay, VN-Index chỉ tăng 0,24% và HNX-Index dậm chân tại chỗ. Tình trạng giao dịch nhàm chán lặp lại là bất ngờ vì không ít nhà đầu tư trông đợi vào một đợt bùng nổ sau kỳ nghỉ. Dư âm của kỳ nghỉ vẫn còn?
Độ rộng của hai sàn vẫn trong trạng thái tích cực. HSX có 84 mã trần và 72 mã tăng giá, trong khi HNX có tới 81 mã trần và 101 mã tăng. Tương quan giá này có thể xem là trái ngược với diễn biến của Index. Thậm chí, mức tăng nhẹ của VN-Index và đứng im của HNX-Index còn là nỗ lực trụ lại trước áp lực bán ra. So với đỉnh, VN-Index đã giảm gần 0,8% và HNX-Index giảm tới 0,9%.
Áp lực bán ra mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn đã định hình xu hướng giảm gần như toàn bộ buổi sáng. Giao dịch yếu ở các mức giá cao vẫn là nguyên nhân chính, dù áp lực hạ giá chưa phải là mạnh. Ngược lại, số tăng giá mạnh, chủ yếu là kịch trần vẫn tập trung ở các mã nhỏ quen thuộc.
Tổng giá trị khớp lệnh trong sáng nay khá mạnh. HSX đạt 943,9 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với sáng ngày 27/4 và HNX đạt 541,9 tỷ đồng, tăng trên 46%. Tiền vào tăng là tín hiệu tốt, nhưng hôm nay chủ yếu là do người bán bán ra. Hoạt động bán vẫn tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khiến những cổ phiếu này chủ yếu bị chặn ở tham chiếu hoặc giao dịch lình xình. VN30-Index chỉ tăng có 0,14%, tương đương giảm gần 0,7% so với đỉnh.
Mức giảm ở nhóm VN30 không phải là lớn, chủ yếu tập trung vào MSN, HVG, OGC, QCG, SJS, VNM, HPG, DIG. Số còn lại luẩn quẩn ở giá tham chiếu hầu như suốt thời gian giao dịch.
Một số biểu hiện chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu tăng mạnh gần đây đã xuất hiện. cổ phiếu dẫn đầu về giá trị giao dịch tại HSX là KTB với 33,3 tỷ đồng, tiếp đến là LCG, BGM, KSS. Đây là những mã tăng khá nóng, thậm chí là trần liên tục như KSS.
Trên HNX, HBB sụt giảm hết biên độ, rơi xuống giá sàn với lượng dư bán sàn 4,7 triệu cổ. Điều này cũng không bất ngờ lắm khi những thông tin cuối tuần qua làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của việc sáp nhập với SHB. Trước đó thị trường tin rằng đây là kế hoạch sáp nhập tự nguyện, nhưng thông tin bên lề đại hội cổ đông đã cho thấy một thực tế khác, nếu không muốn nói là nước cờ cuối đối với ngân hàng này.
HBB đạt giá trị khớp lệnh xấp xỉ 79,4 tỷ đồng, trong khi SHB tuy chưa giảm sàn nhưng cũng mất trên 3,5% với áp lực bán mạnh, giá trị khớp đạt gần 22 tỷ đồng. Việc SHB giảm giá đương nhiên kéo theo HBB giảm giá, nhưng đằng sau biến động này còn là mối nghi ngờ, liệu SHB sẽ ảnh hưởng thế nào nếu phải “gánh” cả HBB với núi nợ lớn như vậy.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của HNX ngoài SHB và HBB đều giao dịch lình xình. ACB giảm gần 1,2%, PVS loanh quanh tham chiếu. Trong khi đó, nhóm PVX, VND, KLS, BVS bị ép giá rất mạnh và may mắn còn được nâng đỡ dưới tham chiếu. Khi nhóm cổ phiếu này không còn động lực, bất chấp hàng trăm mã trần và tăng giá, HNX-Index cũng không nhích thêm được bao nhiêu trong đợt phục hồi ngắn cuối phiên.
Nhóm cổ phiếu lớn của cả hai sàn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị đè giá của những phiên gần đây, trong khi nhóm cổ phiếu nhỏ có động lực mạnh. Tính đầu cơ ở nhóm vốn hóa nhỏ đang khá căng và một số biểu hiện chốt lời sáng nay cho thấy tình trạng khá mong manh. Thông thường biểu hiện tăng nóng ở nhóm cổ phiếu nhỏ được xem là dòng vốn đầu cơ đang có những vận động cuối của chiến thuật luân chuyển vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.