
Biến động trái chiều lại diễn ra ở STB và EIB. Trong khi STB đang tăng gần kịch trần thì EIB lại rơi thảm.
Hai cổ phiếu này cuối phiên hôm qua giao dịch lạ thường và STB thì giảm sàn còn EIB kịch trần. Chỉ qua một đêm tình thế lại đảo ngược: STB đang tăng 5,71% còn EIB giảm 2,85%.
Các chỉ số trên sàn HSX ngoài VN-Index phiên sáng nay phục hồi khá tốt. Thị trường không thật sự mạnh nhưng việc VN-Index chỉ bị đè xuống bởi các cổ phiếu lớn cũng làm giảm bớt lo lắng.
VN-Index tăng hầu như không đáng kể, chỉ trên tham chiếu 0,03 điểm, còn chưa tính nổi thành phần trăm. Mức cao nhất mà chỉ số này đạt được ngay lúc 11h là 709,81 điểm, cũng chỉ tăng nhẹ 0,06%.
Trong khi đó các chỉ số nhóm khác của HSX tăng rõ hơn: VN30-Index tăng 0,38%, Midcap tăng 0,34%, Smallcap tăng 0,45%. Độ rộng cung của HSX cũng không khả qua, chỉ có 111 mã tăng/103 mã giảm.
Tuy nhiên các blue-chips trung bình tăng khá tốt. Rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng/10 mã giảm. VN-Index chủ yếu bị ảnh hưởng nặng từ các cổ phiếu VNM giảm 0,42%, SAB giảm 0,35%, PLX giảm 1,96%, GAS giảm 0,18%, EIB giảm 3,85%, VJC giảm 0,31%.
Ngoài rổ VN30, hiện có SAB, PLX và EIB là tác động xấu nhất. Đặc biệt PLX có phiên giảm quá mạnh khiến vốn hóa bốc hơi tới 1.229 tỷ đồng. VNM vốn hóa chỉ giảm 870,9 tỷ đồng, SAB giảm 448,9 tỷ đồng. PLX hiện chỉ đứng thứ 9 về vốn hóa trên HSX, nhưng sáng nay vốn hóa lại giảm nhiều nhất.
Phía ngược lại, chỉ có STB tăng 5,71% là có thể bù lại được cho PLX. STB đã phục hồi mạnh sau phiên giảm sàn hôm qua. Tuy nhiên STB bị vô hiệu hóa bởi PLX và các mã lớn khác như VNM, SAB làm nốt phần còn lại là kéo VN-Index xuống.
Các blue-chips tầm trung có nhiều mã tăng rất khá, nhưng mức độ cũng không phải là nổi bật. Chỉ duy nhất SSI tăng quá 1% (tăng 1,14%) và HSG tăng 0,96% là có biến động tương đối rõ. Những cổ phiếu còn lại tăng nhẹ.
HSX sáng nay cũng không nóng ở các mã đầu cơ. Duy nhất BCG tăng kịch trần. Một số mã khác tăng mạnh nhưng chưa đủ nhiệt như PGD tăng 6,84%, HAP tăng 6,72%, LDG tăng 6,09%, BHS tăng 4,63%...
Sàn HNX nhìn chung giao dịch yếu, duy nhất chỉ số của nhóm vừa và nhỏ là tăng nhẹ 0,13%, còn HNX-Index đang giảm 0,31%, HNX30 giảm 0,55%. Độ rộng của sàn này kém với 84 mã giảm/69 mã tăng. Dàn blue-chips không có tác dụng nhiều: HNX30 chỉ có 6 mã tăng/17 mã giảm. Những mã hàng đầu như ACB, SHB, VCS lại đang giảm giá.
Nhìn chung thị trường hiện đang phục hồi rõ nét hơn chỉ trên sàn HSX và cũng tập trung vào các blue-chips trung bình và một nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Độ rộng không thật sự nổi bật cũng như hoạt động đầu cơ tương đối yếu.
Thanh khoản cũng đang tiếp tục chậm, hai sàn mới khớp được 1.580,6 tỷ đồng, giảm 2% so với sáng hôm qua. Cũng vẫn là ROS và SHB tạo thanh khoản chính, đang chiếm tới 30,4% giá trị khớp toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giao dịch chậm hẳn lại. Khối lượng mua ròng tuy có nhiều nhưng lại toàn là các cổ phiếu nhỏ như HQC, LDG, KBC. PLX và CII cũng có thể coi là blue-chips được mua tốt, nhưng giá trị cũng không đáng kể. VNM vẫn đang được mua tốt nhất nhưng cũng bị bán lớn.
Phía bán ròng khối ngoại cũng không hoạt động mạnh. Hiện mới có DXG, DCM, TLH, những cổ phiếu ít quan trọng, là bị bán ròng rõ nhất. Tính chung HSX chỉ được mua ròng khoảng 27 tỷ đồng, HNX lại bị bán ròng hơn 6 tỷ đồng do SHB bị xả tới 1,2 triệu cổ phiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.