
Thị trường bất ngờ chuyển sang hoảng loạn thực sự trong khoảng nửa tiếng trước 11h. Một lượng hàng rất lớn được xả kho nhằm cắt lỗ đã khiến các chỉ số lao dốc cực mạnh.
Cho đến trước 10h30, thị trường tiếp nằm trong trạng thái điều chỉnh bình thường với lực kéo chủ yếu ở các cổ phiếu lớn. VN-Index thời điểm này giảm khoảng 8 điểm, tương đương 1,76%, khá mạnh nhưng độ rộng không quá tiêu cực. HNX-Index lúc này cũng mới giảm 1,53% so với tham chiếu.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn là nguyên nhân chính khiến các chỉ số sụt mạnh như vậy. Thời điểm 10h30, MSN đang giảm 1,08%, VCB giảm 2,71%, VNM giảm 1,5%, VIC giảm 3,2%, GAS giảm 0,86%, BVH giảm 2,83%. Nhìn chung mức giảm của các mã vốn hóa hàng đầu này đều sâu và mạnh hơn thị trường chung. Việc các cổ phiếu lớn tạo sức ép lên Index là điều dễ nhận thấy.
Thị trường mặc dù nửa đầu phiên khá bi quan nhưng chưa đến mức hoảng loạn. Tâm lý bất ngờ suy sụp không có nguyên nhân cụ thể. Nỗi lo sợ mơ hồ đột nhiên bùng nổ cùng lúc và áp lực bán tăng vọt. Vẫn là các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng lần này mức giảm khủng khiếp hơn nhiều và sức ép tâm lý bắt đầu lan tỏa rộng khắp.
Chỉ trong hơn 30 phút, MSN gục xuống giá sàn. VIC nới rộng mức giảm lên 4,8%. GAS, cổ phiếu trước đó giảm nhẹ nhất cũng rơi thẳng xuống sát giá sàn, giảm 5,77%. VCB cắm đầu về giá sàn dù khối lượng giao dịch không nhiều. VNM sụt 5,22%. BVH cũng rơi xuống sàn.
Với những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất mất giá kinh hoàng như vậy, cũng không có gì khó hiểu khi VN-Index, VN30-Index tụt giảm tới hàng chục điểm. Nhưng lần này nỗi sợ hãi lan tỏa ra toàn thị trường. Thời điểm chạm đáy lúc 11h10, HSX ghi nhận độ rộng rất tiêu cực với 49 mã sàn, 167 mã giảm chỉ có 18 mã tăng giá. HNX cũng có 27 mã sàn, 146 mã giảm, chỉ 23 mã tăng giá.
Trên sàn Hà Nội, sức ép của các cổ phiếu lớn cũng rất mạnh. May mắn là ACB không quá yếu, mức giảm thấp nhất cũng chỉ là 1,23% so với tham chiếu. Tuy nhiên SHB sụt tới 4,35%, PVS mất tới 7,32%, mạnh nhất trong số các mã vốn hóa hàng đầu.
Cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm ở sàn này là các mã đầu cơ lao dốc chóng mặt. PVX lúc 10h vẫn còn tham chiếu, đến 11h đã chỉ còn cách mức sàn 2 bước giá, giảm khoảng 5,77%. SCR từ 6.900 đồng tụt về sát sàn ở mức 6.400 đồng, giảm 8,57%. VCG cũng tương tự, về sát giá sàn ở mức 11.000 đồng, giảm 9,1%. BVS, KLS, VND và một số mã đầu cơ khác cũng sụt khá mạnh.
Việc thị trường có 30 phút lao dốc kinh hoàng xuất phát đầu tiên là trạng thái rất yếu của các cổ phiếu lớn. Mức ảnh hưởng lên Index là quá cao nên thị trường thể hiện mức điểm số mất quá nhiều. Điều này gây tác động tâm lý lan tỏa. Biến động của độ rộng hai sàn cũng thể hiện sự suy sụp ở rất nhiều cổ phiếu, mặc dù chậm hơn một nhịp so với các mã vốn hóa lớn.
Không xuất phát từ những thông tin tiêu cực cụ thể, thị trường sáng nay bị chi phối bởi tâm lý lo sợ rất rõ. Đơn giản chỉ là các lệnh cắt lỗ khi độ giảm giá quá mạnh tạo nên hiệu ứng tuyết lở càng lúc càng mạnh. Mặt khác, lo ngại về khối lượng cổ phiếu khổng lồ về tài khoản trong phiên ngày mai, khiến áp lực bán càng dứt khoát.
Giữa đỉnh điểm của cơn hoảng loạn này là một đợt bắt đáy đầy dũng cảm. Nhiều cổ phiếu ngay lập tức nhận được lực mua lớn khi giá sụt mạnh. Tuy không đủ lực kéo giá phục hồi trở lại tham chiếu, nhưng cầu bắt đáy cũng tạo hiệu ứng phục hồi tốt. Ngay cả các mã vốn hóa lớn sụt mạnh nhất nói trên cũng thu hẹp được mức giảm. Đà phục hồi bị chặn lại khi phiên sáng tạm dừng.
VN-Index đang tạm giảm 3,2%, VN30-Index giảm 2,84%, HNX-Index giảm 2,5% và HNX30-Index giảm 3,05%. Độ rộng có chuyển biến một chút ở số cổ phiếu giảm sàn thu hẹp lại. HSX ghi nhận 27 mã sàn và 182 mã giảm giá. HNX có 28 mã sàn và 153 mã giảm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.