
Các cổ phiếu ngân hàng đã không còn duy trì tốt vai trò dẫn dắt thị trường sáng nay nữa. Nhiều mã lớn giảm giá khá mạnh đẩy VN-Index lùi sát tham chiếu, thậm chí tăng chỉ trong những giây cuối cùng.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,05%, một mức tăng không đáng kể. Mức tăng này có được cũng chỉ trong chừng vài giây cuối còn trước đó, chỉ số đã bị “nhúng” xuống mức đỏ. VN30-Index đang giảm 0,06% và chính thức nằm dưới tham chiếu từ 11h13.
Sàn HSX yếu đi sáng nay chủ đạo là do các cổ phiếu vốn hóa lớn không giữ nhịp tốt. Đầu đàn là nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh và suy yếu dần. CTG, EIB, MBB là ba cổ phiếu còn tăng giá, nhưng thực chất áp lực bán ra đang gây sức ép mạnh.
CTG chốt phiên tăng 1,81%, thanh khoản khá kém. Cổ phiếu này mới khớp gần 1,5 triệu đơn vị, tương đương 24,8 tỷ đồng. CTG đầu phiên khá mạnh do có được quán tính từ phiên đột biến cuối tuần trước và giá nhảy lên đỉnh cao nhất 9 tháng. Trọn phiên sáng CTG vẫn được mua khá, nhưng giá lùi từ mức tăng 3,01% còn 1,81%.
EIB đang tăng 2,24%, mạnh nhất trong nhóm ngân hàng. Thanh khoản quá tệ so với phiên trước, mới đạt 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 18,1 tỷ đồng. EIB cũng lùi từ đỉnh cao 5,22%.
Các cổ phiếu ngân hàng còn lại giao dịch không tốt. BID cuối tuần trước cũng có phiên đột biến tương tự CTG nhưng đến sáng nay đã quay đầu giảm 0,57%. Thanh khoản khá cao với 1,56 triệu cổ, tương đương trên 27 tỷ đồng thể hiện áp lực bán ra mạnh. VCB có biểu hiện xả hàng rõ nhất, giá đang giảm 1,08% với thanh khoản rất yếu, mới khớp chưa tới 8,4 tỷ đồng. MBB tăng tối thiểu với 0,68%. Trên sàn Hà Nội, ACB tăng nhẹ 0,58%, SHB đứng tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu ở hai khía cạnh. Thứ nhất là sự phân hóa tăng giảm kết hợp với áp lực bán ra đang đè giá. Thứ hai là dòng tiền đổ vào có dấu hiệu giảm, thanh khoản đều không cao.
HSX quay lại nhờ cậy hai cổ phiếu trụ quen thuộc là GAS, tăng 0,62% và VIC tăng 0,63%. Ngoài ra KDC, FPT, GMD, HAG, REE cũng tăng nhưng không mạnh. Hai cổ phiếu mới vào rổ VN30 hôm nay là HVG giảm 0,46% và KBC đứng tham chiếu.
Rổ VN30 thực tế có độ rộng cân bằng với 12 mã tăng/12 mã giảm. Tuy vậy sức ép của các cổ phiếu vốn hóa lớn phía giảm đã tác động nhiều hơn một chút: BVH, CSM, DPM, HPG, HSG, PVD, SSI, VCB, VNM đều là các cổ phiếu có sức nặng.
Sàn HSX cũng có độ rộng không tiêu cực: 97 mã giảm/93 mã tăng. GAS đủ sức cân bằng lại số giảm và đỡ VN-Index trên tham chiếu.
Dòng tiền dường như đang có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Lọt vào nhóm những mã có giá trị khớp lệnh cao nhất HSX là những cổ phiếu như HQC, HAI, HAR, VHG, ASM… và giá đa số tăng tốt. Chỉ số MidCap ở HSX có mức tăng tới 0,74%, mạnh nhất trong các nhóm chỉ số.
Sàn HNX cũng suy yếu khá rõ với các chỉ số đang bò sát tham chiếu mặc dù đầu phiên tăng tốt. HNX-Index chỉ tăng 0,02%, còn kém cả VN-Index. HNX30-Index tăng 0,04%. Chỉ số MidSmall của HNX cũng là chỉ số duy nhất đạt mức tăng rõ rệt, trên tham chiếu 0,16%.
Nhóm dầu khí ở HNX hầu hết là giảm: PVS mất 2,46%, PVG giảm 2,15%, PVC giảm 0,8%, PGS giảm 0,71%. PVD trên HSX cũng giảm 0,81%.
Thanh khoản thị trường sáng nay suy giảm nhẹ do nhà đầu tư nước ngoài giảm mua. Lượng mua trong rổ VN30 chiếm chưa tới 1% thanh khoản rổ. Duy nhất HPG được mua khá lớn, chiếm 35% thanh khoản của cổ phiếu này. Tuy vậy HPG vẫn giảm giá 0,97%.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.226,9 tỷ đồng, giảm gần 8% so với phiên cuối tuần trước.
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.