
Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng thận trọng. Một số mã tăng nóng tranh thủ bị chốt lời.
Chốt lãi ngắn hạn trước kỳ nghỉ không phải là lựa chọn tồi. Sáng nay một số cổ phiếu có bùng nổ giá và người cầm cổ tranh thủ xả hàng nhanh. Trong khi cả thị trường giao dịch chậm chạp và lình xình, một số cổ phiếu nóng tạo ra được một chút hấp dẫn.
Đột biến đáng chú ý đầu tiên là BGM, cổ phiếu “bé xíu” và ít được quan tâm cho tới đầu tuần này. Dòng vốn đầu cơ đã tạo sóng tới 5 phiên trần liên tục, mặc dù không thể giải thích được từ khía cạnh cơ bản. BGM vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 vẫn là con số âm. Với mức tăng xấp xỉ 30%, BGM sáng nay đã hứng chịu đợt chốt lời đầu tiên. Khối lượng giao dịch tăng vọt lên 1,88 triệu đơn vị, cao kỷ lục kể từ cuối tháng 2 vừa qua.
Thanh khoản của BGM đã có đột biến từ hôm qua với trên 750.000 đơn vị được giao dịch nhưng do dòng tiền đầu cơ vẫn rất mạnh nên BGM được đẩy lên cao hơn. Sáng nay khi thị trường đón nhận thông tin kết quả kinh doanh kém tích cực, lượng bán lại càng tăng vọt và BGM có lúc mất giá trần. Tuy nhiên dòng vốn đầu cơ tiếp tục thể hiện sức mạnh, BGM vẫn đang được chặn mua trần gần 600.000 đơn vị. Có khả năng là BGM đã được “đổi lái” trong phiên hôm nay.
Sàn HNX đóng góp một giao dịch sôi động tại PVX khi mới trong phiên sáng mà thanh khoản đã tăng vượt lượng giao dịch của cả phiên hôm qua. PVX đã có lúc được kéo lên 4.800 đồng, tức là sát mức giá trần. Tuy nhiên khối lượng bán ra cũng tăng vọt tạo áp lực mạnh. PVX đang bị chặn bán ở giá 4.700 đồng và có hiện tượng hủy lệnh mua ở giá 4.600 đồng.
Giao dịch của PVX đóng góp khá nhiều vào thanh khoản của HNX nhưng sức lan tỏa về giá là không có. Trong nhóm các cổ phiếu lớn ở sàn này, hầu hết là đứng tham chiếu hoặc giảm, duy nhất PVX còn tăng 4,44%. ACB, SHB, VCG, VND, những mã vốn hóa lớn đều không tăng giá được, trong khi BVS, PVS, SCR giảm giá. HNX-Index giảm 0,26% là bình thường. Ngay cả độ rộng trên sàn này cũng thu hẹp lại với 11 mã trần, 36 mã tăng và 21 mã sàn, 72 mã giảm. HNX30-Index giảm 0,41%.
Trên sàn HSX, giao dịch của BGM không đóng góp nhiều vào thanh khoản, dù đã leo lên vị trí thứ 7 với gần 8,5 tỷ đồng. Các diễn biến tại BGM hay DLG chỉ mang tính tô điểm cho thị trường đỡ nhàm chán. Dòng vốn đầu cơ tại đây đều không lớn vì thị giá những mã này rất thấp.
Ngược với một số cổ phiếu nhỏ, dòng vốn không tạo chuyển biến giá đáng chú ý trong nhóm blue-chips của HSX. Sức nặng của bản thân các cổ phiếu này khiến dao dộng khó tăng được. Biến động đáng chú nhất chỉ có ở HAG. Cổ phiếu này đột ngột bật tăng kịch trần lúc 10h sau một nỗ lực mua vào mạnh mẽ. Thanh khoản của HAG rất tốt, riêng sáng nay đã gấp đôi cả phiên trước.
HAG đã giảm liên tục xấp xỉ 19% trong 13 phiên vừa qua và có lẽ đây là lý do khiến lực cầu bắt đáy tăng lên. Phần lớn giao dịch đẩy giá được thực hiện do nhà đầu tư trong nước, khối ngoại mua vào chưa tới 13% thanh khoản của HAG. Tuy nhiên đột biến về giá của HAG đã gặp phải lượng bán khá mạnh. Từ mức tăng 6,94%, cổ phiếu này phải chấp nhận lùi lại, chỉ còn tăng 4,17%.
Giao dịch của các cổ phiếu trong rổ VN30 sáng nay nhìn chung rất yếu. Ngoài một vài mã có mức tăng tương đối lớn như HAG, HSG, HPG, biến động chính của rổ vẫn là giảm dần. Độ rộng của nhóm này thay đổi mạnh từ sau 10h15, từ lúc VN30-Index đạt đỉnh với 22 mã tăng, hiện chỉ còn 9 mã. Ngay cả 9 mã tăng này cũng suy yếu nhiều so với lúc đạt đỉnh.
VN-Index đang giảm nhẹ 0,23% và VN30-Index tăng nhẹ 0,06%. Khác biệt là do GAS giảm 0,93%.
Thanh khoản của HSX tiếp giảm hơn 7% so với phiên trước, chỉ đạt 268,7 tỷ đồng. Thanh khoản của rổ VN30 cũng giảm gần 11% nhưng lượng mua vào của khối ngoại lại tăng lên. Gần 800.000 đơn vị được khối ngoại mua trong rổ VN30, chiếm 15% thanh khoản của rổ. BVH, GAS, HAG, HSG, VCB là những mã được mua lớn nhất.
Thanh khoản suy yếu ở cả hai sàn phản ánh tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ dài sắp tới. Mặc dù có hiện tượng chốt lời mạnh nhưng chỉ diễn ra ở các cổ phiếu có biến động giá quá lớn, còn lại giao dịch khá chậm rãi.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.