
Ít phút lóe xanh đầu phiên sáng nay tạo cảm giác an toàn giả tạo khi nhà đầu tư tiếp tục từ chối mua vào. Thị trường càng lúc càng yếu và đợt sụt mạnh bùng lên vào cuối phiên.
Mở cửa, VN-Index bất ngờ tăng 0,35% với độ rộng khá tốt. Thậm chí vài phút đầu đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này còn tăng thêm một đoạn nữa tại cảm giác thị trường đã bình tĩnh trở lại sau 3 phiên giảm điểm. Rổ cổ phiếu lớn cũng tỏ ra tích cực với khi không có cổ phiếu nào giảm giá và chỉ 4 mã đứng tham chiếu. VN30-Index tạo đỉnh cao mới khoảng 9h20.
Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà lực cầu có thể làm được. Thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng trên HSX vẫn là dấu hiệu xấu nhất. Yếu tố đóng vai trò chính giúp các cổ phiếu tăng giá vẫn là việc người bán hạn chế xả hàng sớm chứ không phải người mua tăng lên. Một điều dễ nhận là rổ VN30 hầu như chỉ tăng giá kỹ thuật 1-2 giá trên tham chiếu với khối lượng khớp lệnh thành công cực thấp.
HSX bắt đầu chuyển trạng thái xấu dần từ sau 10h, giao dịch rất chậm và độ rộng thu hẹp rất nhanh. Tín hiệu báo trước là rổ VN30 bắt đầu trở lại các mức giá cân bằng hơn từ tham chiếu trở xuống, vùng giá mà lực cầu tốt hơn. Người bán chỉ tăng bán ra nhẹ đã tạo sức ép về giá. 30 phút dập dình đi ngang của HSX chỉ lôi kéo thêm được hơn 50 tỷ đồng giá trị giao dịch. VN30-Index thậm chí đã quay đầu giảm giá từ trước 10h. Thiếu sự tham gia của rổ cổ phiếu lớn, khả năng giảm điểm chung toàn thị trường chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một điều khá bất ngờ là ngay cả HSX cũng không có cổ phiếu trụ. Đầu tàu GAS là mã lớn duy nhất giúp VN-Index lừng khừng ở tham chiếu trong khi VN30-Index đã mất điểm rõ ràng. GAS thậm chí có lúc tăng 2,38%. Thông tin nhập nhằng về con số lợi nhuận giữa hai đợt báo cáo đã tác động mạnh đến cổ phiếu này. Gần 11h, GAS đã trả lại toàn bộ mức tăng cho thị trường và bắt đầu sụt giảm 0,8% chỉ vài phút sau đó.
VCB cũng là một cổ phiếu đáng thất vọng. Bất ngờ tăng 1% trên tham chiếu lúc 9h30, VCB sập cực nhanh, chỉ khoảng 20 phút đã chuyển thành giảm 0,73%. MSN đầu phiên cũng tăng 0,56% nhưng đến 10h đã giảm 1,2% và đến cuối phiên thậm chí còn giảm 1,67%. BVH cũng không khá hơn gì, từ tăng chuyển sang giảm giá chỉ trong chưa đầy 30 phút.
Sàn HSX lúc chốt phiên sáng ghi nhận 48 mã tăng giá, nhưng rổ VN30 chỉ còn duy nhất KDC tăng 0,21% nhờ 10 cổ phiếu được mua vào ở giá trên tham chiếu. KDC cả phiên sáng mới giao dịch 6.600 cổ phiếu nên biến động giá rất không chắc chắn. 21 mã còn lại trong rổ cổ phiếu này giảm giá kéo chỉ số VN30 giảm 0,58%. VN-Index khá hơn, nhờ GAS nhích nhẹ 0,79% trong giây cuối cùng và VNM không có lệnh bán xuống dưới tham chiếu nên chỉ giảm 0,38%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng hạn chế giao dịch thấy rõ. Không biết khối này có “trở cờ” bán ròng tiếp hay không, nhưng lượng mua vào rất thấp. Không có mã nào trong rổ VN30 được mua vào quá 80.000 đơn vị. DPM, PVD, VCB, HPG, DIG được mua vào khá nhất nhưng giá cũng giảm.
Sàn Hà Nội đầu phiên biến động rất mạnh do PVS mở cửa ở giá sàn, giảm 9,72% nhưng ngay trong giao dịch kế tiếp lại nhảy tăng trở lại tham chiếu. Đây có thể là giao dịch kỹ thuật do lượng cổ phiếu khớp mở cửa của cổ phiếu này chỉ đạt 300 đơn vị và được thực hiện ngay trong giây đầu tiên khi sàn mở cửa.
Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến biến động của PVS sáng nay. Từ sau 9h30 PVS đã bắt đầu lao dốc mạnh. Sụt giảm 1,84%, cổ phiếu này ảnh hưởng mạnh đến HNX-Index trong khi ACB, SHB đứng tham chiếu. Chỉ số này cũng bắt đầu rơi vào tình trạng giảm dưới tham chiếu khoảng 9h38, cùng lúc với biến động của PVS.
Nhìn chung biến động trên HNX trùng hợp với HSX, giá có thời gian dài đi ngang với thanh khoản kém để rồi dẫn tới một đợt sụt mạnh cuối phiên. HNX-Index giảm 0,44% và HNX30-index giảm 0,64%. Độ rộng trên sàn này rất kém khi có 16 mã sàn, 78 mã giảm nhưng chỉ có 10 mã trần, 24 mã tăng.
Rổ HNX đáng chú ý nhất chỉ có FLC, đang tăng 3,77%, mạnh nhất trong số các mã lớn. FLC tiếp tục được đầu cơ mạnh trước thời điểm chuyển sàn do sẽ dùng giá những phiên này làm mức tham chiếu cho phiên đầu tiên trên HSX. FLC đang dẫn đầu về thanh khoản tại HNX với 14,7 tỷ đồng.
Thanh khoản sáng nay sụt giảm rất mạnh, đặc biệt trên HSX. Sàn này bất ngờ sụt giảm tới một phân ba giá trị so với hôm qua, đạt 365,7 tỷ đồng. Đây là mức dịch thấp nhất của phiên sáng trong suốt 12 ngày giao dịch gần đây. HNX khá hơn, khớp 107 tỷ đồng, tăng 46% chủ yếu là nhờ FLC giao dịch mạnh hơn và có mặt FIT, cổ phiếu mới niêm yết sáng nay, khớp trên 10,1 tỷ đồng.
Tính chung hai sàn giao dịch trong phiên sáng mới đạt 472,7 tỷ đồng, giảm 20% so với hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu đều có giá thấp hơn phiên trước cũng là một nguyên nhân, nhưng ngay cả thanh khoản tính theo khối lượng cũng giảm mạnh. Nhà đầu tư đã ngại mua vào hơn và liên tiếp những biến động tăng đi kèm với thanh khoản yếu. Ưu tiên tiền mặt lúc này cũng là một biểu hiện của sự lo ngại thị trường rủi ro cao.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.