
Cả hai sàn đã có một buổi sáng dao động nhẹ với xu hướng chủ đạo là tăng. Tuy nhiên lực mua còn yếu khiến thanh khoản sụt giảm.
Điểm khá thú vị là ngay trong thời điểm tăng tốt nhất của 30 phút đầu phiên, độ rộng của HSX lẫn HNX cũng không tích cực bằng ít phút trước giờ nghỉ. Đợt tăng sớm đưa chỉ số hai sàn lên mức cao nhất nhưng số cổ phiếu tăng giá lại thấp hơn số giảm và phần lớn các mã còn lại đứng giá. Hiện tượng này không khó hiểu vì tác động của BVH, MSN, GAS và VCB là rất rõ trong những phút này. Ngược lại, phần lớn thị trường giao dịch một cách cẩn trọng và không đột biến.
Xu hướng điều chỉnh chiếm phần lớn thời gian của phiên buổi sáng với mức thấp nhất VN-Index giảm không đáng kể so với tham chiếu. HNX-Index lúc thấp nhất cũng chỉ giảm 0,2 điểm. Độ rộng của cả hai sàn cũng cân bằng trong thời điểm này. Như vậy xu hướng chủ đạo của thị trường là giằng co với các giao dịch từ mức tham chiếu trở lên.
HSX kết thúc buổi sáng với 20 mã trần, 100 mã tăng, đối trọng với 56 mã giảm và 20 mã sàn. Vn-Index đang tăng nhẹ 0,36%. HNX cũng khá tích cực với 15 mã trần, 78 mã tăng và 47 mã giảm, 23 mã sàn. HNX-Index tăng 0,16%.
Đây là kết quả ban đầu của một nỗ lực phục hồi sau thời gian điều chỉnh kéo dài giữa phiên. Thực ra thời gian điều chỉnh không hẳn là giá giảm, mà nỗ lực mua vào chưa đủ để đẩy giá lên cao hơn và điều chỉnh mang nghĩa lùi trở lại tham chiếu. Thanh khoản khá yếu trong buổi sáng cũng khẳng định sức cầu chưa sẵn sàng mua cao hơn.
HSX khớp lệnh chỉ đạt 241,1 tỷ đồng, giảm 27% so với hôm qua và là mức thấp nhất trong 10 phiên. HNX giảm 14% với 151,6 tỷ đồng, cũng là mức thấp nhất trong 10 phiên gần đây. Thanh khoản sụt giảm mạnh đi kèm với diễn biến giá chủ đạo từ tham chiếu trở lên phản ánh tình trạng tiết cung và người mua chấp nhận mua vào ở trên tham chiếu, nhưng vẫn rất dè dặt. Đợt điều chỉnh giữa phiên cũng chủ yếu xuất phát từ hoạt động bán ra mạnh hơn bình thường của người cầm cổ.
Trong khi VN30 giao dịch bình thường thì HNX30 lại khá nổi trội với mức tăng 0,5%, mạnh hơn hẳn thị trường chung. Hầu hết những cổ phiếu lớn trong rổ HNX30 đều tăng giá trong buổi sáng. 4 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất là VND, PVX, KLS và SCR đều tăng giá, trong đó VND và SCR tăng trên 2%. Ngoài ra ACB, VCB, SHB, PVS… cũng tăng giá.
Nhìn vào xu hướng giao dịch trong buổi sáng, thị trường không hẳn có triển vọng mà mới dừng ở mức cân bằng. Việc người bán tiết giảm đáng kể lượng hàng gần tham chiếu đã tạo điều kiện cho một đợt phục hồi dễ dàng với thanh khoản thấp. Hoạt động cắt lỗ và bán tháo gần như đã dừng hẳn trong sáng nay. Đây là kết quả ban đầu sau những ngày sụt giảm mạnh. Tình trạng giằng co đang chiếm ưu thế khi cả người mua lẫn người bán đều cân nhắc quyết định khi xu hướng còn chưa rõ ràng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.