
Một vài cổ phiếu trụ có dấu hiệu mạnh lên trong sáng nay, nhưng tổng thể thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ và thanh khoản rất kém.
VN-Index giảm thêm 0,62% nữa so với tham chiếu, còn 645,26 điểm. Mức giảm này đã là đỡ hơn một chút so với thời điểm giữa phiên, khi chỉ số mất tới 0,98%, chỉ còn 642,91 điểm.
Thị trường dường như đang lùi dần mức kỳ vọng xuống. Ban đầu các phân tích chờ đợi mức hỗ trợ quanh 660 điểm, sau đó lùi xuống 650 điểm và lúc này ngưỡng 640 điểm đang đứng trước thử thách lớn.
VN-Index vẫn chưa bục 640 điểm sáng nay và còn phục hồi nhẹ là nhờ một số cổ phiếu lớn cải thiện giá. Đáng chú ý nhất là VNM bắt đầu tăng lên từ sau 11h. Khối ngoại bắt đầu mua mạnh và không còn bán ra như những phiên trước. Tuy thế khối lượng mua này chỉ chiếm khoảng 27% thanh khoản.
Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chốt phiên sáng tăng 1,3% với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 85,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.
Ngoài VNM, một số cổ phiếu khác cũng tăng giá hỗ trợ điểm số như MBB tăng 0,67%, PPC tăng 0,69%, STB tăng 0,91%, HPG tăng 0,24%, HNG cũng tăng 1,41% nhưng ảnh hưởng không lớn.
Thật ra mức tăng của những mã như MBB, PPC không tác động được bao nhiêu nếu như không có sự phục hồi của VCB, CTG. Hai mã này đóng góp theo cách không giảm giá và ảnh hưởng còn lớn hơn vì vốn hóa gấp nhiều lần những mã tăng. Nếu các trụ như VCB, CTG cũng quay đầu giảm, VNM cũng không thể làm gì nổi.
Số trụ còn kéo VN-Index xuống sáng nay là VIC giảm 0,99%, GAS giảm 4,84%, MSN giảm 1,49%, BID giảm 0,57%, BVH giảm 0,85%, MWG giảm 1,5%.
Tác hại nhất là GAS, cổ phiếu rơi mạnh chưa từng thấy kể từ đáy tháng 1/2016. Giá dầu tụt quá mạnh hai tháng qua và kết quả kinh doanh kém tích cực đã tạo rủi ro cao cho cổ phiếu này. Mức tăng quá mạnh từ đầu năm có vẻ không tương xứng với kết quả kinh doanh cũng như kỳ vọng.
Nhóm dầu khí nói chung đang là gánh nặng cho thị trường do rủi ro giảm giá cao hơn khả năng tăng. Ngoài GAS mất 4,84%, PVD cũng giảm 3,8% Bên HNX có PVS giảm 1,76%, PVG giảm 1,28%, PVC giảm 2,96%, PVB giảm 2,63%, PGS giảm 0,64%.
Nhóm ngân hàng thật ra cũng là một mối nguy không nhỏ, nhưng ít nhất các cổ phiếu này còn có sự phân hóa nhất định. EIB, MBB, STB sáng nay vẫn tăng.
Thị trường lúc này chỉ còn trông đợi vào các cổ phiếu cụ thể mạnh hơn phần còn lại. Các nhóm cổ phiếu không phát huy được vai trò. Bản thân các rổ blue-chips cũng không đồng đều. Vn30 sáng nay giảm 0,43% với 18 mã giảm/6 mã tăng. HNX30 giảm 0,75% với19 mã giảm/6 mã tăng.
Toàn thị trường ghi nhận độ rộng cũng rất hẹp: HNX có 117 mã giảm/59 mã tăng, HSX có 131 mã giảm/68 mã tăng. Rõ ràng là rất nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm giá khiến cơ hội phục hồi của chỉ số là khó khăn.
Thêm nữa thanh khoản vẫn không có sự cải thiện đáng kể nào. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng cũng chỉ là 1.069,7 tỷ đồng, tăng 2,5% so với sáng hôm qua. Mức giao dịch này tiếp tục rất kém so với các tuần trước.
Điều tích cực là nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua nhiều hơn bán. HVG, HPG, DPM, PVT, KBC, PXS, VNM, DXG được mua ròng khối lượng tương đối cao. Phía bán chỉ có DLG là đáng chú ý. Sàn HNX chỉ được mua bán lẻ tẻ, PVS được mua ròng duy nhất đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.