
Những đợt sụt giảm mạnh sáng nay đã không kích thích được dòng tiền bắt đáy tham gia như phiên trước. Giao dịch chậm chạp và VN-Index đã một lần xuyên thủng mức 480 điểm.
Thị trường có phiên giảm mạnh thứ 3 liên tiếp và điều chờ đợi nhất là đến khi nào người cầm tiền sẽ thấy cổ phiếu điều chỉnh đủ để mua vào? Lực cầu bắt đáy có thể giúp thị trường “cầm máu”. Tuy nhiên tâm lý bi quan quá mức đang khiến nhà đầu tư lo ngại. Hầu hết các công ty chứng khoán đều khuyên bán ra khi giá phục hồi.
Đầu phiên sáng nay, VN-Index đã có khoảng 10 phút lao dốc cực mạnh, giảm xuống tận 479,39 điểm, tương đương mất 1,53%. Chỉ số này đã xuyên thủng mức 480 điểm, được xem là mức hỗ trợ. Lực kéo chính khiến chỉ số rơi mạnh như vậy vẫn là các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà giảm chưa thấy điểm dừng ở những mã này.
MSN lúc VN-Index tạo đáy đầu phiên, giảm 3,09%. VNM giảm 3,68%, GAS giảm 2,23%, BVH giảm 1,55%, DPM giảm 1,47%, VIC giảm 2,27%... Chỉ riêng VCB thời điểm này vẫn còn giữ được tham chiếu. Độ rộng thị trường thời điểm này rất tiêu cực, chỉ có vài cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng giá.
Mặc dù chỉ số giá sụt giảm mạnh, độ rộng cũng thu hẹp nhưng giao dịch không mang nhiều sắc thái hoảng loạn. Tốc độ giao dịch khá chậm và thanh khoản rất thấp. Nhà đầu tư không bán tháo ồ ạt dù mức độ giảm giá tương đối lớn. Vấn đề ngược lại là người mua đang đứng ngoài thị trường, lực cầu vào đỡ rất kém.
Một đợt phục hồi giữa phiên ở cả hai sàn đều diễn ra với cường độ yếu. Nhà đầu tư cầm cổ phiếu tăng cường bán ra khi giá được cải thiện đã nhanh chóng chấm dứt sóng hồi kỹ thuật. Thanh khoản vẫn sụt giảm quá nhiều.
Một nét tích cực hiếm hoi trong sáng nay là các cổ phiếu lớn có dấu hiệu chững lại nhất định. VNM đến cuối phiên sáng chỉ còn giảm 0,74%, cải thiện đáng kể so với mức giảm 3,68% đầu phiên. GAS cũng chỉ còn giảm 0,74%, DPM giảm 1,23%. Dấu hiệu phục hồi của VNM giúp thị trường bớt quan ngại hơi và nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào khá lớn.
Tuy nhiên thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu thế giảm. Vẫn còn VIC, VCB, MSN, BVH càng lúc càng suy yếu, mức giảm được nới rộng hơn. VN-Index lúc chốt phiên sáng so với đáy đầu phiên cũng không cải thiện được bao nhiêu, vẫn đang giảm 1,21%. VN30-Index giảm 1,13%.
Rổ VN30 sáng nay không còn là chỗ dựa cho HSX nữa. Duy nhất GMD, KDC tăng giá và 24 mã giảm giá. Ngay cả GMD và KDC cũng không chắc có thể cầm cự được lâu. GMD đã lùi lại sát tham chiếu, chỉ còn tăng 0,4%. KDC thanh khoản quá nhỏ và đang bị chặn bán ở tham chiếu, dù giao dịch cuối cùng vẫn đang ghi nhận tăng 0,98%.
HSX hiện có 42 mã tăng giá, trong đó 11 mã trần. Hầu hết các mã tăng trần đều giao dịch rất kém về thanh khoản. Duy nhất TLH đạt khối lượng gần 2 triệu đơn vị, tương đương 12,6 tỷ đồng. TLH được hỗ trợ từ thông tin kết quả kinh doanh đột biến. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một giao dịch lẻ loi.
Thanh khoản của HSX sụt giảm 20% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 375,9 tỷ đồng. Rổ VN30 giao dịch giảm 21%, đạt 237,8 tỷ đồng. Thanh khoản suy yếu, giá giảm mạnh, sức cầu trên thị trường tiếp tục thu hẹp lại. Nhà đầu tư tỏ ra ngần ngại mua vào, trong khi lực bán lại tăng lên ở mỗi biến động hồi.
Sàn Hà Nội đứng về phương diện chỉ số, có thể coi là có một phiên sáng bình yên. HNX-Index chỉ giảm 0,5% và HNX30-Index giảm 0,41%. Tuy nhiên thực tế là có rất ít giao dịch trên sàn này. Có lẽ cả người mua lẫn người bán đã chán nản không muốn giao dịch.
Giá trị khớp lệnh của HXN mới đạt 63,6 tỷ đồng, giảm 32% so với phiên trước. Quy mô giao dịch này thấp tương đương với thời điểm đầu tháng 8 vừa qua và khi đó HNX cũng ít biến động, hưởng lợi từ dao động kém của giá do không có thanh khoản. Rổ HNX30, nguồn tạo thanh khoản chính cho HNX sáng nay cũng chỉ khớp được 44,4 tỷ đồng.
Những cổ phiếu lớn không có nhiều giao dịch nên giá không thay đổi nhiều. ACB mới có quy mô giao dịch trên 500 triệu đồng và giá ở tham chiếu. SHB cũng mới khớp được hơn 1,3 triệu cổ phiếu và giá khớp bị chặn bởi khối lượng mua và bán rất lớn nên hầu như không có giao động quá tham chiếu. PVS thanh khoản lớn một chút (giao dịch 8,5 tỷ đồng) giá giảm 1,88%.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng giao dịch không mạnh, nên bên bán không đủ lực đè giá quá sâu trong khi người mua không chấp nhận giá trên tham chiếu. PVX tăng một bước giá trên tham chiếu nhờ giao dịch cuối cùng. SCR đang giảm 1,59%, VCG giảm 0,93%, VND, BVS, KLS không đổi do thanh khoản rất thấp.
Điều lo ngại trong phiên sáng nay là các đợt phục hồi đều bị cản trở bởi khối lượng bán ra tăng lên. Không ít nhà đầu tư vẫn đang tìm cách thoát ra khi có cơ hội giá tốt hơn. Tâm lý thị trường đang rất kém và số động dừng giao dịch.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.