
Một nhịp sụt giảm trong sáng nay đã khiến thị trường xuất hiện rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. May mắn là các blue-chips vẫn giao dịch tích cực và tạo được sức lan tỏa mạnh.
Đến tận quá 10h30, VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ. Điểm tựa duy nhất là độ rộng thị trường vẫn tích cực với số lớn cổ phiếu tăng giá. Đặc biệt rổ VN30 hầu như không giảm, cho thấy lực đỡ xuất hiện ngay cả khi các trụ suy yếu.
GAS tác động chính lên VN-Index khi hầu như chỉ giao dịch dưới tham chiếu. Đến đúng giây cuối cùng , GAS được một lệnh mua lên khối lượng dư bán ở tham chiếu, tạo giá không đổi. Điều đó cũng không giúp gì được cho VN-Index vì đến sau 11h, VN-Index đã tăng khá mạnh và thoát hẳn khỏi sóng giảm kéo dài từ đầu phiên.
Bù lại cho mức giảm ở GAS là VNM tăng giá khá tốt ngay từ đầu. VNM liên tục xuất hiện các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn và giá khớp lệnh càng về cuối phiên sáng càng tăng mạnh. Chốt ở mức 125.000 đồng, VNM tăng 2,46% và ở mức giá cao nhất trong 18 phiên.
Tại thời điểm tạm dừng giao dịch cuối phiên sáng, một số cổ phiếu lớn khác cũng ghi nhận có tăng giá như DPM tăng 0,31%, MSN tăng 0,55% nhưng thực tế các cổ phiếu này không đóng góp nhiều cho chỉ số vì chỉ tăng giá vào những phút cuối cùng.
VN-Index chốt phiên sáng đang ở mức 580,63 điểm, tăng 0,44%. Đây là lần thứ 4 chỉ số này vượt lên trên mức 580 điểm, vùng kháng cự được thị trường chú ý từ nhiều tháng qua. Sau phiên chinh phục ngưỡng này thất bại hôm qua, thị trường xuất hiện rủi ro điều chỉnh ngắn hạn với lo ngại “quá tam ba bận”. Lo ngại này khiến thị trường suy yếu trong nửa đầu phiên sáng nay với mức giảm mạnh nhất của VN-Index là 0,21% dưới tham chiếu.
Tuy nhiên nếu nhìn vào VN30-Index, thị trường thực tế chỉ là điều chỉnh, khi đa số cổ phiếu trong rổ này vẫn tăng giá và Index chỉ xuất hiện vài giây nằm dưới tham chiếu. Ngoài VNM, động lực của rổ này tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa tầm trung như CII, CSM, DRC, FPT, HSG, IJC, OGC, PVT, REE, SSI. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,53%.
Trên sàn Hà Nội, động lực tăng cũng nằm ở nhóm blue-chips. Trụ cột chính của sàn này là PVS tăng 1,36%. Tương tự HSX, HNX phải nhờ cậy đến các cổ phiếu trung bình khác: VCG tăng 3,79%, VND tăng 1,81%, KLS tăng 2,46%, BVS tăng 3,1%, SCR tăng 2,33%...
HNX30-Index cũng tăng 1,02%, mạnh hơn nhiều mức 0,49% của HNX-Index. Sàn này có 78 mã tăng, 46 mã giảm nhưng các mã tăng phần lớn trong rổ HNX30. Rổ này ghi nhận 18 mã tăng, 2 mã giảm. Cũng tương tự rổ VN30 có 16 mã tăng, 3 mã giảm.
Như vậy động lực của thị trường sáng nay nằm ở các blue-chips. Ngoài ra, độ rộng tổng thể cũng mở rộng. HSX có 125 mã tăng, 51 mã giảm.
Thanh khoản duy trì ở mức tốt dù chưa xuất hiện đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong phiên sáng đạt 978,8 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với sáng hôm qua. HSX chiếm phần lớn mức tăng này với giá trị khớp lệnh cao hơn phiên hôm qua trên 6%.
Một điểm nữa đáng chú ý là rổ HSX tăng điểm và tăng thanh khoản không nhờ nguồn vốn ngoại. Sáng nay rổ VN30 chỉ được khối ngoại mua 542.850 đơn vị, chiếm khoảng 3% lượng giao dịch của rổ. Chỉ có PVD, PET, DRC là được mua vào đáng kể. Tại HNX, KLS, PVS, FIT, VCG được mua vào lớn.
Liên tục áp sát mức 580 điểm với độ rộng tốt và blue-chips làm nền tảng, thị trường đang trong trạng thái giao dịch tốt chứ không phải rơi vào trạng thái rủi ro điều chỉnh. Ngay cả khi GAS hay vài mã lớn khác giảm giá, mức độ ảnh hưởng cũng được triệt tiêu bớt nhờ số lớn blue-chips và các cổ phiếu vừa và nhỏ khác tăng giá.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.