Chứng khoán sáng 27/3: Hửng nắng!

Lan Ngọc

27/03/2013, 12:04

Cả hai sàn đã có một chút khởi sắc trong 30 phút cuối phiên dù giao dịch không thực sự ấn tượng

VN-Index tăng điểm không hẳn do hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" sáng nay.
VN-Index tăng điểm không hẳn do hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" sáng nay.

Cả hai sàn đã có một chút khởi sắc trong 30 phút cuối phiên dù giao dịch không thực sự ấn tượng. Phần lớn cổ phiếu chỉ mới cố gắng quay trở lại tham chiếu.

VN-Index xanh từ khoảng 10h30 và hiện tạm dừng với mức tăng 0,52%. VN30-Index tăng 0,16%. HSX có độ rộng khá cân bằng với 11 mã trần, 69 mã tăng đối lại 12 mã sàn, 84 mã giảm.

Độ rộng thực tế khó có thể giúp hai chỉ số này tăng điểm nếu không có sự xuất hiện của một vài cổ phiếu lớn. GMD hôm nay tuy tăng rất mạnh nhưng không phải là nhân tố chính vì mức vốn hóa còn khá nhỏ so với các mã khác. GMD đến khoảng 10h đã kịch trần nhưng VN-Index không có phản ứng rõ rệt nào.

Vẫn là những cổ phiếu lớn quen thuộc giúp HSX thể hiện một đợt tăng tốt trên bình diện điểm số. GAS từ khoảng 10h30 bắt đầu bật tăng mạnh nhờ nhà đầu tư nước ngoài nhập cuộc mua vào. Riêng GAS đã đủ đảm bảo cho xu thế đi lên của VN-Index rất vững chắc. Khối ngoại mua vào chiếm trên 45% lượng giao dịch của GAS trong sáng nay, đẩy giá tăng 3,21%.

Cổ phiếu quan trọng thứ hai là VCB, từ 10h30 đến lúc tạm nghỉ phiên sáng đã tăng từ 31.600 đồng lên 31.900 đồng. So với tham chiếu, mức tăng chỉ là 0,31%, nhưng mức phục hồi thực tế là xấp xỉ 1%. Tiếp đến là VNM, không tạo ấn tượng lớn nhưng cũng từ mức giảm quay trở lại tham chiếu cuối phiên sáng tăng được 0,88%. 

Một số cổ phiếu khác trong rổ VN30 cũng tăng khá như HSG, CII, DRC, PVD, PVF, VSH nhưng tác động riêng lẻ đến VN-Index không nhiều. Xu thế phục hồi tốt của HSX từ 10h30 trở đi là sự kết hợp của phần lớn cổ phiếu quay trở lại tham chiếu và một số ít khác chuyển sang tăng giá. Độ rộng của HSX cũng thay đổi rõ nhất ở số cổ phiếu đứng tham chiếu so với đầu phiên.

Hiện rổ VN30 chỉ còn 10 mã giảm giá, trong khi lúc yếu nhất có tới 27/30 mã giảm giá. Điều đó chứng tỏ đã có một xu thế phục hồi nhất định. Mặc dù chỉ số tăng điểm mạnh có yếu tố kéo đẩy của vài mã lớn, nhưng cũng không hẳn là tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”. Nhóm blue-chips của HSX nhận được lực mua khá tốt trong sáng nay.

Một phần không nhỏ lực mua này đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Các giao dịch mua bắt đầu sôi động lên từ khoảng 10h. Xấp xỉ 20% khối lượng khớp lệnh của rổ VN30 sáng nay là từ giao dịch của khối ngoại. Những mã được mua mạnh bao gồm BVH, CTG, GAS, GMD, HAG, HPG, OGC, PVD, SSI, VCB. Nhiều cổ phiếu tuy có khối lượng mua không lớn nhưng tỉ trọng lại rất cao và có ảnh hưởng mạnh đến biến động giá.

Sàn HNX cũng có xu thế phục hồi trong nửa cuối phiên sáng nay nhưng không rõ rệt. Mức tăng của hai chỉ số chỉ khác biệt trong 30 phút cuối phiên. Đó là thời điểm mà ACB đột nhiên biến động rất tốt. Cổ phiếu này phần lớn thời gian trước đó lình bình ở giá 16.200 đồng, tức giảm khoảng 1,22% so với tham chiếu. Chỉ trong vài phút sau 11h, ACB bật lên tận 16.500 đồng, tăng 0,61% so với tham chiếu. ACB có ảnh hưởng tích cực nhất đến hai chỉ số của sàn này.

Biến động giá của phần lớn các mã đầu cơ chủ chốt trên HNX chỉ là quay trở lại tham chiếu. KLS, PVI, PVS, SHB, SHS, VCG, VND tạm dừng ở tham chiếu sau một thời gian dài giảm giá. Chỉ còn lại PVX, SCR đang giảm, trong đó SCR bị chặn bán lớn dưới tham chiếu. HNX-Index giảm 0,18% so với tham chiếu, HNX30-Index giảm 0,19%. Mức giảm này là nhẹ và cũng phải nhìn vào độ phục hồi tương đối tốt ở hai chỉ số này so với đáy, khoảng 1,15% với HNX-Index và 1,57% với HNX30-Index.

Thanh khoản của cả hai sàn trong phiên sáng nay ở mức yếu bình thường như phiên hôm qua. HSX khớp 369,9 tỷ đồng, HNX khớp 144 tỷ đồng. Không có giao dịch thực sự nổi bật nào ở cả hai sàn về thanh khoản.

Tuy nhiên biến động của HSX và HNX sáng nay có chuyển biến tốt, từ trạng thái nguội lạnh và giảm mạnh đầu phiên thành ấm dần cuối phiên. Sau phiên đột ngột rơi mạnh cuối giờ hôm qua, áp lực bán không gia tăng đáng kể và chỉ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn. Nhìn chung thị trường vận động bình thường và bình tĩnh. Lực mua lúc giá giảm không lớn nhưng áp lực bán cũng yếu giúp thị trường cân bằng lại khá nhanh.

Đọc thêm

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: