Sàn HSX đã đi trước, các chỉ số đang “bò” gần về mức tham chiếu mặc dù độ rộng vẫn rất tiêu cực. Tâm lý thận trọng thể hiện rất rõ qua thanh khoản thị trường sụt giảm nghiêm trọng.
Khó có thể kỳ vọng vào một trạng thái giao dịch tích cực hơn trong sáng nay, khi nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn về áp lực xả hàng rất mạnh hôm qua. Tuy nhiên diễn biến trong phiên sáng đã thể hiện sự bình tĩnh nhất định và thị trường có được mức giao dịch chậm chạp thường thấy khi độ nghi ngờ lên cao.
Ngay trong những phút đầu phiên, thị trường lại đón nhận thêm một đợt xả nữa. Các chỉ số mở cửa vẫn tăng trên tham chiếu, nhưng khối lượng rất thấp và giá tăng trong thời gian rất ngắn. Các đợt bán không lớn nối tiếp vẫn đủ sức dìm điểm số xuống thấp do cầu đã kém hơn rất nhiều. Người mua dường như đã tạm thời đứng ngoài quan sát hơn là nỗ lực chặn đà rơi.
Những sóng giảm, phục hồi, sụt giảm rồi lại phục hồi liên tục diễn ra. Kết thúc phiên sáng, thị trường đang có những chuyển biến khá tích cực. VN-Index chỉ còn giảm 0,15% và VN30-Index giảm 0,06%. Đây là trạng thái thị trường tốt hơn nhiều vì trong phiên, VN-Index đã có lúc giảm 0,89% và VN30-Index giảm 0,99%.
Đà phục hồi ở HSX không thực sự mạnh mẽ và điểm số vẫn dưới tham chiếu do tính chất của đợt hồi này là do các cổ phiếu lớn bớt giảm chứ không tạo được lực đẩy nhờ giá tăng. GAS, VNM, VIC cố gắng quay lại tham chiếu trong khi MSN thu hẹp mức giảm. Các cổ phiếu khác như CTG, DPM, GMD, HAG, REE cũng tương tự.
Không nhiều cổ phiếu thực sự phục hồi theo hướng tăng. Độ rộng của rổ VN30 vẫn hẹp với 9 mã tăng và 13 mã giảm. Các cổ phiếu tăng cũng không tạo được lực đẩy đủ khỏe. Đáng chú ý nhất là BVH tăng 0,44%, HSG tăng 0,96%, OGC tăng 0,75%, SSI tăng 0,71% và VSH tăng 1,76%. Độ rộng chung của HSX cũng chưa tốt: 63 mã tăng và 156 mã giảm.
Sàn Hà Nội cũng hồi nhẹ nhưng mức độ còn kém HSX. HNX-Index đang giảm 0,74% do chỉ có 52 mã tăng và 184 mã giảm. HNX30-Index giảm 0,34% với 9 mã tăng, 15 mã giảm.
Hai cổ phiếu lớn nhất ở HNX là SHB và PVS vẫn đang giảm giá, tương ứng 1,72% và 0,33%. Tuy nhiên các cổ phiếu quan trọng trên sàn này đã bắt đầu phân hóa về giá. PVX, KLS, VND, BVS tăng trong khi SCR giảm, VCG chỉ tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán không giao dịch nổi bật về thanh khoản sáng nay nhưng lại đáng chú ý về sức tăng giá. Đây là nhóm giao dịch khá nhất trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh: Mức giảm nhẹ hơn và có sức bật tốt hơn trong giai đoạn phục hồi.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm qua đã tạo bất ngờ khi quay lại mua ròng. Sáng nay lực mua vẫn được duy trì nhưng hơi đuối. Trên HSX chỉ có PPC, PVD, SBT trong rổ VN30 được mua trên 100.00 đơn vị. Tại HNX, PVX, PVS, VCG được mua khá, trong khi SHB bị bán ròng lớn, đồng thời PVX, PVS, VCG cũng bị bán đối ứng dù nhẹ hơn mua vào.
Thanh khoản thị trường đã sụt giảm mạnh trong phiên sáng nay khi cả người mua lẫn người bán đều rất thận trọng. Cung cầu không gặp nhau nhiều do người bán không bán ra một cách vội vã như hôm qua và người mua cũng đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm 33% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.927,4 tỷ đồng. Như vậy sau 9 phiên liên tục các phiên sáng duy trì mức giao dịch trên 2.000 tỷ đồng, hôm nay thị trường đã xuống dưới mức này.
Với đợt hồi cuối phiên sáng tâm lý nhà đầu tư được chờ đợi sẽ tích cực hơn. Người mua bắt đầu nâng giá ở một số cổ phiếu một cách mạnh dạn hơn. Điều này tất yếu phải dẫn tới thanh khoản tăng vì khối lượng chờ bán vẫn đang khá nhiều ở quanh tham chiếu. Nếu người mua không thực sự đẩy mạnh giao dịch, khối lượng bán có thể sẽ tăng lên khi người cầm cổ nhìn nhận một mức hồi thiếu vững chắc.