
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Lan Ngọc
27/04/2016, 12:05
Các cổ phiếu lớn khác lần lượt rơi rụng đã khiến thị trường rơi vào một nhịp giảm kéo dài
Nhóm dầu khí khá tốt sáng nay những là chưa đủ để khởi động đà tăng mới. Các cổ phiếu lớn khác lần lượt rơi rụng đã khiến thị trường rơi vào một nhịp giảm kéo dài.
VN-Index chốt phiên sáng mất 0,51% so với tham chiếu. Điều đáng tiếc là những phút đầu phiên, thị trường khá đồng thuận tăng, thể hiện ở độ rộng tốt trong nhóm blue-chips. VN-Index đã nhảy qua được 600 điểm trong khoảng 1 giờ đầu tiên, với mức cao nhất 601,79 điểm.
Sự đồng thuận đã nhanh chóng không còn khi các cổ phiếu trụ bắt đầu bị chốt lời mạnh và đồng loạt giảm. Điển hình là VN30-Index, từ chỗ tăng 0,44% chốt phiên sáng lại giảm 0,55%, tức là dao động tới gần 1%. Rổ này lúc mạnh nhất có 22 cổ phiếu tăng giá và không mã nào giảm. Chốt phiên lại có 17 mã giảm và chỉ 7 mã tăng.
Độ rộng thay đổi theo hướng hẹp dần là biểu hiện rất rõ của việc thị trường yếu dần đi. Sàn HSX hiện chỉ còn 80 mã tăng/120 mã giảm. Không có nhóm cổ phiếu nào ghi nhận chỉ số tăng, kể cả các nhóm vừa và nhỏ.
Xu thế yếu dần này không loại trừ bất kỳ blue-chips nào. GAS là cổ phiếu đáng chú ý nhất trong nhóm trụ vì vẫn còn tăng 3,03%, nhưng thực tế mức tăng cao nhất là 5,05%, nghĩa là giá đã đánh mất khá nhiều. FLC, cổ phiếu đầu cơ mạnh nhất hôm qua và sáng nay, giá cũng bị đánh tụt từ mức tăng 5,88% xuống còn 2,94% chốt phiên sáng. HAG, HNG cũng không thể duy trì được sức mạnh: HAG đang giảm 1,27% còn HNG chỉ tăng được 2,56%.
Nhóm trụ của VN-Index đã phân rã gần hết: VNM giảm 0,71%, VCB giảm 1,48%, MSN tham chiếu, BVH giảm 3,36%, CTG giảm 1,18%, BID giảm 2,31%, VIC giảm 1,85%...
Các cổ phiếu này vừa mới tăng rất tốt ngày hôm qua, hôm nay đã lại giảm rất sâu, nhiều mã đánh mất sạch mức tăng trước đó. Biến động giá như vậy là rất nhanh và đảo chiều chóng mặt.
Sàn HNX sáng nay ít bị thiệt hại bởi nhóm trụ như trên HSX. SHB giảm 1,56% là đáng kể nhất. Ngược lại dầu khí khá mạnh: PVS tăng 1,78%, PVG tăng 1,25%, PVB tăng 1,98%, PLC tăng 1,38%, PGS tăng 0,52%. Tuy nhiên cũng giống GAS, không cổ phiếu nào duy trì được mức tăng tối đa cho tới hết phiên sáng.
Thanh khoản thị trường đã tăng 6,4% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 1.494 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu là nhờ một số cổ phiếu hàng đầu về thanh khoản giao dịch lớn, như BHS, FLC, HPG, VNM, HAG. Đáng tiếc các cổ phiếu này phần lớn là giảm, chỉ FLC còn duy trì được mức tăng nhẹ.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân bình thường vào các blue-chips. VNM, MSN, VCB, SSI, GAS, MBB, CTG, VIC là những mã được mua đáng kể nhất, từ 5 tỷ đồng trở lên và chiếm khoảng 62% lượng giải ngân.
VN-Index đang rơi vào một nhịp điều chỉnh sáng nay chủ yếu do áp lực bán ngắn hạn tăng lên. Phiên này là ngày lượng cổ phiếu lớn về tài khoản, nhất là ở các blue-chips. Áp lực bán đã tăng cao hơn bình thường và việc chỉ số không vượt được 600 điểm chỉ là một hệ quả.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: