
Cả hai sàn đã khởi sắc với giao dịch tích cực hơn nhiều trong phiên sáng nay. Các cổ phiếu trụ đã phục hồi khá, chỉ còn duy nhất MSN đang giảm nhẹ.
HSX giao dịch rất ổn ngay từ đầu phiên. Áp lực bán dưới tham chiếu đã nhẹ đi đáng kể, tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu tăng giá. Độ rộng của sàn này mở rộng từ sớm, thậm chí ngay cả khi có một đợt sụt điểm nhẹ trước 10h thì số cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo.
Tín hiệu hỗ trợ xuất phát từ nhóm cổ phiếu trụ. Không còn ảnh hưởng đáng kể đến thị trường nữa khi khởi động của nhóm này đều ổn định từ tham chiếu trở lên. Từ khoảng 9h30 trở đi, đồng loạt các trụ đều tăng giá, chỉ còn MSN rơi rớt lại phía sau và không thoát nổi tình trạng dao động lúc tăng lúc giảm quanh ngưỡng tham chiếu. GAS, VCB, VNM, VIC, BVH đều nằm trên tham chiếu, thậm chí có lúc tăng mạnh.
MSN vẫn thể hiện một lực cầu yếu ớt, dù khối lượng bán là rất thấp. Điều này hơi khó hiểu vì thực tế để kéo giá MSN qua tham chiếu, chi phí vốn chỉ vài trăm triệu đồng. Dư bán lẫn dư mua vài ngàn đơn vị chưa bao giờ là lực cản ở MSN. Ngay cả thanh khoản ở mức hơn 35.000 cổ phiếu trong sáng nay cũng thể hiện một sự bất thường. Điều tích cực là MSN sụt giảm 0,56% góp phần kiềm chế điểm số chút ít.
Cho đến lúc kết thúc phiên sáng, HSX đã có 30 phút chững lại và các giao dịch ổn định.. Độ rộng thu hẹp lại một chút nhưng vẫn có 15 mã trần, 105 mã tăng, chỉ có 9 mã sàn và 40 mã giảm. Rổ HSX30 chỉ có 3 mã giảm là MSN, CII và DIG, thêm STB tham chiếu, còn lại đều tăng. Rõ ràng là tâm lý tích cực và giao dịch tăng giá diễn ra phổ biến.
VN-Index tăng 0,92% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 1,03%. Do phần lớn cổ phiếu tăng giá từ đầu phiên và duy trì mức tăng giá trong cả phiên sáng, nên thanh khoản không thực sự mạnh. Người mua vẫn thận trọng. Giá trị khớp lệnh trên sàn này giảm nhẹ gần 10%, đạt 474,6 tỷ đồng.
Với mức thanh khoản khá khiêm tốn này, có thể áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm xuống. Thực sợ với trạng thái tăng trên toàn thị trường, đây là cơ hội tốt cho những ai có nhu cầu cắt lỗ vì giá rất tốt, cầu cũng không phải là yếu. Giá có dao động nhưng mức độ không lớn và khối lượng bán ra cũng không nhiều. Khối ngoại cũng mua vào bình thường, tập trung ở vài mã như DPM, GAS, HPG, IJC, SSI, VCB.
Sàn Hà Nội có nửa đầu phiên sáng nay khởi động chậm chạp và ảm đạm. Không chỉ thanh khoản rất kém mà ngay cả biến động giá cũng tỏ ra lạc nhịp với không khí sôi động trên HSX. Mãi đến 10h30 HNX mới bắt đầu khởi sắc nhẹ. Không có cổ phiếu trụ nào rõ rệt, HNX phụ thuộc hoàn toàn vào vài cổ phiếu đầu cơ.
PVS bắt đầu kéo chỉ số tăng từ sau 10h với mức tăng giá 1,3%. Cổ phiếu này tăng ổn định trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên riêng PVS thì không đủ lực, nhất là khi ACB, SHB chỉ dập dình ở tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ của HNX cũng dao động mạnh, thậm chí tăng giảm triệt tiêu lẫn nhau. PVX tới sau 10h30 mới vượt qua được tham chiếu và gần 11h mới được chặn mua trên tham chiếu, duy trì mức tăng giá ổn định. SCR dao động phập phù tăng giảm thiếu ổn định do khối lượng chặn mua bán đều cao. Nhóm còn lại như VND, VCG, BVS, KLS khá yếu, không tăng được.
Rổ HNX30 lúc tạm dừng phiên sáng không có cổ phiếu nào giảm giá, nhưng 13 mã tăng giá đều thuộc nhóm vốn hóa thấp, trừ PVS. Tuy cùng nằm trong rổ HNX30 nhưng sự chênh lệch vốn hóa ngay giữa các mã cũng rất lớn. Sàn này ghi nhận 6 mã trần, 68 mã tăng với 18 mã sàn, 37 mã giảm. Độ rộng tương đối tốt nhưng HNX-Index chỉ tăng được 0,19% và HNX30-Index tăng 0,63% do thiếu cổ phiếu trụ.
Thanh khoản của HNX thể hiện rất rõ sự thận trọng của người mua đối với các mã đầu cơ. Cả sàn chỉ khớp được 98,3 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 39 phiên. Số cổ phiếu tăng giá lại khá nhiều chứng tỏ sức ép bán ra không mạnh, giúp cho một lượng cầu nhỏ cũng đẩy giá tăng được. HNX chỉ có 3 mã khớp trên 10 tỷ đồng là FLC, SHB và SCR.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.