
Thị trường đã có dấu hiệu chùng xuống trong nửa sau của phiên sáng nay, nhưng đà tăng vẫn rất khỏe do các blue-chips phát huy sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là hai nhóm dầu khí và ngân hàng.
GAS tiếp tục trở thành anh hùng của thị trường sáng nay, sau khi đóng vai tội đồ hơn chục phiên trước. Cổ phiếu này có phiên kịch trần thứ hai, bất chấp lượng hàng chốt lời ngắn hạn khá lớn.
Giá dầu tiếp tục tăng trên thị trường thế giới sáng nay là lực đỡ quan trọng cho nhóm dầu khí nói chung và GAS nói riêng. Mặc dù mới chỉ mang tính phục hồi sau một nhịp giảm dài, nhưng lực cầu khá tốt ở nhóm này giúp hầu hết tiếp tục gia tăng điểm số ở mức độ khác nhau.
Một đợt chốt lời lớn tại GAS đã có lúc chặn đà tăng trần ở mã này. Chỉ riêng phiên sáng GAS đã khớp trên 29 tỷ đồng giá trị, bằng cả phiên hôm qua. Đợt bán mạnh đã đẩy thanh khoản tăng cao, có lúc ép GAS từ mức trần 44.400 đồng lùi xuống 43.000 đồng, tương đương 5 bước giá.
Tuy nhiên cầu vẫn vào đủ lớn để kéo GAS quay lại giá trần với khoảng 331.000 cổ phiếu chặn mua trần. GAS tăng đã tác động lớn lên điểm số.
Các mã dầu khí còn lại vẫn tăng, nhưng không mạnh như hôm qua. PVD chỉ ghi nhận mức tăng 4,15% sau khi kịch trần phiên trước. Tại HNX, PVC chỉ tăng có 1,06%. PVS đã lùi về tham chiếu, thậm chí còn bị chặn bán tham chiếu. PGS tăng kỹ thuật 0,5%, PVB tăng 2,71%, PVG tham chiếu một cách may mắn.
Nhóm dầu khí ở HNX khá đuối kết hợp với hai mã ngân hàng cũng kém, khiến HNX-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,61%, trong khi VN-Index vẫn đang tăng 1,64%. ACB chỉ tăng nhẹ 0,54%, SHB tham chiếu.
Nhóm ngân hàng tại HSX khá tốt. Tuy nhiên cũng giống như dầu khí, mức độ tăng là khác nhau và nếu quan sát giao dịch trong ngày, các mã ngân hàng tăng sớm nhưng không có thêm các tiến triển tốt hơn sau đó. VCB đang tăng 1,22%, BID tăng 2,29%, CTG tăng 1,6%, STB tăng 1,27%, MBB tăng 1,42%, EIB tham chiếu. Các mã ngân hàng đều không giữ được mức cao nhất đầu phiên sáng.
Đã có sự khác biệt khá rõ giữa hai sàn về mức tăng trong sáng nay. HSX tỏ ra mạnh mẽ hơn do có được sự đồng đều về mặt bằng tăng giá ở nhóm blue-chips. Rổ VN30 tăng 1,2% với 24 mã tăng/4 mã giảm. HNX30 chỉ tăng 0,46% với 12 mã tăng/7 mã giảm.
Ngoài dầu khí và ngân hàng, HSX còn được giúp sức từ VIC tăng 1,74%, MSN tăng 1,92%, BVH tăng 5,44%, FPT tăng 0,45%, PPC tăng 3,95%, SSI tăng 0,84%...
Phía giảm tuy chỉ có 4 mã nhưng đều là mã lớn: VNM giảm 0,5%, DPM giảm 0,32%, KDC giảm 0,39%, HPG giảm 0,63%.
Độ rộng thị trường nhìn chung vẫn rất tích cực: HSX có 138 mã tăng/62 mã giảm. HNX có 92 mã tăng/47 mã giảm. Tuy thế độ rộng đã không tốt như ngày hôm qua và có thể thấy đà tăng đã giảm quán tính một chút do áp lực bán ngắn hạn tăng lên. Lượng hàng bắt đáy bắt đầu về tài khoản và có lãi. Đợt bùng nổ sớm trong nửa đầu phiên đã kích thích các giao dịch chốt lời.
Thị trường thế giới có một phiên sáng khá bình yên. Đêm qua thị trường Mỹ tăng đột biến, sáng nay thị trường châu Á nhìn chung là tốt. Chứng khoán Trung Quốc tăng thêm 1,55% mặc dù đầu phiên bùng nổ trên 2%. Giá dầu Brent leo lên trên 44 USD/thùng. Điều này đã hỗ trợ tâm lý đáng kể cho thị trường trong nước, đặc biệt là hỗ trợ cổ phiếu dầu khí lớn.
Thanh khoản tiếp tục cải thiện do mua bán rất dễ dàng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng gần 19% so với sáng hôm qua, đạt 1.344 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mua, đã giải ngân hơn 100 tỷ ở HSX. Giao dịch lớn xuất hiện tại FLC, CTD, NT2.
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.