
Khá bất ngờ là việc FED giữ nguyên lãi suất đêm qua cộng với giá dầu tăng mạnh cũng không khiến thị trường sôi động hơn. Kể cả số ít cổ phiếu tăng như FPT, GAS cũng chịu áp lực bán lớn.
FPT là cổ phiếu giao dịch đáng chú ý nhất thị trường sáng nay khi phản ứng cực mạnh với thông tin chia cổ tức. Cụ thể FPT sẽ trả nốt 10% cổ tức 2015 bằng tiền và chia 15% cổ tức cổ phiếu. Nhà đầu tư đã đổ xô vào mua FPT, đẩy giá tăng và thanh khoản rất lớn.
Riêng FPT đã khớp trên 2,67 triệu cổ phiếu sáng nay, tương đương 129,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,3% khối lượng HSX và 14,6% giá trị. FPT đã thực sự cải thiện mức giao dịch chung vốn khá èo uột sáng nay của toàn thị trường.
Giá chốt phiên sáng của FPT tăng 1,68% so với tham chiếu, là một trong những blue-chips mạnh nhất của HSX. Tuy nhiên FPT cũng xuất hiện lực bán rất lớn sau khi tin ra. Chỉ mới phiên sáng, FPT đã chắc chắn lập kỷ lục về thanh khoản kể từ đầu năm. Giá ngược lại, bị ép từ 49.300 đồng xuống 48.500 đồng. Mức cao nhất FPT tăng tới 3,35% so với tham chiếu.
GAS cũng là cổ phiếu mạnh nhờ giá dầu tăng cao. Tuy thế cổ phiếu này cũng bị xả khá nhiều, giá từ mức tăng 3,96% chỉ còn 2,97% kết thúc phiên sáng.
Thị trường sáng nay thực tế đã trải qua một đợt sụt giảm khá mạnh. Một lần nữa VN-Index được kéo sát 600 điểm ít phút đầu phiên, đạt 597,19 điểm, tăng 0,56% so với đóng cửa hôm qua. Quá 3/4 thời gian sau đó, VN-Index tụt giảm liên tục và đã có lúc sụt xuống dưới tham chiếu, trước khi hồi nhẹ vài phút cuối.
Một số cổ phiếu lớn hồi lại đã giúp VN-Index có được màu xanh: VNM tăng 0,72%, VCB tăng 0,87%, BVH tăng 0,86%, STB tăng 0,98%, cùng với GAS và FPT. VN-Index chốt ở mức 595,15 điểm, tăng 0,2%.
Ảnh hưởng của GAS là rất lớn vì VN30-Index vẫn chưa thể lấy được tham chiếu, vẫn đang giảm 0,01% dù nhiều mã trong rổ này tăng mới có thể đẩy VN-Index tăng. Độ rộng của rổ này vẫn kém, với 15 mã giảm/9 mã tăng. Toàn sàn HSX ghi nhận 123 mã giảm/73 mã tăng.
Sàn Hà Nội cũng có được màu xanh ở phút chót nhờ ACB bất ngờ tăng qua tham chiếu với 100 cổ giao dịch. Chỉ số này nhích qua tham chiếu 0,05% với 82 mã giảm/67 mã tăng. HNX30 có 9 mã tăng/9 mã giảm và chỉ số tăng 0,28%.
Như vậy độ rộng thị trường không tích cực sáng nay phản ánh đúng thực tế là đà giảm giá chiếm ưu thế, còn chỉ số được phủ xanh bởi các cổ phiếu lớn. Đặc biệt là thanh khoản giảm sút tới 25% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.124,3 tỷ đồng. Cả hai sàn đều có thanh khoản khá đuối, kể cả khi HSX có được FPT giao dịch rất mạnh.
Các blue-chips của HSX khớp lệnh rất chậm và rổ này ghi nhận mức sụt giảm khoảng 17% về giá trị. Riêng FPT đã đóng góp 28,6% giá trị khớp lệnh của VN30. FPT giao dịch gấp 8,4 lần so với sáng hôm qua. Nếu không tính FPT thì các mã còn lại trong rổ VN30 khớp lệnh giảm tới 40% về giá trị so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua một nửa so với phiên trước, mới giải ngân 53,8 tỷ đồng ở HSX qua khớp lệnh. GAS được mua nhiều nhất cũng chỉ là gần 7,6 tỷ đồng. Cổ phiếu thứ hai là MSN mới được mua chưa tới 5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận của khối này có FPT được mua gần 970.000 cổ phiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.