
Thêm một lần nữa VN-Index lại “thúc thủ” trước mức đỉnh cũ. Áp lực chốt lời mạnh ở hầu hết các cổ phiếu lớn khiến mức tăng thu hẹp lại nhanh chóng.
VN-Index đạt đỉnh cao trong phiên lúc 9h44 tại mức 517,97 điểm. Mức tăng cao hơn đỉnh cao phiên hôm qua một chút (516,08 điểm) nhưng vẫn thấp hơn đỉnh cao của phiên ngày 10/4/2013 (518,46 điểm). Sau khi đạt được đỉnh cao này, VN-Index sụt giảm liên tục và đi ngang trong phần lớn thời gian còn lại.
Mặc dù mức độ điều chỉnh khác nhau nhưng xu hướng biến động của cả 4 Index gần như trùng lặp. Điều này thể hiện biến động giá rất giống nhau về cơ bản. Mức độ phân hóa về giá vẫn xảy ra, thậm chí ngay cả trong nhóm cổ phiếu lớn, nhưng tình trạng chung là yếu dần theo thời gian.
Rổ VN30 lúc mạnh nhất có 24 mã tăng giá nhưng cho tới giờ tạm nghỉ, chỉ còn 10 mã. Tất cả những mã còn đang tăng giá cũng đã thu hẹp mức tăng từ 1-3 bước giá. Một số cổ phiếu tăng nóng những phiên trước bắt đầu có dấu hiệu chốt lời ồ ạt và người bán chấp nhận hạ giá đáng kể.
REE là cổ phiếu đáng chú ý nhất sáng nay với mức thanh khoản tiếp tục duy trì cao, đứng thứ 2 trên HSX khi đạt trên 57 tỷ đồng. REE giao dịch gần như không theo các nhịp biến động của chỉ số. Cổ phiếu này giảm giá ngay từ lúc mở cửa và chỉ tăng nhẹ trong thời gian rất ngắn. Gần như toàn bộ thời gian của phiên sáng nay REE giao dịch dưới tham chiếu và có lúc giảm tới 1,5%. Với mức giá đã tăng rất cao, REE bị chốt lời là điều dễ hiểu.
Cùng với REE là một số mã khác cũng bị bán mạnh như PPC, HSG. VN30-Index vẫn tăng nhẹ 0,19% là do các cổ phiếu lớn không giảm giá như VNM, VIC, STB, CTG, DPM, trong khi số giảm thiếu vắng các cổ phiếu lớn. 11 cổ phiếu giảm trong rổ VN30 được cân bằng lại nhờ MSN, BVH, VCB. VN-Index tăng 0,36% nhờ GAS tăng 0,82%.
Một số giao dịch bất ngờ xuất hiện trên HSX hôm nay cho thấy có dấu hiệu dòng tiền dịch chuyển. ITA và VSH bất ngờ giao dịch rất tốt. ITA đã có đột biến khối lượng từ phiên trước và hôm nay giá tiếp tục kịch trần phiên thứ 2. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng tăng mạnh và nhảy lên vị trí dẫn đầu sàn với 59 tỷ đồng. Về cuối phiên sáng ITA có đuối một chút nhưng mức tăng vẫn trên 5,5%. VSH có phiên bùng nổ đầu tiên, giá kịch trần từ giữa phiên và được chặn mua trần khối lượng lớn. Cổ phiếu này cũng đứng thứ 3 HSX về thanh khoản, đạt 48 tỷ đồng.
Nếu so với đỉnh cao đầu phiên thì VN30-Index đã điều chỉnh giảm khoảng 0,6%, VN-Index điều chỉnh 0,72%. Mức điều chỉnh này khá lớn và áp lực chốt lời là mạnh. HSX cũng giao dịch rất sôi động trong sáng nay, đạt 873,3 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 5% so với hôm qua. Xu hướng giảm dần của hai chỉ số phản ánh đúng tính chất giá yếu đi trước áp lực chốt lời trong phiên, nhưng dòng tiền vẫn mua vào mạnh mẽ.
Thanh khoản của rổ VN30 xấp xỉ phiên trước và nhà đầu tư nước ngoài tăng mua gần 21%. Dấu hiệu mua yếu đi đến từ nhà đầu tư trong nước, nhưng đã được bù đắp bằng nguồn vốn ngoại. Khối này mua vào lớn tại CSM, DPM, GAS, HPG, PVD và VCB.
Sàn Hà Nội có một phiên sáng rất yếu, thanh khoản sụt giảm một nửa, chỉ đạt 234,8 tỷ đồng và HNX-Index giảm 0,39%, HNX30-Index giảm 0,42%. Sàn này cũng có khoảng thời gian trước 10h giao dịch tích cực với độ rộng cân bằng. Hai chỉ số nằm trên tham chiếu và cùng đạt đỉnh cao cùng thời điểm với HSX. Tuy nhiên mức độ điều chỉnh sau đó của HNX mạnh hơn và lực nâng đỡ cũng kém hơn nhiều so với HSX.
Biến động giảm trong phiên của các cổ phiếu lớn trên HNX là cao. ACB, SHB, PVS đầu phiên tăng trên tham chiếu nhưng giờ hầu hết là giảm. ACB tham chiếu nhưng giao dịch yếu. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng quay đầu giảm mạnh như KLS, VCG, VND. HNX-Index so với đỉnh điều chỉnh 0,72% và HNX30-Index điều chỉnh 1,09%.
Xét về độ rộng, đầu phiên cả hai sàn có số mã tăng giá áp đảo, nhưng độ rộng thu hẹp dần theo thời gian và cho đến lúc tạm dừng giao dịch, đang nghiêng nhẹ về phía giảm. HSX ghi nhận 16 mã trần, 73 mã tăng với 10 mã sàn, 95 mã giảm. HNX có 13 mã trần, 47 mã tăng và 17 mã sàn, 93 mã giảm. Các cổ phiếu vẫn có sự phân hóa nhất định, nhưng vẫn chỉ là nhờ dòng tiền đầu cơ chạy qua trong ngắn hạn. Xu hướng chính ở các cổ phiếu có thanh khoản lớn vẫn là chốt lời.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.