
Dừng ở tham chiếu là kết quả tốt nhất sau đợt đẩy lên cuối phiên giao dịch sáng nay. Hoạt động bắt đáy tiếp tục gia tăng ở mức độ thấp.
Mối quan tâm đầu tiên vẫn là thanh khoản. Lượng tiền tham gia giao dịch trong buổi sáng có sự khác biệt chút ít giữa hai sàn. HSX ghi nhận 297,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng nhẹ 5% so với hôm qua. Trong khi đó HNX chỉ đạt 134,1 tỷ đồng, giảm 11%. VN-Index lúc tạm nghỉ đang giảm 0,09%, HNX-Index giảm 0,61%.
Cả hai sàn buổi sáng trải qua những dao động tương tự nhau theo hướng giảm trước phục hồi sau. Động lực chính vẫn là hoạt động bắt đáy ở các mức giá thấp sau khi chứng kiến tình trạng sụt giá khá mạnh trên diện rộng. Độ rộng cho thấy tâm lý bi quan là phổ biến trong khoảng một giờ giao dịch đầu tiên. Cả hai chỉ số lẫn đa số cổ phiếu đều tạo đáy vào xấp xỉ 10h. Thanh khoản cực kém trong thời gian này cho thấy bản chất của mức sụt giá mạnh là hiện tượng “buông” của người mua.
Mức phục hồi trong thời gian còn lại là khá mạnh, nhưng động lực lại không giống nhau. Có thể nói nhịp phục hồi ở HSX mang đậm dấu ấn của VCB, GAS, BVH, OGC. Đây là những cổ phiếu có nhịp biến động trung khớp với VN-Index và cũng là những mã dễ chi phối chỉ số nhất. Ngoài ra dĩ nhiên có thể kể đến HAG, PVF, PVD…
VN-Index đạt mức phục hồi mạnh nhất khoảng 0,72% tính từ điểm thấp nhất. VCB và GAS cũng dao động rất mạnh và có dấu hiệu đỡ giá của khối ngoại. Với VCB, khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong buổi sáng chiếm khoảng 74% tổng lượng khớp. VCB phục hồi cùng nhịp với VN-Index, từ mức 28.800 đồng lên cao nhất 29.300 đông, tương đương 1,4%. GAS thanh khoản rất thấp là đòn bẩy quan trọng và thuận tiện, được khối ngoại mua lẻ tẻ vài chục ngàn cổ, nhưng thực ra chiếm tới 91% lượng khớp. GAS cũng tăng khoảng 0,79%.
Việc một số cổ phiếu lớn ở HSX tác động đến chỉ số khiến VN-Index phục hồi mạnh hơn thực tế có thể thấy rõ qua VN30-Index. Chỉ số hẹp này đang giảm 0,13%, nhiều hơn VN-Index một chút, trong khi hạn chế tỉ trọng của VCB và bỏ qua GAS.
Trên HNX nhịp phục hồi yếu hơn nhiều. Sau khi giảm tới 1,16% trong một giờ đầu phiên, HNX-Index chỉ tăng trở lại so với đáy 0,72% và tiếp tục đi ngang suy yếu dần sau đó. Không có cổ phiếu nào nổi trội trong nhóm vốn hóa lớn ngoài PVX tăng 1,06% và VCG tăng 1,79% khiến HNX-Index hầu như rơi vào cảnh lình xình ở mức thấp trong một giờ cuối cùng của phiên sáng. Thanh khoản sụt giảm và đa số cổ phiếu được kéo lên mạnh nhất cũng chỉ dừng ở tham chiếu. Chỉ có 3 mã khớp lệnh trên 10 tỷ đồng là PVX, ACB và VND thì ACB, VND cố gắng lắm cũng chỉ khớp được vào dư bán tham chiếu. PVX tăng nhiều về tỉ lệ tương đối, nhưng thực chất cũng mới khớp thêm vài lệnh vào dư bán trên tham chiếu một bước giá.
Hiện tượng bắt đáy sáng nay có thể nhận thấy dễ dàng và đem lại hiệu quả nhất định. Một số cổ phiếu có mức phục hồi mạnh, nhưng thanh khoản còn thấp. Hiện tượng điều chỉnh giảm trở lại trong những phút cuối phiên sáng là hệ quả của việc bên mua không thể đẩy lên thêm được nữa. Tốc độ giao dịch trong 30 phút cuối cực chậm và nhàm chán. Hiệu ứng của việc bắt đáy cũng tan nhanh do mức thanh khoản chưa thực sự đảm bảo.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.