
Tâm lý lo ngại đã tăng lên trong phiên đầu tuần, thể hiện ở hàng trăm cổ phiếu giảm giá trên hai sàn. VN-Index mất tới 0,96%, chỉ còn 594,36 điểm.
Lúc thấp nhất, chỉ số này đã rơi về ngưỡng 590,45 điểm, giảm 1,61% so với tham chiếu. Đây là mức điểm thấp nhất trong 7 phiên và dường như cơ hội vượt đỉnh 605 điểm đã tắt lụi. Số lớn nhà đầu tư đã không còn tin tưởng vào khả năng này và chấp nhận bán ra rất mạnh.
Sàn HSX ghi nhận 193 mã giảm giá và 28 mã tăng giá trong sáng nay. Đặc biệt rổ VN30 chỉ có 2 mã duy nhất đứng tham chiếu là PVD và CTG, còn lại 28 mã giảm giá. Thậm chí ngay cả PVD và CTG cũng đang rất mong manh khi đều bị chặn bán ở tham chiếu.
Các cổ phiếu lớn đã không thể làm gì nhiều trong sáng nay, thậm chí mức giảm còn khá mạnh. GAS giảm 0,88%, VNM giảm 0,74%, MSN giảm 0,55%, VIC giảm 0,68%, BVH giảm 1,17%, DPM giảm 2,51%, VCB giảm 1,16%...
Có thể nói ít nhất các cổ phiếu trụ vẫn giảm nhẹ hơn mức giảm của VN-Index, nhưng VN30-Index lại giảm 1,15%. Như thế các cổ phiếu lớn khác ngoài 4 mã vốn hóa lớn nhất vẫn đang tạo áp lực rất lớn lên thị trường nói chung.
Hôm nay là ngày đầu tiên FLC và HCM được vào rổ VN30. Cả hai cổ phiếu này đều giao dịch không tốt. FLC vẫn dẫn đầu về thanh khoản với 6,41 triệu cổ phiếu, tương đương 79,4 tỷ đồng nhưng giá giảm 1,59%. HCM giảm 1,42% so với tham chiếu. Mặc dù mức vốn hóa không lớn trong rổ nhưng cả FLC và HCM đã khiến cho mức giảm của VN30 trầm trọng thêm.
Sàn HNX cũng ghi nhận 161 mã giảm, 32 mã tăng. HNX-Index mất 1,63% và HNX30-Index mất 1,93%. Cũng giống VN30, HNX30 chỉ có 3 mã vốn hóa thấp tăng là EID, NTP và TCT. Trong khi đó PVS giảm 2,42%, SHB giảm 1,14%, VCG giảm 1,52%, KLS giảm 2,63%, SCR giảm 1,18%, PGS giảm 2,69%, BVS giảm 3,15%...
Tổng cộng hai sàn sáng nay có trên 350 mã giảm giá với 234 cổ phiếu giảm trên 2% (116 mã ở HSX và 118 mã ở HNX). Mức sụt giảm lớn như vậy đã diễn ra trên diện rất rộng. Điều này chỉ có thể là hậu quả của hành động bán ra mạnh mẽ và quyết liệt của nhà đầu tư.
Thanh khoản đã tăng nhẹ trong sáng nay, hai sàn khớp 1.269,5 tỷ đồng, tăng 17% so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên mức giảm lớn trên diện rộng khiến thanh khoản tăng mạnh chưa hẳn là điều tốt.
Cuối phiên sáng, giá đã có mức phục hồi nhẹ kể từ đáy thấp nhất. Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở vùng giá rất sâu và tạm thời chặn được đà bán tháo. Tuy nhiên chỉ số thể hiện lực phục hồi mạnh hơn thực tế do vài cổ phiếu vốn hóa lớn được nâng đỡ. Chẳng hạn MSN từ mức giảm 1,66% được thu hẹp lại còn 0,55%. GAS, VIC, VNM cũng cải thiện một bước giá. Trong khi đó các cổ phiếu khác phục hồi kém hơn do thanh khoản lớn.
Một điểm khá đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đã không tham gia đỡ giá nhiều trong phiên sáng. Số liệu bán ra ở HSX không có nên không rõ khối này có tăng mức độ xả hay không. Phía mua, VN30 chỉ có DPM, HPG được mua tương đối khá. HNX có PVS và VND nổi bật nhưng cũng chỉ quanh 100.000 đơn vị. VN30 tính chung chỉ nhận được khoảng 2% khối lượng mua trong tổng thanh khoản của rổ.
Thị trường không gặp phải những thông tin tiêu cực nhưng mức độ giảm mạnh. Dấu hiệu yếu đi đã trở nên rõ ràng hơn sau phiên xả cuối tuần trước. Lực cầu bắt đáy xuất hiện mờ nhạt ở các mức giá sâu đang tạm thời giúp thị trường cân bằng trong thế yếu. Phiên chiều nay, nếu sức mua không tăng lên, áp lực bán có thể sẽ tăng trở lại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.