
Việc thị trường sụt giảm sáng nay không gây ức chế bằng việc thanh khoản teo tóp quá mức. Cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài đều trong thế thủ.
Ngay phiên đầu tuần thị trường đã đón nhận nhiều thông tin liên quan đến vĩ mô. Đầu tiên là quyết định bất ngờ về việc giảm lãi suất tiền gửi USD và tiếp đến là số liệu nợ công tính toán lại cao hơn. Trong bối cảnh thị trường đang rất thiếu động lực để giao dịch, phản ứng của nhà đầu tư càng thận trọng.
Thị trường từ từ trượt dốc trong phiên sáng với quán tính tăng dần. Ban đầu là quãng thời gian ngập ngừng đi ngang gần tham chiếu và từ sau 10h30, độ rộng bắt đầu thu hẹp lại, kết hợp với mức giảm sâu ở các mã cổ phiếu lớn. VN-Index chốt phiên sáng mất 0,44%, VN30 mất 0,46%, HNX-Index mất 0,39% và HNX30 mất 0,26%.
Nhóm ngân hàng và dầu khí tác động nhiều đến các chỉ số. Cổ phiếu ngân hàng hầu hết là giảm: VCB giảm 0,68%, BID giảm 0,83%, CTG giảm 0,99%, STB giảm 0,6%, EIB giảm 0,83%, MBB giảm 1,32%, ACB giảm 1,02%. Duy nhất SHB đứng tham chiếu.
Nhóm dầu khí có GAS rơi 1,05%, PVD rơi 1,14%, PVS giảm 0,47%, PVC giảm 1%. Do sàn HSX có sự hiệp đồng mạnh của dầu khí và ngân hàng nên mức sụt giảm có phần mạnh hơn. Trong khi đó HNX vẫn còn một số mã tăng như PVG, PGS, nhất là SHB chỉ tham chiếu.
Không có nhiều cổ phiếu trụ chống đỡ phía tăng giá. VN30 có VNM tăng 0,99%, BVH tăng 0,64%, KDC tăng 0,84%, HVG tăng 1,18% là đáng kể nhất. Phía ngược lại từ VCB tới VIC, SSI, MSN, HAG, FPT, GMD, HPG, HSG… đều giảm. HNX30 càng ít cổ phiếu tăng giá, nhưng bù lại số giảm thiếu các mã lớn.
Độ rộng thị trường đang thu hẹp đáng kể và diễn biến cũng tiêu cực theo thời gian. Nói cách khác, ban đầu nhà đầu tư còn lưỡng lự trong giao dịch bán, nhưng càng về sau áp lực tâm lý càng lớn hơn. Số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn kết hợp với các mã lớn mất sức chống đỡ đã tạo nên khoảng 15 phút rơi rất nhanh. VN-Index chạm đáy thấp nhất phiên sáng ở 566,38 điểm, giảm 0,7% so với tham chiếu.
Sàn HSX hiện ghi nhận 124 mã giảm/66 mã tăng, VN30 có 20 mã giảm/6 mã tăng. HNX có 99 mã giảm/46 mã tăng, HNX30 có 15 mã giảm/7 mã tăng.
Thị trường tụt giảm dần một phần do dòng tiền quá yếu trên cả hai sàn. Quy mô khớp lệnh sáng nay mới đạt 764,7 tỷ đồng, mức thấp nhất 11 phiên.
Không chỉ nhà đầu tư trong nước tỏ ra thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài cũng nằm im suốt phiên sáng. Tổng giá trị giải ngân tại HSX mới đạt 20,9 tỷ đồng. Rổ VN30 thậm chí mới được mua 8,2 tỷ. SSI là cổ phiếu được mua lớn nhất cũng chưa tới 2,5 tỷ đồng giá trị, HSG đứng thứ hai với gần 2,1 tỷ, số còn lại chỉ có 6 mã trên 1 tỷ đồng.
Nếu cố gắng nhìn ở góc độ tích cực, một vài cổ phiếu liên quan đến TPP có biến động giá tốt hơn, nhưng cũng không có gì quá nổi bật. TCM đang tăng 0,8%, TNG tăng 1,11%, HVG tăng 1,18%... nhưng thanh khoản cũng rất kém. Sàn HSX chiếm 79% lượng vốn vào thị trường sáng nay, nhưng cũng chỉ có được 3 cổ phiếu giao dịch trên 20 tỷ đồng là VNM, CII và SSI.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.