
Diễn biến tăng cực mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã kích thích tâm lý mạnh mẽ. Sáng nay thị trường trong nước vọt tăng và VN-Index nhảy lên 934,1 điểm, hoàn toàn vượt đỉnh đầu tháng 11.
Thanh khoản gia tăng khá mạnh cũng cho thấy nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền vào mua sau khi có tín hiệu vượt đỉnh. Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng nay đạt 1.608,9 tỷ đồng, tăng 32% so với sáng hôm qua. Đây là mức giao dịch mạnh nhất trong 7 phiên vừa qua.
Điều có thể gây hụt hẫng một chút là mức tăng không thật sự mạnh mẽ. VN-Index ban đầu tăng 0,81% nhưng lại tụt dần về cuối phiên và chốt buổi sáng chỉ còn tăng 0,42%. Độ rộng cũng thay đổi hẹp dần, hiện chỉ còn 138 mã tăng/109 mã giảm.
Chỉ số VN30-Index cũng từ chỗ tăng 1,01% hiện chỉ còn 0,54%. Tuy nhiên độ rộng của rổ này khá ổn với 20 mã tăng/9 mã giảm. Mới có số ít cổ phiếu điều chỉnh xuống dưới tham chiếu, đa số chỉ là thu hẹp mức giảm.
GAS và VNM là hai trụ suy yếu đáng kể sáng nay. GAS đã giảm 0,66% so với tham chiếu và thất bại khá nặng so với mức tăng 0,77% đầu phiên. VNM đang giảm 0,08% do áp lực chốt lời ngắn hạn mạnh lên sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Ngoài ra HPG giảm 0,71%, PLX giảm 0,17%, HSG giảm 1%, BVH giảm 1,85%.
Nhìn chung cổ phiếu blue-chips giảm giá chỉ ở mức độ nhẹ. Điều đáng quan tâm hơn là diễn biến tụt giá ở nhóm còn lại. Mặc dù thanh khoản đã gia tăng đáng kể nhờ người mua đổ tiền vào tốt hơn nhưng có lẽ người bán cũng đang chốt lời mạnh. Diễn biến tụt dốc của các chỉ số phản ánh diễn biến chung ở nhóm còn tăng giá.
Những trụ khỏe nhất hiện tại cũng phải trải qua áp lực tương tự các mã khác, chỉ có điều lực mua vẫn nâng đỡ được. VCB chốt phiên sáng tăng 1,63% đang là trụ khỏe nhất nhưng đỉnh đầu phiên cũng đã tăng 2,36%. CTG tăng 1,54% nhưng gần như là dậm chân tại chỗ suốt nửa sau của phiên. VJC cũng đã trả lại gần 1% điểm tăng, chốt phiên còn 2,7%...
Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại là những mã chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ diễn biến suy yếu dần này. Chỉ số của nhóm Midcap chỉ tăng 0,23% còn Smallcap tăng 0,08%.
Sàn HNX cũng lình xình cân bằng ở những phút cuối. HNX-Index đang tăng nhẹ 0,36% với 58 mã tăng/55 mã giảm. HNX30 tăng 0,31% với 14 mã tăng/4 mã giảm. ACB tăng 1,02%, PVI tăng 2,21%, VCG tăng 0,54% trong khi PVS giảm 1,04%.
Thanh khoản tăng sáng nay tập trung vào nhóm VN30, giá trị khớp lệnh của nhóm này tăng 53% so với sáng hôm qua. VJC nổi lên là cổ phiếu thanh khoản nhất với 111,4 tỷ đồng giá trị giao dịch. VNM tụt xuống do khối ngoại giảm mua. Cổ phiếu ngân hàng mạnh lên là VCB, ACB và CTG, cả ba đều tăng giá và tăng thanh khoản.
Khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ. Tại HSX tổng giá trị mua đạt 183,9 tỷ đồng, bán ra 143,5 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 132,8 tỷ đồng, bán ra 93,5 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch nhỏ. Các mã được mua ròng tốt nhất là SSI, VCB, VNM, BID, SBT, GMD. Phía bán ròng có HPG, HSG, VRE, GAS, PVD.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.