
Thị trường có rất nhiều cách làm nhà đầu tư cụt hứng. Phiên giao dịch buồn tẻ sáng nay là ví dụ về thái cực ngược của cao trào chiều hôm qua.
Bất chấp sự buồn ngủ của việc thức đêm xem đá bóng, chắc chắn rất nhiều nhà đầu tư hào hứng chờ đợi một phiên bùng nổ sáng nay. Nhưng mức độ thất vọng phải tăng lên gấp đôi, khi cả hai sàn cứ chậm chạp khớp lệnh, không có bùng nổ mà cũng chẳng có sụt giảm. Sự ngán ngẩm rất khó chịu.
HSX đạt giá trị khớp lệnh 216 tỷ đồng, giảm 27% so với hôm qua, là con số thấp kỷ lục. Tuy nhiên HSXZ vẫn còn khá, HNX chỉ có đúng 83,5 tỷ đồng khớp lệnh, quy mô thanh khoản thậm chí còn chưa bằng một cổ phiếu trong những phiên bùng nổ.
Điểm hay của thị trường sáng nay là người bán cũng chán đến mức treo lệnh và bỏ mặc vị thế. Rất ít người có nhu cầu thoát ra dứt khoát để khớp thẳng vào dư mua. Khối lượng chặn mua lẫn chặn bán đều ít và không bên nào bộc lộ nhu cầu thực sự.
Thanh khoản giảm theo hướng ít người bán cũng có thể là điều tốt, thể hiện ở cung hàng đã giảm nhiều. Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn là yếu tố tâm lý. Rõ ràng việc lợi dụng đà tâm lý của phiên đánh thốc lên chiều qua để tạo một sự sôi động là dễ dàng hơn. Việc chọn cách buông rất sớm như vậy không chỉ làm nhà đầu tư cụt hứng mà còn trở nên nghi ngờ. Rất khó lý giải hiện tượng sáng nay.
VN-Index đang tăng nhẹ 0,54% và HNX-Index giảm 0,67%. Độ rộng hai sàn cũng khác biệt chút ít với tình trạng tăng giá mở rộng ở HSX với 27 mã trần và 100 mã tăng. HNX kém hơn chỉ có 15 mã trần và 42 mã tăng, hẹp hơn cả số giảm giá. HSX như thể đang chạy bù lại sự chậm chạp chiều hôm qua.
Nhóm VN30 của HSX sáng nay hầu như đều tăng giá, giúp chỉ số này tăng 0,65%. Đúng ra VN30-Index có thể còn tăng tốt hơn nữa nếu không giới hạn tỉ trọng vốn hóa. VCB tăng 1,03%, BVH tăng 4,02%, MSN tăng 1,02%, OGC tăng 1,61%, PVD tăng 1,95%... Các cổ phiếu lớn đã làm tốt vai trò nâng đỡ chỉ số trong sáng nay, và thực tế cũng đạt mặt bằng tăng giá tốt hơn hẳn các cổ phiếu còn lại.
Nhóm vốn hóa lớn của HNX không có gì nổi bật, ngay cả ở những cổ phiếu trụ cột được kéo lên mạnh chiều qua. PVX đang giảm 1,03% và thanh khoản cực thấp. VND “may” có một lệnh khớp cuối cùng vào dư bán trên tham chiếu một giá đã lấy được màu xanh, nhưng thực tế giá đã yếu đi rất nhiều so với thời điểm đầu phiên. ACB, HBB cũng bất ngờ tăng nhẹ một bước giá trong các giao dịch cuối cùng không giúp gì cho chỉ số vì phần lớn các mã khác đều giảm giá.
Thanh khoản quá thấp khiến việc dự đoán xu hướng thị trường rất khó khăn. Không có một ước đoán nào đủ chắc chắn vì cung cầu có thể chuyển biến bất ngờ. Thị trường cần phá vỡ tình trạng ngán ngẩm này nếu muốn lôi kéo được dòng tiền tham gia nhiều hơn, hoặc khiến nguồn cung phải bộc lộ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.