
Sau cú giật tăng bất ngờ lúc đóng cửa hôm qua, thị trường đã trở lại quỹ đạo yếu sáng nay do các cổ phiếu lớn không tăng nữa. VN-Index trả lại 0,23% hay 1,54 điểm số, trong khi hôm qua chỉ tăng có 1,03 điểm.
Thị trường dồn chú ý vào giao dịch của MSN, khi cổ phiếu này xuất hiện các biến động rất lạ phiên trước. Dồn dập các thông tin có lợi được MSN tung ra, nhưng giá cổ phiếu đã không tích cực như mong đợi.
Thực ra MSN cũng đã có phục hồi trong sáng hôm nay, chỉ là không thể vượt qua được tham chiếu. MSN tụt giảm sâu nhất 3,03% ngay đầu phiên xuống mức 64.000 đồng, nhưng sau đó được đôn dần lên 65.500 đồng, vẫn giảm 0,76%. Nếu tính theo giá đóng cửa, MSN vẫn đang ở đáy kể từ cuối năm 2014.
Điều có lợi cho MSN là áp lực bán đã giảm đi và nhà đầu tư nước ngoài cũng dừng xả. MSN sáng nay chỉ giao dịch 75.060 cổ phiếu, rất thấp trong khi sáng hôm qua giao dịch 221.310 cổ phiếu. Khối ngoại cũng mới bán ra 5.370 cổ phiếu. Tuy thế khối ngoại hôm qua chỉ xả lớn vào buổi chiều.
MSN chỉ là một trong số các trụ của HSX mất điểm sáng nay. Phần lớn blue-chips, trong đó bao gồm các trụ đã không làm tốt nhiệm vụ đẩy điểm số: VNM giảm 0,63%, VCB giảm 0,91%, BID giảm 0,57%. Chỉ có CTG tăng nhẹ 0,56%, còn lại là các mã tầm trung như HCM, GMD, HPG, KBC, NT2, PPC…
VN30-Index giảm 0,14% với 11 mã tăng/10 mã giảm xác nhận ảnh hưởng lớn từ các mã vốn hóa to nhất. VN-Index giảm 0,23% với 115 mã giảm/85 mã tăng, cũng thể hiện mức độ điều chỉnh trên diện khá rộng.
Sàn HNX cũng giảm nhẹ nhờ một số cổ phiếu khá lớn nâng đỡ, như NTP tăng 1,38%, AAA tăng 4,23%, BVS tăng 1,49%, PVB tăng 1,12%, PVI tăng 1,14%. Các cổ phiếu quan trọng nhất như ACB, SHB không tăng được, trong khi PVS giảm 0,58%.
HNX-Index giảm 0,22% với 98 mã giảm/65 mã tăng. HNX30 giảm 0,07% với 11 mã giảm/9 mã tăng.
Do các cổ phiếu lớn tụt giảm thanh khoản, nên giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay cũng giảm hơn 15%, đạt 1.249,4 tỷ đồng, thấp nhất 3 phiên sáng gần đây. Cổ phiếu thanh khoản nhất là HPG chỉ giảm nhẹ hơn 6% về giá trị so với sáng hôm qua, nhưng VNM, CII, SBT, HSG giảm rất nhiều. Tính chung 5 cổ phiếu nói trên so với sáng hôm qua giảm gần 20% giá trị giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cũng khá chậm và không có nhiều chuyển nhượng lớn. Phía bán, PDR là cổ phiếu duy nhất đáng chý ý. Phía mua, HPG đang được mua lớn với hơn 1,28 triệu cổ ròng. KBC, IJC, CTG là 3 mã duy nhất còn lại được mua đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.