
Đà bán tháo vẫn chưa dừng trong sáng nay khi độ rộng tiếp tục rất hẹp và VN-Index sụt thêm 0,64%, còn 561,27 điểm. Các blue-chips vẫn trở thành gánh nặng cho thị trường.
Bất kể những thông tin tích cực xuất hiện, từ tốc độ tăng trưởng GDP tăng cao nhất 5 năm hay tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, thị trường vẫn phản ứng rất kém và áp lực cắt lỗ tăng mạnh. Không có nhóm cổ phiếu nào trụ lại được trong phiên sáng, dù quy mô vốn hóa ở mức độ nào.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,52%, VNmidcap giảm 0,5%, VNSmallcap giảm 0,77%, HNX-Index giảm 0,85%, HNX30 giảm 1,13%, HNXmid/small giảm 0,46%.
Độ rộng thị trường rất kém: HSX ghi nhận 133 mã giảm/39 mã tăng. VN30 có 21 mã giảm/2 mã tăng. HNX có 113 mã giảm/42 mã tăng, HNX30 có 21 mã giảm/2 mã tăng.
Độ rộng nói trên khẳng định chắc chắn một điều là áp lực bán trải rộng khắp thị trường và hầu như cổ phiếu nào cũng chịu sức nặng đủ để giảm giá, chỉ là mức độ khác nhau. Với một vài thông tin tích cực xuất hiện nhưng thị trường vẫn không có phản ứng tích cực, rõ ràng là tâm lý lo ngại đang trở nên phổ biến.
Thực ra thị trường cũng đã có một chút phục hồi trong phiên sáng, nhưng chưa đủ tin cậy. VN-Index lúc thấp nhất giảm 1,28% so với tham chiếu, VN30 giảm 1,26%, HNX-Index giảm 1,2% và HNX30 giảm 1,68%.
Diễn biến các chỉ số cho thấy đà sụt lớn nhất diễn ra trong khoảng 30 phút đầu tiên. Tất cả các chỉ số đều tạo đáy trong phiên ở thời điểm này. Toàn bộ thời gian sau đó là những nhịp tăng giảm đan xen theo hướng phục hồi dần. Mức giảm cuối giờ là tương đối tích cực, nếu nhìn từ đáy.
Tất cả các blue-chips lớn trên hai sàn đều sụt giảm với mức độ khác nhau, nhưng rất hiếm cổ phiếu tăng. 4 mã duy nhất tăng trong 2 rổ blue-chips là HSG tăng 0,25%, STB tăng 1,23%, HMH tăng 0,97%, SD9 tăng 0,78%.
Các cổ phiếu tăng nói trên vừa có mức vốn hóa quá nhỏ so với số giảm, vừa không mang tính đại diện theo nhóm cổ phiếu. Đó chỉ là những biến động cá biệt. Chẳng hạn STB tăng rất tốt, nhưng vẫn có nhiều mã ngân hàng lớn giảm: VCB giảm 0,23%, CTG giảm 1,5%, SHB giảm 1,47%. Số còn lại đứng tham chiếu.
Nhóm dầu khí trở thành những cổ phiếu tác động xấu nhất lên thị trường: GAS giảm 1,3%, PVD giảm 0,29%, PVS giảm 0,94%, PVG giảm 1,14%, PVC giảm 1,02%, PVB giảm 1,36%, PLC giảm 1,47%, PGS giảm 1,04%.
Trong nhóm cổ phiếu tài chính, mặc dù ngân hàng có sự phân hóa nhất định, nhưng các mã bảo hiểm, chứng khoán rất kém: BVH giảm 0,65%, SSI giảm 1,26%, HCM giảm 1,1%, VND giảm 1,56%, KLS giảm 1,35%, BVS giảm 1,53%...
Những cổ phiếu lớn đáng kể còn lại sụt giá là VIC giảm 0,71%, VNM giảm 0,98%, MSN giảm 1,35%, KDC giảm 0,4%, DPM giảm 0,96%, FPT giảm 0,22%, HPG giảm 0,33%, VCG giảm 1,77%, BCC giảm 1,5%...
Với sức nặng của các mã lớn nói trên, số quá ít các cổ phiếu tăng đã không tạo nên sự khác biệt. Bản thân vài chục cổ phiếu tăng giá cũng chỉ là những mã rất nhỏ, thị giá quá thấp, thậm chí là thanh khoản lắt nhắt.
Điểm sáng duy nhất sáng nay có lẽ là thanh khoản có dấu hiệu tăng. Đợt bán tháo kéo dài sang phiên thứ hai đã đưa giá cổ phiếu xuống thấp hơn và điều này kích thích một phần dòng tiền bắt đáy. Hai sàn khớp lệnh khoảng 924 tỷ đồng, tăng 21% so với sáng hôm qua. Những mã tài chính, bất động sản nằm trong số thanh khoản lớn nhất như SSI, CTG, FLC, VCB, VND.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa bắt nhịp lại trong giao dịch. HSX sáng nay chỉ nhận được 33 tỷ đồng giải ngân, trong đó tập trung vào PVD, VCB, BID, NT2, DXG, HBC. Đó là những mã duy nhất được mua từ 2 tỷ đồng trở lên.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.