
Thanh khoản của cả hai sàn trong phiên sáng nay đã tăng vọt, đặc biệt là HSX. Khối ngoại lần đầu tiên chiếm tới gần một phần ba giao dịch tại các blue-chips.
Toàn bộ sức nóng của thị trường tập trung vào khoảng 30 phút trước 11h. Từ trạng thái giao dịch lình bình yếu, cả hai sàn nhận được dòng vốn mới ào ạt tham chiến, đẩy giá tăng ồ ạt ngay cả ở những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất, nặng nề nhất. Dòng vốn ngoại luôn là biến số khó đoán nhưng lại có khả năng tạo nên những đột biến.
Bảng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài sáng nay xếp dày đặc trong rổ VN30. Đây là phiên rất hiếm khối ngoại mua vào mạnh như vậy ngay từ phiên sáng. Tổng khối lượng khớp lệnh của rổ VN30 khoảng 21,9 triệu đơn vị thì khối ngoại mua vào trên 6,3 triệu, chiếm 29%. Đây là một tỉ trọng mua rất cao. Hôm qua, khối lượng giao dịch cùng thời gian chỉ hơn 18 triệu đơn vị và khối ngoại mua hơn 3 triệu đơn vị. Như vậy cường độ tham gia mua của khối này đã tăng hơn hai lần.
Có thể nói giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài là động lực chính cho HSX sáng nay, cả về giá lẫn thanh khoản. Lúc yếu nhất, VN30 có 22 mã giảm giá nhưng hiện tại số tăng giá đã là 20 mã. Biên độ dao động của các cổ phiếu trong rổ này rất mạnh và thanh khoản cũng gia tăng chóng mặt. Dấu ấn của dòng vốn ngoại thể hiện ở hàng loạt cổ phiếu có tỉ trọng mua vào trên 50% lượng giao dịch như BVH, CTG, DPM, PVD, STB, VCB, VIC. Số được giao dịch trên 30% bao gồm DIG, GMD, HAG, IJC, OGC, PVF, VSH.
Các cổ phiếu giảm giá đáng chú ý của rổ VN30 là EIB, KDC, PVF, REE, STB, VNM và VSH. Đây là những mã góp phần hạ nhiệt đà tăng của HSX. VN-Index và VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,88%. Mức tăng này đã bị thu hẹp lại một chút, khoảng 0,53% ở VN-Index và 0,42% ở VN30-Index trong 30 phút điều chỉnh nhẹ cuối phiên. Giá trị khớp lệnh của HSX tăng vọt 31% so với hôm qua, lên trên 920 tỷ đồng.
HNX sáng nay cũng có mức biến động rất mạnh nhưng lại không chịu ảnh hưởng nhiều từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngược lại, dấu ấn của dòng vốn đầu cơ trong nước lại thể hiện rất rõ.
Trong số các cổ phiếu tăng giá mạnh của HNX, PVX thu hút chú ý nhất với vị trí dẫn đầu sàn, đạt gần 73,8 tỷ đồng giá trị. Cổ phiếu này tiếp tục có một phiên thanh khoản bùng nổ với trên 10,5 triệu đơn vị đã được giao dịch ngay trong buổi sáng. PVX là sàn diễn hoành tráng của các dòng vốn đầu cơ lớn và rất nhiều các lệnh mua bán lên tới hàng trăm ngàn đơn vị mỗi lần. Khối ngoại chỉ mua vào chiếm chưa đầy 3% tổng lượng giao dịch của PVX.
HNX tạm dừng phiên sáng với mức tăng khá khiêm tốn. HNX-Index tăng 0,62% so với tham chiếu và HNX30-Index tăng 0,98%. Ảnh hưởng lớn nhất là đà giảm của ACB với 0,56% và PVS -0,65%. Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn và dẫn dắt sàn này, đa số vẫn đang tăng giá như BVS, KLS, PGS, PVX, SCR, SHB, VCG. Tuy nhiên mức tăng đã thu hẹp lại đáng kể. Trong 30 phút điều chỉnh cuối phiên sáng, HNX-Index trả lại 0,6% và HNX30-Index trả lại 0,9%.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá yếu ở HNX, chỉ mua vào đáng kể tại PVS, PVX, SHB, VCG, nhưng tỉ trọng cũng rất thấp và không tạo hiệu ứng nào. Tổng mức thanh khoản của HNX đạt 373,9 tỷ đồng, tăng 27% hoàn toàn là nhờ nhà đầu tư trong nước.
Thanh khoản rất cao ở cả hai sàn sáng nay tạo điều kiện cho các bên giao dịch thuận lợi. Vẫn có một khối lượng lớn cổ phiếu thoát ra nhưng dòng vốn tham gia mua cũng được khối ngoại bù đắp đáng kể. Thị trường hạ nhiệt một chút cuối phiên sáng nhưng nhiều mã lại điều chỉnh khá mạnh. Dù vậy độ rộng vẫn duy trì ở mức tích cực với số mã tăng giá áp đảo.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.