
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
30/05/2016, 12:25
Thị trường đã phản ứng khá hào hứng với việc sửa đổi Thông tư 36 theo hướng có lợi hơn
                                            Thị trường đã phản ứng khá hào hứng với việc sửa đổi Thông tư 36 theo hướng có lợi hơn. Hai nhóm cổ phiếu được xem là hưởng lợi nhất là bất động sản và ngân hàng, có mức tăng khá tốt nhưng lại không đồng đều.
Việc Thông tư 06 sửa đổi Thông tư 36 không quá chặt chẽ đã tạo lực đẩy về tâm lý khá tốt. Bản chất là Thông tư 06 chỉ tích cực hơn dự thảo của nó, còn nội dung vẫn là chặt chẽ hơn so với Thông tư 36. Tuy nhiên, yếu tố tâm lý đã thể hiện khá rõ sáng nay.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng rất tốt, nhưng có sự tách nhóm quá rõ rệt. Chỉ số VNReal ở HSX tăng tới 1,73%, trong khi nhiều chỉ số nhóm khác giảm, VN-Index chỉ tăng 0,45%.
Tuy nhiên bản thân nhóm bất động sản ở HSX cũng chỉ có 17/28 cổ phiếu tăng giá, 11 mã giảm giá hoặc không tăng.
Trong 17 mã tăng, cũng chỉ một số cổ phiếu thực sự mạnh mẽ, như NTL tăng 5,77%, CCL tăng 5,13%, HAR tăng 6,52%, KBC tăng 2,03%, PTL tăng 4,17%, SJS tăng 3,43%, VIC tăng 1,94%.
Nhóm ngân hàng cũng không có chuyển biến rõ rệt theo nhóm: VCB tăng 0,88%, MBB tăng 1,3% hóa ra là hai mã duy nhất tăng. Còn lại CTG, BID, STB, ACB, SHB tham chiếu, EIB giảm 1,59%.
Như vậy, thị trường đã phản ứng với Thông tư 06 theo cách riêng, là chọn lọc một vài cổ phiếu có triển vọng nhất, nên không có tình trạng tăng theo nhóm ngành. Do đó, khi nói nhóm cổ phiếu bất động sản mạnh lên nhờ Thông tư 06, nghĩa là chỉ vài cổ phiếu dẫn đầu mạnh, còn lại đều èo uột như cũ, thậm chí yếu đi.
Nhóm cổ phiếu thứ hai đáng chú ý là chứng khoán. Từ cuối tuần trước các mã chứng khoán đã có biến động tốt. Sáng nay đà tăng tiếp tục lên cao: SSI tăng 2,4%, HCM tăng 3,96%, VND tăng 1,74%, SHS tăng 1,54%.
Tuy nhiên nhóm này cũng giống bất động sản, chỉ các mã đầu ngành là khá. KLS tham chiếu, BVS giảm 0,76%. Nhóm chứng khoán nhỏ thì tăng giảm lộn xộn và mỗi bước giá tăng có khi cũng tới 3-4% và thanh khoản cũng rất thấp.
VN-Index sáng nay tăng 0,45%, VN30 tăng 0,48% nhờ không bị các cổ phiếu lớn kéo xuống nhiều. Duy nhất MSN giảm 0,72% là đáng kể. VN30 chỉ có 5 mã giảm/16 mã tăng. Toàn sàn HSX có 108 mã tăng/79 mã giảm.
Sàn HNX lại không có chuyển biến nào rõ rệt ở phiên này. Một số cổ phiếu bất động sản như VCG, SCR khá mạnh, dòng chứng khoán cũng tốt, nhưng dầu khí lại đuối và ngân hàng thì đứng im. Do đó HNX-Index chỉ tăng 0,11% với 76 mã tăng/91 mã giảm. HNX30 tăng 0,26% với 8 mã tăng/13 mã giảm.
Thanh khoản thị trường cũng tăng gần 13% về giá trị sáng nay, đạt 1.102,9 tỷ đồng.
Sáng nay, sàn HSX bắt đầu cung cấp khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài một cách công khai. Tuy nhiên điểm dở là khối lượng bán qua thỏa thuận cũng hiện chèn vào bảng giao dịch khớp lệnh, vô tình làm loạn số liệu nếu nhà đầu tư không quan sát kỹ.
Chẳng MSN đang bị ghi nhận bán ra 227.040 cổ phiếu từ khối ngoại nhưng hầu hết là bán qua thỏa thuận. Khối lượng giao dịch khớp lệnh của MSN sáng nay chỉ có 72.500 cổ phiếu. Các giao dịch thỏa thuận không tác động về mặt cung cầu trực tiếp lên giá khớp trong ngày.
Khối ngoại sáng nay nhìn chung mua nhiều hơn bán qua khớp lệnh. Ngoài MSN bị “dính” khối lượng thỏa thuận, các mã khác đều bị bán ra tương đối nhỏ như HSG, DPM…
Phía mua MBB được mua lớn nhất với gần 1,23 triệu cổ phiếu. PVT, SSI, VIC, SJS, PVD cũng được mua ròng với khối lượng khá cao.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: