
Phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp với VN-Index đã diễn ra sáng nay ngay cả khi khởi đầu khá chật vật. Với sức đẩy của GAS, chỉ số này đã tăng 0,23%, tạm dừng ở mức 580,17 điểm.
GAS dĩ nhiên là cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong diễn biến công phá mức 580 điểm, khu vực vốn được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của VN-Index. Cổ phiếu này lại lập đỉnh cao mới khi tăng 0,89%, lên 113.000 đồng. Thanh khoản của GAS tương đối yếu, chỉ khớp 91.910 đơn vị sáng nay, tương đương 10,3 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 22% khối lượng, một con số không lớn.
Nếu nhấn mạnh quá mức vai trò của GAS sáng nay sẽ tạo cảm giác VN-Index tăng điểm không thực chất. Tuy nhiên cũng cần chú ý rằng độ rộng của HSX là tích cực với 101 mã tăng, 65 mã giảm giá. Điều này nghĩa là số lớn các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng tham gia vào quá trình thúc đẩy điểm số.
Điều đặc biệt là VN30-Index đang giảm 0,03%. Chỉ số này giảm ngay cả khi VIC tăng 0,79%, DPM tăng 0,31%. Độ rộng của sàn này cũng cân bằng với 11 mã tăng, 7 mã giảm. Số giảm giá quan trọng nhất là có BVH mất 0,24%, VSH mất 1,24%. Thêm HPG, KDC, PVD, những cổ phiếu vốn hóa khá lớn khác mất giá.
Rổ VN30 có vẻ phản ánh đúng với diễn biến giao dịch của HSX sáng nay hơn khi biến động chủ đạo của các cổ phiếu là giằng co với thanh khoản yếu. Ngay cả khi VN30 giảm giá, mức giảm cũng không lớn và vẫn có những cổ phiếu được nhà đầu tư mua vào tốt và tăng giá khỏe như CII, DRC, GMD, PET.
Thanh khoản của HSX nói chung và nhóm blue-chips nói riêng sáng nay rất kém. Sàn này chỉ khớp lệnh 478,7 tỷ đồng, giảm 7% so với hôm cuối tuần. Toàn bộ rổ VN30 mới giao dịch được 195,3 tỷ đồng, giảm 26%. Với mức thanh khoản rất thấp như vậy, giá hầu như không biến động chứng tỏ nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch về tổng thể.
Dòng tiền tập trung lớn vào một số cổ phiếu ở sàn này và điều thuận lợi là những mã này vẫn tăng giá. Những cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất HSX sáng nay bao gồm SSI, FLC, HQC và PET đều đang nằm trên tham chiếu.
Sàn HNX cũng không có giao dịch nổi bật, nhưng các chỉ số vẫn đang tăng điểm. HNX-Index tăng 0,49%, HNX30-Index tăng 0,98%. Độ rộng ở sàn này cũng khá cân bằng với 75 mã tăng và 65 mã giảm.
Khác với HSX, nhóm HNX30 có vai trò nổi bật. Tất cả các cổ phiếu quan trọng nhất ở HNX đều tăng tốt: SHB tăng 5,38%, VND tăng 4,46%, KLS tăng 0,83%, SHS tăng 1,15%, SCR tăng 1,18%, PGS tăng 1,95%, PVS tăng 0,34%...
Sàn này cũng xuất hiện giao dịch đột biến ở SHB với sức hỗ trợ của thông tin trả cổ tức bằng tiền mặt 7,5%. SHB đang có mức tăng trong phiên lớn nhất trong vòng 3 tháng và thanh khoản cũng đột biến dẫn đầu thị trường với 42,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò gì trong biến động của SHB. Khối này chỉ mua vào 1.000 SHB, bán ra 46.000 cổ phiếu. Tuy nhiên VND và PVS được mua khá lớn. Tại HSX, khối ngoại cũng chỉ giao dịch lớn ở DRC, PET, PPC.
Quy mô giao dịch sáng nay của thị trường giảm nhẹ so với hôm thứ 6 nhưng giá tiếp tục đi ngang theo hướng tích cực. Áp lực bán thể hiện ở mức điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng của các chỉ số, trong đó rõ nhất là tại VN30-Index, nhưng không tạo nên sự thay đổi quá lớn nào. Về cơ bản lực bán là không mạnh và giao dịch vẫn bình thường ở đa số cổ phiếu. Đây là tình trạng đã diễn ra nhiều ngày qua và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.