
Cả hai sàn sáng nay đều duy trì được sắc xanh không mấy khó khăn, nhưng mức tăng cũng hết sức thận trọng và không có diễn biến đột phá. Thanh khoản nhích lên một cách chậm rãi.
Hai sàn kết thúc phiên sáng với một độ rộng tích cực. HSX ghi nhận 32 mã trần và 109 mã tăng. HNX ghi nhận 24 mã trần và 64 mã tăng. Tuy nhiên biến động của chỉ báo này trong phiên lại cho thấy một sự giằng co, thậm chí giao dịch tương đối vất vả của đa số cổ phiếu. HNX lẫn HSX đều trải qua những đợt tăng và điều chỉnh trong phần lớn thời gian và chỉ thực sự bứt phá khác biệt vào những phút cuối.
Thị trường biến động khá dễ đoán vì tình trạng tăng nóng như hôm qua đã từng diễn ra và thường thì khó duy trì tiếp một phiên nữa. Giao dịch của hai sàn đầu phiên rất thận trọng, mua bán đều ít. Cho đến khoảng 10h30, VN-Index lẫn HNX-Index đều xác nhận sự điều chỉnh nhẹ trên diện rộng. Chỉ báo độ rộng cho thấy đa số mã tăng giá đầu phiên đã phải lùi về tham chiếu, thậm chí một số mã quay đầu giảm.
Nhóm cổ phiếu lớn của cả hai sàn đảm nhiệm tốt vai trò điều tiết thị trường. Các chỉ số chính đều được nâng đỡ bằng các mã lớn trong nhịp điều chỉnh. VN-Index chốt buổi sáng tăng 1,48% nhưng VN30-Index tăng 1,79% chưa kể GAS tăng 2,24%. HNX-Index tăng 0,55% nhưng HNX30-index tăng 1,23%.
Dao động khá mạnh của BVH, VCB, OGC, STB, SSI, GAS, DPM, EIB, HAG… ảnh hưởng nhiều đến chỉ số. Các mã này điều chỉnh kéo theo VN-Index có lúc lùi sát về tham chiếu, nhưng động lực tăng mạnh của chỉ số 30 phút trước giờ nghỉ cũng xuất phát từ đây. Từ 11h trở đi, HSX giao dịch tích cực với hầu hết cổ phiếu lớn đều tăng giá tốt, dù mới có HAG, IJC, PVT và VIC đóng góp trong số 32 mã trần. Bù lại nhóm VN30 tăng giá rất đồng đều, chỉ có CII giảm nhẹ.
HNX-Index có mức dao động tối đa trong buổi sáng khoảng 1,4% nhưng HNX30-Index dao động tới 2,04%, rất cao. Hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt, thậm chí cả ACB cũng có dao động lớn. Ngoài ra KLS, VND, BVS, PVX, PVS, SHB tạo nên biến động chủ yếu của hai Index trên sàn này.
Xu hướng chính của sáng này ở cả hai sàn là tăng dần, mức điều chỉnh không lớn. Hầu hết các cổ phiếu đang nỗ lực lấy lại mức tăng giá đầu phiên và một số khác tạo đỉnh cao mới nhưng không nhiều. Đà tăng chậm rãi và thanh khoản cũng tăng từ từ là biểu hiện rõ nhất của tâm lý thận trọng từ phía mua. HSX chỉ đạt 361,3 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với sáng hôm qua. HNX đạt 154 tỷ đồng, tăng chưa được 1%.
Thị trường diễn ra một đợt điều chỉnh nhẹ giúp tâm lý không quá “bốc” nhưng cũng không quá dè dặt. Lực mua dưới tham chiếu đủ tốt để duy trì một mức điều chỉnh không đáng kể. Cung cầu vận động bình thường và duy trì được mặt bằng giá trên tham chiếu. Cơ hội tăng thanh khoản rất rộng, chỉ cần chờ những phản ứng rõ rệt hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.